MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một công ty bí ẩn chi hơn 19 nghìn tỷ đồng gom 21.000 hecta đất: Đứng sau là hàng loạt ông lớn tại Thung lũng Silicon, lộ diện kế hoạch xây dựng một thành phố mới

27-09-2023 - 10:19 AM | Tài chính quốc tế

Một công ty bí ẩn chi hơn 19 nghìn tỷ đồng gom 21.000 hecta đất: Đứng sau là hàng loạt ông lớn tại Thung lũng Silicon, lộ diện kế hoạch xây dựng một thành phố mới

Các nhà đầu tư ở Thung lũng Silicon - những người đã “bí mật” mua bất động sản trị giá 800 triệu USD - vừa tiết lộ kế hoạch bất ngờ cho thành phố mới.

Theo Business Insider (BI), Flannery Associates là một công ty bí ẩn được nhiều ông lớn của Thung lũng Silicon hậu thuẫn. Được biết, đứng sau công ty này là Jan Sramek (36 tuổi) - cựu giao dịch viên tại Goldman Sachs cùng một nhóm các tên tuổi nổi tiếng trong giới công nghệ, bao gồm Marc Andreessen, Laurene Powell Jobs, Michael Moritz của Sequoia Capital và đồng sáng lập LinkedIn Reid Hoffman.

Được biết, Flannery Associates đã mua một mảnh đất nông nghiệp hơn 21.000 hecta xung quanh Căn cứ Không quân Travis kể từ năm 2018. Theo BI, mảnh đất trị giá 800 triệu USD (tương đương hơn 19,5 nghìn tỷ đồng) và được cho là được dùng với mục đích xây dựng một thành phố mới.

Theo thông tin mới nhất, thành phố này sẽ có phong cách “cổ điển”. Jan Sramek, người sáng lập và giám đốc điều hành của California Forever cho biết: “Mô hình thành phố mới được lấy cảm hứng từ nhiều khu dân cư cổ kính ở Mỹ với phong cách 100 năm trước. Chúng tôi muốn tạo nên một thành phố của ngày hôm qua thay vì tập trung vào kiến trúc hiện đại”.

Một công ty bí ẩn chi hơn 19 nghìn tỷ đồng gom 21.000 hecta đất: Đứng sau là hàng loạt ông lớn tại Thung lũng Silicon, lộ diện kế hoạch xây dựng một thành phố mới - Ảnh 1.

Jan Sramek

Theo Business Insider, Thung lũng Silicon từ lâu đã mong muốn xây dựng thành phố mới - một thành phố thông minh. Bên cạnh Flannery Associates, một số tỷ phú như Elon Musk, cũng đã rục rịch gom đất để xây dựng thành phố cho riêng mình tại Texas. Trong một vài năm qua, các công ty liên quan đến vị tỷ phú này đã mua ít nhất 1.416 hecta đất ở khu vực Austin. Nhiều người cũng cho rằng Elon Musk thậm chí còn sở hữu nhiều đất hơn trong khu vực. Ông từng chia sẻ bản thân muốn xây dựng nhà ở cho công nhân Tesla bên cạnh khu phức hợp khổng lồ của công ty ngoài Reno.

Tham khảo BI

Bạch Linh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên