MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một cựu Bí thư phường bị bắt

15-12-2023 - 19:26 PM | Xã hội

Ông Nguyễn Mạnh Thảo, cựu Bí thư phường Trần Lãm, TP Thái Bình, nhiệm kỳ 2020 - 2025) vừa bị khởi tố, bắt tạm giam

Tối 15-12, nguồn tin của Báo Người Lao Động cho hay Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình) vừa thực hiện tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, thi hành Lệnh khám xét nơi ở, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Mạnh Thảo (SN 1964, trú tại tổ dân phố số 11, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình; là cựu Bí thư phường Trần Lãm) về tội "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ" quy định tại Khoản 2, Điều 357 Bộ luật Hình sự.

Một cựu Bí thư phường bị bắt- Ảnh 1.

Công sở phường Trần Lãm, nơi ông Nguyễn Mạnh Thảo từng làm Bí thư phường

Ông Nguyễn Mạnh Thảo nguyên là Bí thư Đảng ủy phường Trần Lãm, TP Thái Bình, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và đã bị thi hành kỷ luật cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy phường Trần Lãm, nhiệm kỳ 2020 - 2025 từ tháng 12-2022.

Trước đó, ông Thảo đã từng giữ các chức vụ Phó Chủ tịch UBND, rồi Chủ tịch UBND phường Trần Lãm.

Cũng trong chiều 15-12, cơ quan tố tụng thực hiện tống đạt các quyết định, thi hành các lệnh đối với bị can Nguyễn Mạnh Thảo tại nhà riêng của ông này ở trong ngõ số 196 đường Trần Lãm, Tổ dân phố số 11, phường Trần Lãm, TP Thái Bình. Đến khoảng 15 giờ 20 phút, lực lượng công an đã tiến hành áp giải bị can Nguyễn Mạnh Thảo đi khỏi nhà, về trụ sở để tiếp tục phục vụ hoạt động điều tra.

Khởi tố, bắt tạm giam cựu Bí thư phường

Theo kết quả điều tra ban đầu, khi giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND phường Trần Lãm, ngày 20-4-2004, ông Thảo cùng Chủ tịch UBND và công chức địa chính UBND phường Trần Lãm thực hiện giao đất cho hộ gia đình ông Vũ Ngung (trú tổ 25 cũ) và ông Phạm Thanh Hà (trú tổ 32 cũ) trái quy định, vi phạm Luật Đất đai.

Khi giữ chức Chủ tịch UBND phường Trần Lãm và chủ tài khoản thu, chi ngân sách của UBND phường từ năm 2005 đến năm 2010, Nguyễn Mạnh Thảo đã chỉ đạo thực hiện thu tiền, giao đất trái quy định của pháp luật cho 62 hộ gia đình, cá nhân. 62 lô đất với diện tích là 4.271,8 m2 tại 5 khu đất; quản lý, sử dụng số tiền thu được trái quy định của pháp luật, để ngoài sổ sách kế toán từ năm 2005 đến năm 2015.

Theo Tr.Đức

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên