MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mở rộng thị trường tín dụng, "giải cứu" người dân khỏi tín dụng đen

20-03-2019 - 15:28 PM | Tài chính - ngân hàng

Tín dụng đen đã và đang trở thành vấn nạn của xã hội, gây nên không biết bao nhiêu hệ lụy. Thống kê chưa đầy đủ của Bộ Công an được công bố mới đây cho thấy, trong khoảng 4 năm qua, trên toàn quốc xảy ra khoảng 7.624 vụ phạm tội liên quan đến tín dụng đen...

Trong số đó có 56 vụ giết người, 398 vụ cố ý gây thương tích, 629 vụ cướp tài sản, 836 vụ cưỡng đoạt tài sản, 1.809 vụ lừa đảo, 3.581 vụ lạm dụng tín nhiệm, 165 vụ hủy hoại tài sản...

Bởi những hệ lụy rất lớn, lại ngày càng "hoành hành" khắp nơi, len lỏi vào từng ngõ ngách, thôn xóm, bản làng, vào các khu công nghiệp có đông công nhân sinh sống..., nên gần đây Chính phủ đã liên tục yêu cầu các bộ ngành liên quan tập trung đẩy lùi tín dụng đen, tăng cường đáp ứng nhu cầu vay vốn chính đáng của người dân, nhất là phục vụ tiêu dùng. Sau khi có sự vào cuộc của bộ ngành, đặc biệt là Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước, thì nạn tín dụng đen phần nào giảm bớt.

Tuy nhiên, nói như ông Nguyễn Tú Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước, tín dụng đen luôn luôn tồn tại bởi trong nền kinh tế luôn luôn có những "ông" sẵn sàng đánh bạc. Đã đánh bạc thì sẽ sẵn sàng tiếp cận tín dụng đen. Có cầu ắt sẽ có cung. Do vậy, việc tìm cách đẩy lùi tín dụng đen đã là thành công lớn.

Và cũng có nhiều đề xuất cho rằng, để đẩy lùi tín dụng đen, ngoài sự vào cuộc quyết liệt của các bộ ngành, thì việc mở rộng thị trường cho tín dụng bằng các nguồn vốn ưu đãi của ngân hàng, bằng nguồn tín dụng tiêu dùng của các công ty tài chính, thêm "room" cho tài chính tiêu dùng...sẽ là những công cụ đắc lực giúp "giải cứu" người dân thoát khỏi tín dụng đen trong thời gian tới.

Xoay quanh các chủ đề được cả xã hội quan tâm này, Ban biên tập Báo trí thức trẻ kết hợp với Kênh Thông tin tài chính CafeF sẽ tổ chức tọa đàm về "Mở rộng thị trường tín dụng, "giải cứu" người dân khỏi tín dụng đen" vào chiều ngày 21/3/2019.

Tại đây, các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, bao gồm TS. Nguyễn Trí Hiếu, TS. Nguyễn Đức Độ, và TS. Đỗ Hoài Linh sẽ giải đáp các vấn đề mà độc giả quan tâm liên quan đến tín dụng đen, cùng bàn về khả năng mở rộng thị trường tín dụng cũng như các đề xuất để phát triển thị trường tín dụng nhằm giúp người dân tiếp cận được nguồn vốn vay chính thức giá rẻ hơn, an toàn hơn, nhanh chóng hơn so với nguồn vốn vay tín dụng đen hiện nay.

Ngay từ bây giờ, nếu có câu hỏi nào liên quan đến tín dụng đen và việc mở rộng thị trường tín dụng để góp phần đẩy lùi tín dụng đen, quý độc giả có thể gửi tới các chuyên gia qua địa chỉ email: Info@cafef.vn

Đồng thời, kính mời quý độc giả theo dõi nội dung của tọa đàm từ lúc 13h30 đến 16h00 chiều 21/3/2019 trên Báo điện tử Trí thức trẻ và Kênh thông tin CafeF tại địa chỉ Cafef.vn

Trân trọng

Ban biên tập

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên