MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

MK Group – 25 năm vững vàng phát triển với phương châm làm chủ công nghệ, tự chủ phát triển

29-12-2023 - 11:45 AM | Thị trường

Phát triển hàng loạt sản phẩm mang trong mình “trái tim Việt Nam” như đầu đọc CCCD, thẻ thông minh, camera an ninh, thiết bị bảo mật…, MK Group đã có những bước tiến lớn về tầm vóc cũng như vị thế trên thị trường trong nước và quốc tế.

Ra đời từ giữa năm 1999, MK Group là một trong những doanh nghiệp tiên phong của ngành công nghiệp thẻ Việt Nam. Xuất phát từ những chiếc thẻ nhựa, đến nay hệ sinh thái thẻ thông minh của MK Group đã phát triển rộng khắp, đáp ứng các nhu cầu khắt khe của thị trường trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài.

Ngoài ra, MK Group còn hợp tác và đầu tư với nhiều doanh nghiệp công nghệ Việt trong các lĩnh vực cơ khí chính xác, phần mềm, xác thực bảo mật, ODM... để hình thành nên một Liên minh các doanh nghiệp công nghệ Việt do MK Group dẫn đầu, với mục tiêu “Tự cường sản xuất – Tự chủ công nghệ - Thúc đẩy đổi mới sáng tạo” .

Con đường thành công chưa bao giờ là dễ dàng, bởi MK Group đã phải trải qua không ít khó khăn cả từ nội tại lẫn những tác động tiêu cực bởi suy thoái kinh tế trong những năm đại dịch. Tuy nhiên, với khát khao cống hiến và làm giàu cho đất nước, ông Nguyễn Trọng Khang, Chủ tịch HĐQT MK Group đã có nhiều bước đi chiến lược trong chặng đường 25 năm chèo lái giúp con thuyền MK vươn mình ra biển lớn.

MK Group – 25 năm vững vàng phát triển với phương châm làm chủ công nghệ, tự chủ phát triển - Ảnh 1.

Vào thời điểm hiện tại, MK Group đã cùng với các thành viên của mình tối ưu hóa thế mạnh về làm chủ công nghệ lõi và phát triển ba trụ cột chính sản xuất kinh doanh chính.

Thứ nhất là Smart Card: sản xuất các sản phẩm thẻ nhựa và thẻ thông minh với công nghệ in ấn tân tiến, cùng việc xây dựng và hoàn thiện hệ sinh thái thẻ thông minh đa ứng dụng trên thẻ.

Thứ hai là Digital Security: nghiên cứu và cung cấp các sản phẩm – giải pháp xác thực danh tính và bảo mật giao dịch.

Thứ ba là AI Camera: sản xuất và cung cấp các thiết bị camera ứng dụng công nghệ trí thông minh nhân tạo và công nghệ xử lý tại biên cho các mảng giám sát hạ tầng, giám sát hành trình, kiểm soát vào - ra và các hoạt động chuyên dụng khác.

MK Group – 25 năm vững vàng phát triển với phương châm làm chủ công nghệ, tự chủ phát triển - Ảnh 2.

Điểm nhấn ấn tượng trong suốt quá trình hoạt động của MK Group cũng như các thành viên chính là dự án cung cấp thẻ Căn cước công dân gắn chip, hộ chiếu điện tử cho Chính phủ Việt Nam. Dự án này mang lại cho các doanh nghiệp công nghệ Việt nói chung và MK Group nói riêng, cơ hội để chứng tỏ bản lĩnh, năng lực làm chủ công nghệ của người Việt, cung cấp các sản phẩm giải pháp công nghệ cao Make in Vietnam. Đây chính là một thành tựu nhảy vọt của Việt Nam trong việc định danh điện tử cá nhân, mở ra bức tranh lớn về Chính phủ điện tử và một xã hội số hiện đại, hiệu quả.

Bên cạnh đó, MKSmart (công ty thành viên của Tập đoàn MK) còn đồng hành cùng các ngân hàng trong công cuộc chuyển đổi từ thẻ từ sang thẻ chip theo chuẩn thẻ chip nội địa Việt Nam VCCS. Hiện, MK đang nắm giữ tới 85% thị phần thẻ ngân hàng, cung cấp các giải pháp bảo vệ ứng dụng ngân hàng di động, cũng như nhiều giải pháp tiện ích và thiết thực khác được tin dùng trong mọi lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội.

Không chỉ vậy, để đất nước có tiềm lực về công nghệ thì việc doanh nghiệp đóng góp cho xã hội là rất quan trọng. Hơn hết, doanh nghiệp phải xác định phát triển bền vững. Trở thành người dẫn đầu như ngày hôm nay, MK Group cho rằng một trong những yếu tố then chốt chính là khả năng làm chủ công nghệ, tự chủ phát triển.

Bởi không tự làm được máy móc thiết bị của riêng mình, doanh nghiệp sẽ khó có thể cạnh tranh với những sản phẩm từ quốc tế và khó phát triển bền vững giữa thị trường đầy khốc liệt. Với phương châm này, MK Group đã không ngừng đầu tư nghiên cứu và phát triển, ứng dụng những công nghệ mới nhất vào sản phẩm.

Ngoài việc đầu tư tự nghiên cứu, MK Group còn hợp tác với các doanh nghiệp Việt nhằm tạo nên sức mạnh để làm ra các sản phẩm, dịch vụ hoàn thiện hơn phục vụ nhu cầu của các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong nước, hướng tới thay thế các sản phẩm thiết bị công nghệ, an ninh bảo mật có nguồn gốc từ nước ngoài nhằm giảm thiểu rủi ro và bảo vệ chính thông tin dữ liệu các tổ chức doanh nghiệp Việt Nam.

MK Group – 25 năm vững vàng phát triển với phương châm làm chủ công nghệ, tự chủ phát triển - Ảnh 4.

Tất cả sản phẩm của MK Group đều được nghiên cứu, phát triển bởi đội ngũ kỹ sư, chuyên gia Việt Nam có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm. Ông Nguyễn Trọng Khang cho rằng các kỹ sư Việt Nam chính là "trái tim" của sản phẩm MK Group. Mỗi con chip nằm bên trong đều là do bàn tay người Việt Nam làm ra theo tiêu chuẩn quốc tế.

Quá trình nghiên cứu công nghệ, liên tục tự hoàn thiện chính mình đã giúp MK Group phát triển vững vàng trong hơn 2 thập kỷ qua. Có thể nói, MK Group đang là “đầu tàu”, giúp sản phẩm hàng hóa Việt Nam có vị trí vững chắc ở trong nước và thị trường toàn cầu thông qua những con số về kim ngạch xuất khẩu, thị phần, thứ hạng trong nhiều lĩnh vực và sự coi trọng của các đối tác quốc tế.

Nhìn lại chặng đường 25 năm phát triển, MK Group thực sự đạt được những thành tựu ấn tượng, góp phần thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số quốc gia, đồng thời khẳng định vị thế và tầm vóc của doanh nghiệp công nghệ Việt Nam trên trường quốc tế.

Khánh Vy

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên