MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Minh Nhựa: Thiếu gia độc nhất của đại gia Nhựa Long Thành, lấy xe sang làm “trang sức” nhưng đường tình duyên đầy sóng gió

23-02-2021 - 10:23 AM | Doanh nghiệp

Minh Nhựa: Thiếu gia độc nhất của đại gia Nhựa Long Thành, lấy xe sang làm “trang sức” nhưng đường tình duyên đầy sóng gió

Là người con trai duy nhất của doanh nhân Phạm Văn Mười – Tổng giám đốc Công ty Nhựa Long Thành nhưng không chỉ việc kinh doanh mà cuộc sống, đời tư của thiếu gia 8x Minh Nhựa cũng được công chúng đặc biệt quan tâm.

Minh Nhựa tên thật là Phạm Trần Nhật Minh - một đại gia nổi tiếng tại TP. HCM, bên cạnh những gương mặt khác như Cường Đô La hay thiếu gia Phan Thành. Ông sinh năm 1983, tốt nghiệp Đại học Hùng Vương, là con trai duy nhất của doanh nhân Phạm Văn Mười – Tổng giám đốc Công ty Nhựa Long Thành, cũng là người kế thừa để phát triển doanh nghiệp này.

Tuy sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng Minh Nhựa cho rằng mình không "ở vạch đích" khi cũng phải nỗ lực lao động mười mấy năm, trải qua những vị trí khác nhau trong công ty của cha, rồi mới đảm nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc.

Không chỉ sự nghiệp mà những câu chuyện đời tư của người thừa kế Công ty Nhựa Long Thành cũng luôn được công chúng đặc biệt quan tâm.

Đường hôn nhân nhiều sóng gió

Vị doanh nhân Sài thành có hai đời vợ, cuộc sống tình cảm của ông gặp nhiều sóng gió và lùm xùm.

Người vợ đầu tên là Nguyễn Thị Phương Thúy (1982), được biết cô sở hữu một quán cà phê tại Quận 7 và là một "dân chơi" đồ hiệu. Cặp đôi kết hôn năm 2002, có với nhau 3 người con. Tuy nhiên, sau một thời gian chung sống, do không hợp nên cả hai quyết định ly thân. Trong thời gian này, vị doanh nhân đã phải lòng một người phụ nữ khác khiến cuộc hôn nhân đầu tiên không thể cứu vãn. Gần đây, Minh Nhựa đã nộp đơn ly hôn lên TAND Quận 5, trong đó yêu cầu tòa giải quyết ly hôn trong trường hợp tuyên bố Nguyễn Thị Phương Thúy "mất tích" do cô đã rời khỏi nơi cư trú hơn 8 năm nay, hiện không xác định được nơi ở.

 Minh Nhựa: Thiếu gia độc nhất của đại gia Nhựa Long Thành, lấy xe sang làm “trang sức” nhưng đường tình duyên đầy sóng gió  - Ảnh 1.

Vợ cũ của Minh Nhựa cùng 3 con.

Người vợ thứ 2 của vị đại gia Sài Gòn là Phạm Thị Hồng Nga (nickname Mina Phạm), cô là người có ngoại hình xinh đẹp, trẻ trung. Cuộc hôn nhân này tiếp tục gặp không ít chông gai và gây được sự chú ý của công chúng.

Năm 2016, vị đại gia lại vướng vào ồn ào tình cảm, Mina Phạm đã cứng rắn dẫn hai con ra nước ngoài và cắt đứt mọi liên lạc với chồng. Minh Nhựa vô cùng đau lòng, ông tìm mọi cách níu kéo, xin lỗi để cô quay về, nhưng không nhận được sự đáp trả, cuối cùng đại gia 8x đã uống thuốc ngủ tự tử nhưng may mắn là được gia đình phát hiện kịp thời.

 Minh Nhựa: Thiếu gia độc nhất của đại gia Nhựa Long Thành, lấy xe sang làm “trang sức” nhưng đường tình duyên đầy sóng gió  - Ảnh 2.

Minh Nhựa và Mina Phạm.

Ông thậm chí livestream đếm ngược với khuôn mặt phờ phạc, tái nhợt, thiếu sức sống khi đang được truyền nước trong bệnh viện. Cũng sau vụ việc này, Mina Phạm đã tha thứ cho chồng, ngày cô từ Mỹ trở về, Minh Nhựa đã mang cả dàn siêu xe, hoa hồng rầm rộ để thể hiện thành ý của mình đến rước cô.

"Đó là những bài học, trải nghiệm mà chúng ta nên nhìn vào mặt tích cực để xử lý vấn đề, chứ không thể trốn tránh và sống sai lầm", đại gia ngành nhựa từng chia sẻ.

Minh Nhựa cũng nổi tiếng chiều vợ khi luôn tặng Mina Phạm những món quà, trang sức đắt đỏ. Sau những sóng gió, cả hai hiện có cuộc sống ngọt ngào, thường xuyên chia sẻ những hình ảnh cùng sánh đôi đi du lịch bên nhau.

Trong khi đó, năm 2019, người con gái đầu của vị thiếu gia là Joyce Phạm cũng khiến nhiều người kinh ngạc về độ hoành tráng khi tổ chức đám cưới chi phí lên tới 200 tỷ đồng, quy tụ không chỉ người nổi tiếng mà còn là dàn siêu xe trăm tỷ của Minh Nhựa.

Thú vui với siêu xe

Đồ hiệu, xe sang là thứ "trang sức" được nhiều đại gia Việt ưa chuộng, và Minh Nhựa cũng không ngoại lệ. Ông là người chơi xe có tiếng tại Sài Gòn khi sở hữu bộ sưu tập những siêu xe phiên bản giới hạn tại Việt Nam. Vị đại gia cũng không giấu diếm mà thoải mái khoe chúng trên mạng xã hội.

 Minh Nhựa: Thiếu gia độc nhất của đại gia Nhựa Long Thành, lấy xe sang làm “trang sức” nhưng đường tình duyên đầy sóng gió  - Ảnh 3.

Một trong những chiếc xe gây chú ý nhất đó là chiếc SUV Rolls Royce Cullinan. Đây được coi là chiếc SUV hạng sang đắt nhất thế giới, giá khởi điểm khoảng 325.000 USD, giá nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam khoảng hơn 41 tỷ đồng.

 Minh Nhựa: Thiếu gia độc nhất của đại gia Nhựa Long Thành, lấy xe sang làm “trang sức” nhưng đường tình duyên đầy sóng gió  - Ảnh 4.

Ông còn sở hữu chiếc SUV Mercedes-Benz G63 và một chiếc Rolls Royce Ghost.

 Minh Nhựa: Thiếu gia độc nhất của đại gia Nhựa Long Thành, lấy xe sang làm “trang sức” nhưng đường tình duyên đầy sóng gió  - Ảnh 5.
 Minh Nhựa: Thiếu gia độc nhất của đại gia Nhựa Long Thành, lấy xe sang làm “trang sức” nhưng đường tình duyên đầy sóng gió  - Ảnh 6.

Rolls-Royce Cullinan không phải là chiếc xe đắt nhất trong bộ sưu tập siêu xe của Minh Nhựa, trước đó, đại gia này đã từng sở hữu những siêu xe đình đám như Pagani Huayra (80 tỷ), Lamborghini Urus (23 tỷ), Mercedes-AMG G 63 Edition 1 (14 tỷ) và Range Rover Autobiography LWB (10 tỷ).

Đường kinh doanh ra sao?

Đời tư ồn ào và lối sống xa hoa đôi khi khiến người ta quên đi những dấu ấn của Minh Nhựa trong kinh doanh. Nhưng thực tế, vị thiếu gia có đóng góp không nhỏ vào sự phát triển của Công ty Nhựa Long Thành.

Sản phẩm chính của Nhựa Long Thành là nhựa công nghiệp kỹ thuật cao như pallet, nhựa gia dụng, thùng rác công nghiệp, bao bì thực phẩm,... Đối tác của công ty đều là các đại gia trong ngành F&B như Heineken, Tiger, Sapporo, Cocacola, Pepsi, Masan, Vinamilk, Nestle, Carlsberg, Habeco, Sabeco, Aquafina…

 Minh Nhựa: Thiếu gia độc nhất của đại gia Nhựa Long Thành, lấy xe sang làm “trang sức” nhưng đường tình duyên đầy sóng gió  - Ảnh 7.

Năm 2007, khi còn là quản lý kiêm trợ lý giám đốc của công ty do cha mình là chủ sở hữu, vị doanh nhân chia sẻ trăn trở về chăm sóc khách hàng và chăm lo đời sống công nhân viên.

Sau đó, những chương trình chăm lo đời sống công nhân được áp dụng là tổ chức sinh nhật chung vào cuối mỗi tháng, tặng quà chị em phụ nữ vào các ngày kỷ niệm, hoặc ăn cơm ngày 2 buổi tại công ty với cả những người không trực tiếp sản xuất…

Dưới sự điều hành của Minh "nhựa", công ty ngày càng làm ăn phát đạt. Sau 2 năm liên tiếp sụt giảm cả về doanh thu và lợi nhuận, hoạt động kinh doanh của Nhựa Long Thành đã thực sự khởi sắc trong năm 2019.

 Minh Nhựa: Thiếu gia độc nhất của đại gia Nhựa Long Thành, lấy xe sang làm “trang sức” nhưng đường tình duyên đầy sóng gió  - Ảnh 8.

Về cơ cấu cổ đông, hiện gia đình ông Minh Nhựa giữ hoàn toàn 100% vốn. Cụ thể, ông Phạm Văn Mười – Tổng giám đốc nắm giữ 43,67% cổ phần; bà Trần Thị Bạch – vợ ông Mười nắm giữ 33,89% cổ phần; ông Phạm Trần Nhật Minh (Minh Nhựa) nắm giữ 19% cổ phần Nhựa Long Thành. Trong khi đó, người vợ thứ nhất của vị thiếu gia - bà Nguyễn Thị Phương Thúy đang nắm giữ 3,44% cổ phần Nhựa Long Thành.


Theo Hoàng Thuỳ (Tổng hợp)

Doanh nghiệp và Tiếp thị

Trở lên trên