MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một huyện sắp lên thành phố thu ngân sách hơn 10.000 tỷ đồng, có khoản thu tiệm cận 1.000% dự toán

Đây là huyện đông dân nhất thành phố Hải Phòng.

Nếu như trong 9 tháng năm 2023, thu ngân sách của huyện Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) mới đạt 60,3% và thu tiền sử dụng đất chưa đến 200 tỷ đồng; thì những tháng cuối năm, thu ngân sách địa phương có sự bứt phá. 

Huyện đông dân sắp lên thành phố thu ngân sách hơn 5 tỉnh cộng lại, một khoản thu “vô tiền khoáng hậu” khi tiệm cận 1.000% dự toán
 - Ảnh 1.

Một góc huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng). Ảnh: Cổng TTĐT TP Hải Phòng.

Theo ông Nguyễn Huy Hoàng, Chủ tịch UBND huyện Thuỷ Nguyên, thu cân đối ngân sách nhà nước năm 2023 hơn 11.721 tỷ đồng; đạt 395,7% dự toán, tăng 468% so với năm 2022. 

Trong đó, thu thường xuyên đạt gần 2.635 tỷ đồng, bằng 131,1% dự toán; thu tiền sử dụng đất đạt 9.073,8 tỷ đồng, bằng 955,1% dự toán (gồm các dự án thành phố trên địa bàn huyện). Riêng khoản thu tiền sử dụng đất đóng góp lớn, chiếm 90% tổng thu tiền sử dụng đất của TP. Số thu ngân sách 2023 là mức thu cao nhất trong những năm gần đây của huyện này. 

Năm 2024, huyện Thuỷ Nguyên dự toán thu ngân sách đạt 2.832 tỷ đồng, bằng 102,3% so với ước thực hiện năm 2023 (ước thực hiện năm không bao gồm các dự án TP với hơn 1.199 tỷ đồng). 

Huyện đông dân nhất Hải Phòng sẽ lên thành phố sau năm 2030

Huyện Thuỷ Nguyên nằm ở phía Bắc TP Hải Phòng với quy mô 35 xã, 2 thị trấn; tổng diện tích tự nhiên khoảng 261,87km2, dân số gần 35.000 người - lớn nhất trong số các quận, huyện ở Hải Phòng. Dự kiến đến năm 2035, dân số huyện này khoảng 600.000 người, đến năm 2040 khoảng 645.000 người.

Theo Quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, huyện Thủy Nguyên (bao gồm toàn bộ đảo Vũ Yên) sẽ trở thành thành phố trực thuộc TP Hải Phòng sau năm 2030. Địa phương này được quy hoạch là khu đô thị mới gắn với trung tâm hành chính, chính trị mới của TP Hải Phòng; trung tâm công nghiệp, thương mại, dịch vụ, tài chính, du lịch văn hóa và giải trí, y tế, giáo dục, trung tâm nghề cá cấp vùng; trọng điểm về phát triển công nghiệp hiện đại, thông minh, bền vững; động lực phát triển kinh tế biển.

Đáng chú ý, hàng loạt dự án quy mô lớn được đồng loạt triển khai đã biến Thủy Nguyên trở thành “đại công trường” như cầu Nguyễn Trãi - được coi là biểu tượng mới của Thủy Nguyên với tổng mức đầu tư gần 6.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trước năm 2024.

Huyện đông dân sắp lên thành phố thu ngân sách hơn 5 tỉnh cộng lại, một khoản thu “vô tiền khoáng hậu” khi tiệm cận 1.000% dự toán
 - Ảnh 2.

Phối cảnh Trung tâm Hành chính - Chính trị mới thành phố Hải Phòng. Ảnh: Báo Hải Phòng

Huyện Thủy Nguyên cũng là nơi xây dựng Trung tâm chính trị - hành chính mới rộng 324 ha, tổng mức đầu tư 10.000 tỷ đồng của TP Hải Phòng. Dự án đã khởi công hồi tháng 1/2023 và dự kiến đi vào hoạt động vào cuối năm 2024. Đây là hạng mục cốt lõi trong quy hoạch phát triển không gian đô thị về hướng Bắc, cũng là nền móng xây dựng thành phố mới Thủy Nguyên.

Ngoài ra còn có các dự án như đường bao phía Nam xã Thủy Sơn, đầu tư xây dựng cầu Bến Rừng nối huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng và thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh; đường Đỗ Mười kéo dài đến đường trục VSIP và phát triển đô thị vùng phụ cận; đầu tư xây dựng cầu Lại Xuân và cải tạo, mở rộng đường tỉnh 352; cải tạo, nâng cấp tuyến đường Máng nước từ chân cầu Bính nối với đường 359 tại thị trấn Núi Đèo;...

Nhật Minh

An ninh Tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên