MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một cổ phiếu xây lắp giảm sàn liên tiếp 5 phiên, Phó Chủ tịch bị bán giải chấp, cổ đông nội bộ ồ ạt thoái vốn

Một cổ phiếu xây lắp giảm sàn liên tiếp 5 phiên, Phó Chủ tịch bị bán giải chấp, cổ đông nội bộ ồ ạt thoái vốn

Tính từ đầu tháng 10 đến nay, thị giá cổ phiếu này đã giảm gần 34%.

Trong thông báo mới nhất, ông Trần Quang Cần, Phó Chủ tịch HĐQT Tổng CTCP Xây dựng Điện Việt Nam (mã VNE) đã báo cáo bị công ty chứng khoán bán giải chấp 391.500 cổ phiếu VNE trong phiên 17/10/2023.

Sau giao dịch, số lượng cổ phần ông Cần nắm giữ giảm còn hơn 6,7 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu 8,19%. Tạm tính theo giá đóng cửa phiên cùng ngày, ước tính số cổ phiếu bị bán giải chấp của ông Cần có giá trị khoảng 4 tỷ đồng.

Song song với việc Phó Chủ tịch bị ép bán cổ phiếu, nhiều cổ đông khác tại VNE đang chủ động giảm sở hữu tại công ty. Cụ thể, ông Trần Văn Huy, Phó Tổng Giám đốc VNE đã bán bớt 100.000 cổ phiếu VNE trong khoảng thời gian từ 19/9 đến ngày 13/10 nhằm mục đích giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân. Hiện ông Huy chỉ còn năm 4.500 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 0,0055%.

Cùng chiều, cổ đông lớn là CTCP Malblue đã đăng ký bán 3,6 triệu cổ phiếu VNE trong thời gian từ 12/10 đến 9/11/2023. Nếu giao dịch diễn ra thành công, đơn vị này sẽ không còn là cổ đông lớn tại VNE khi giảm sở hữu từ 7,2% xuống 3,2% vốn (còn nắm gần 3 triệu cổ phiếu).

CTCP Malblue là tổ chức có liên quan tới Chủ tịch HĐQT VNE Nguyễn Anh Tuấn. Ông Tuấn đồng thời là Chủ tịch HĐQT tại Maiblue. Trong khoảng thời gian tháng 9 đến đầu tháng 10, Malblue đã hoàn tất bán ra 4,6 triệu cổ phiếu VNE theo phương thức thỏa thuận để giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn hơn 7% như hiện tại.

Động thái thoái vốn mạnh mẽ diễn ra trong bối cảnh giá cổ phiếu VNE lao dốc từ đầu tháng 10 tới nay. Mười phiên giao dịch gần nhất cổ phiếu này đều giảm giá với 5 phiên từ 17-23/10 giảm hết biên độ, hiện đã rơi xuống mức 7.470 đồng/cp, thấp nhất hơn 2 năm kể từ tháng 8/2021. Tính từ đầu tháng 10 đến nay, giá cổ phiếu này đã giảm gần 34%.

Một cổ phiếu xây lắp giảm sàn liên tiếp 5 phiên, Phó Chủ tịch bị bán giải chấp, cổ đông nội bộ ồ ạt thoái vốn - Ảnh 1.

Theo tìm hiểu, Tổng công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực kỹ thuật, xây lắp, cung cấp thiết bị trọn gói, chuyển giao công nghệ và đầu tư các dự án về năng lượng tái tạo, truyền tải điện, trạm điện cho ngành điện, công nghiệp cũng như hạ tầng.

Về tình hình kinh doanh, nửa đầu năm 2023, doanh thu thuần đạt 475 tỷ đồng, giảm 65% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn chiếm tỷ trọng lớn do đó kết quả, công ty lãi sau thuế hơn 509 triệu đồng, chưa tới 1/10 số lãi gần 5,5 tỷ đồng của nửa đầu năm 2022.

Theo VNE, do một số công trình còn tiếp tục vướng các thủ tục đền bù giải phóng mặt bằng thi công, tiền thanh toán từ các chủ đầu tư về chậm ảnh hưởng đến việc chậm thanh toán vốn cho nhà thầu, nhà cung ứng vật tư, thiết bị. Từ đó, công ty không đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình để nghiệm vụ kịp thời dẫn tới doanh thu sụt giảm.

photo-1698048177636

 

Phương Linh

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên