MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Miền Bắc tiếp tục nóng bất thường

20-02-2024 - 07:10 AM | Xã hội

Hôm nay (20/2), nhiệt độ cao nhất ở miền Bắc phổ biến từ 28-30 độ, riêng khu vực Tây Bắc Bộ từ 30-33 độ, một số nơi có thể trên 35 độ. Các khu vực khác trên cả nước phổ biến ngày nắng, ít mưa, riêng Đông Nam Bộ có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ hôm nay sáng sớm có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa, riêng khu Tây Bắc có nắng nóng.

Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, riêng khu Tây Bắc 30-33 độ, có nơi trên 35 độ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, riêng Lai Châu - Điện Biên 13-16 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ.

Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ.

Miền Bắc tiếp tục nóng bất thường- Ảnh 1.

Miền Bắc tiếp tục duy trì nền nhiệt cao trong hôm nay.

Dự báo ngày mai (21/2), nền nhiệt tiếp tục tăng 1-2 độ ở các tỉnh miền Bắc, khu vực Tây Bắc tiếp tục có nắng nóng cục bộ. Khoảng 23-24/2, miền Bắc có thể đón không khí lạnh tràn xuống, nền nhiệt giảm sâu, trời chuyển mưa rét.

Các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, riêng khu vực vùng núi phía Tây của Nghệ An có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ,. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, riêng vùng núi phía Tây của Nghệ An trên 35 độ.

Dự báo ngày mai, nhiệt độ tiếp tục tăng nhẹ ở các tỉnh Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế, riêng khu vực vùng núi phía Tây có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ. Từ 24/2, khu vực này có thể chịu tác động của không khí lạnh khiến trời chuyển mưa, nền nhiệt giảm.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, đêm không mưa, gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ.

Tây Nguyên hôm nay ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ.

Nam Bộ hôm nay ngày nắng, đêm không mưa, riêng miền Đông có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

Dự báo hình thái thời tiết trên còn duy trì nhiều ngày tới ở Nam Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Theo Nguyễn Hoài

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên