MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Máy bay điện đầu tiên của Trung Quốc cất cánh

08-01-2024 - 15:43 PM | Tài chính quốc tế

Hàng không Trung Quốc đã đánh dấu một cột mốc quan trọng khi máy bay điện AG60E được phát triển trong nước, đã hoàn thành chuyến bay đầu tiên từ sân bay Hồ Thiên Đảo, tỉnh Chiết Giang.

Truyền thông Trung Quốc hôm 6/1 cho biết, AG60E - một loại máy bay điện do Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc phát triển, đã thực hiện chuyến bay đầu tiên vào ngày 3/1.

Theo báo cáo, nguyên mẫu AG60E đã cất cánh từ sân bay Hồ Thiên Đảo Hồ, tỉnh Chiết Giang và hạ cánh xuống cùng sân bay đó sau khi thực hiện chuyến bay thử nghiệm ngắn.

Máy bay điện đầu tiên của Trung Quốc cất cánh - Ảnh 1.

AG60E là phiên bản sửa đổi của AG60, một loại máy bay hai chỗ ngồi, một động cơ, trọng lượng nhẹ. AG60 được thiết kế cho mục đích dân sự như huấn luyện bay, khảo sát nông nghiệp và tham quan trên không.

Thông số kỹ thuật của loại máy bay mới hiện vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, phiên bản tiền nhiệm AG60 được thiết kế hoàn toàn bằng kim loại với tổng chiều dài 6,9 mét, sải cánh 8,6 mét. Máy bay có thể bay với tốc độ 218 km/h, trần bay 3.600 mét và tầm bay đạt 1.100 km.

Thay vì sử dụng nhiên liệu máy bay, máy bay điện thường được trang bị pin lithium-ion có thể sạc lại và động cơ điện được biết đến với công suất không phát thải carbon. Bên cạnh pin lithium-ion, những chiếc máy bay này có thể sử dụng các nguồn năng lượng thay thế như năng lượng mặt trời hoặc phương pháp tiếp cận động cơ hybrid kết hợp động cơ điện và động cơ đốt trong.

Truyền thông Trung Quốc ca ngợi chuyến bay thử nghiệm thành công của mẫu máy bay điện này đã mở ra một bước đột phá mang tính lịch sử, không chỉ thể hiện sức mạnh kỹ thuật mà còn thể hiện năng lực đổi mới của ngành hàng không Trung Quốc. Máy bay sử dụng công nghệ pin và động cơ điện tiên tiến, không chỉ đáp ứng kỳ vọng về hiệu suất mà còn là cột mốc thúc đẩy sự phát triển của ngành hàng không theo hướng xanh và bền vững.

Được biết, ngoài Trung Quốc, một số quốc gia khác cũng đã đầu tư vào việc phát triển máy bay điện. Cụ thể, nguyên mẫu của máy bay chở khách chạy hoàn toàn bằng điện đầu tiên trên thế giới do Eviation của Israel chế tạo đã hoàn thành hành trình đầu tiên vào tháng 9/2022 tại Washington.

Theo Chinadaily, Toutiao

Theo Quỳnh Như

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên