MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một công ty bất động sản ở Quảng Nam mở thủ tục phá sản: Tăng vốn điều lệ hơn 66 lần trong vòng 3 năm và liên tục dính lùm xùm về dự án

02-06-2023 - 07:05 AM | Bất động sản

Công ty Dana Home Land được thành lập năm 2017 với vốn điều lệ 30 tỷ đồng. Đến năm 2019, công ty tăng vốn điều lệ lên mức 2.000 tỷ đồng.

Một công ty bất động sản ở Quảng Nam mở thủ tục phá sản: Tăng vốn điều lệ hơn 66 lần trong vòng 3 năm và liên tục dính lùm xùm về dự án - Ảnh 1.

Phối cảnh dự án Homeland Blue House do Dana Home Land làm chủ đầu tư.

Mới đây, Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Quảng Nam ra Quyết định mở thủ tục phá sản đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Dana Home Land (Công ty Dana HomeLand), có địa chỉ trụ sở chính tại Khu đô thị số 6, khu đô thị mới Điện Nam, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

TAND tỉnh Quảng Nam yêu cầu, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định mở thủ tục phá sản, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Dana Home Land phải tiến hành kiểm kê tài sản và xác định giá trị tài sản đó.

Đồng thời, trong thời gian này, các chủ nợ phải gửi giấy nợ (kể cả các khoản bồi thường theo hợp đồng) mà doanh nghiệp phải trả, đến trụ sở tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam tại số 04 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, để giải quyết.

Theo tìm hiểu, công ty Dana Home Land được thành lập năm 2017 với vốn điều lệ 30 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông gồm bà Trần Thị Kim Chung nắm giữ 30%, ông Nguyễn Văn Hòa nắm 30% và và Nguyễn Thị Bích Thuận nắm 40%. Đến năm 2019, công ty tăng vốn điều lệ lên mức 2.000 tỷ đồng. Hiện, ông Nguyễn Văn Hòa (SN 1980) làm người đại diện pháp luật kiêm Chủ tịch HĐQT.

Công ty Dana Home Land kinh doanh địa ốc trên địa bàn Quảng Nam, Quảng Ngãi và Đà Nẵng với danh mục sản phẩm đa dạng bao gồm căn hộ, biệt thự, nhà phố, trung tâm thương mại, văn phòng, bất động sản nghỉ dưỡng,...

Công ty này là chủ đầu tư của một số dự án như Homeland Blue House quy mô 11,2ha với 636 sản phẩm.

Bên cạnh đó, công ty có phân phối độc quyền một số dự án như Homeland Lotus Riverside quy mô 12ha; Blue Riverside quy mô 16,4ha tại phường Điện Nam Trung, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; dự án Đại Dương Xanh…

Công ty này mang nhiều tai tiếng khi nhiều lần bị người mua "tố" dù chỉ là đơn vị phân phối sản phẩm nhưng vẫn ký hợp đồng hợp tác đầu tư với nhiều người. Sau khi nhiều người ký hợp đồng hợp tác đầu tư với HomeLand, nhiều khách hàng đã liên tục yêu cầu được hoàn trả lại tiền vì Công ty HomeLand không giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như hợp đồng đã ký.

Linh Phong

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên