MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Miền Bắc chuyển lạnh từ đêm nay

09-10-2023 - 06:48 AM | Xã hội

Từ đêm nay (9/10), miền Bắc bắt đầu chịu tác động của khối không khí lạnh tăng cường từ phương Bắc, nhiệt độ giảm sâu, vùng đồng bằng chuyển lạnh, vùng núi chuyển rét nhẹ về đêm và sáng.

Trước khi đón không khí lạnh tăng cường, ngày hôm nay, khu vực phía Đông Bắc Bộ ngày nắng, không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Phía Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Hà Nội ngày hôm nay trời nắng, không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ.

Dự báo từ đêm nay, khối không khí lạnh tăng cường bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ. Từ ngày mai, mở rộng ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Tây Bắc Bộ, nền nhiệt các tỉnh miền Bắc, miền Trung bắt đầu giảm.

Dự báo từ ngày mai (10/10), khu vực đồng bằng Bắc Bộ chuyển lạnh về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, vùng trung du và miền núi chuyển rét về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, riêng vùng núi cao dưới 16 độ.

Miền Bắc chuyển lạnh từ đêm nay - Ảnh 1.

Miền Bắc chuyển lạnh từ đêm nay.

Các tỉnh Thanh Hóa – Nghệ An hôm nay nhiều mây, sáng có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ, nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi hôm nay nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Dự báo khoảng ngày 10-13/10, khu vực các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có thể đón một đợt mưa rất lớn, kéo dài.

Khu vực từ Bình Định đến Bình Thuận ngày có mây, có mưa rào và dông vài nơi, nắng gián đoạn, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Tây Nguyên hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Dự báo trong nhiều ngày tới, khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ và Nam Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Theo Nguyễn Hoài

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên