MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một kỹ sư 36 tuổi qua đời vì làm việc quá sức: Khi bạn ngã xuống mọi thứ trở nên vô nghĩa, vì vậy đừng bán mạng lấy tiền

16-12-2021 - 00:20 AM | Sống

Một kỹ sư 36 tuổi qua đời vì làm việc quá sức: Khi bạn ngã xuống mọi thứ trở nên vô nghĩa, vì vậy đừng bán mạng lấy tiền

Tiền không thể khiến người ta hết bệnh, nhưng bệnh tật có thế khiến cho bạn hết sạch tiền. Vì vậy, làm gì cũng phải nghĩ đến sức khỏe, đừng "bán" sức khỏe vì tiền.

Một kỹ sư 36 tuổi của công ty điện tử H. đột ngột qua đời vì làm việc quá sức ở Kenya. Khi sự việc xảy ra, anh đang lái xe bỗng thấy đau đầu và muốn nghỉ ngơi, sau khi dừng xe thì bất tỉnh và bắt đầu nôn mửa. Sau đó anh được đưa đến bệnh viện gần nhất, các y bác sĩ cố gắng giải cứu anh ta nhưng không qua khỏi. Người kỹ sư xuất sắc qua đời, để lại người vợ không công ăn việc làm, không thu nhập và một mình hai con thơ.

Anh đã không về nhà và làm việc suốt 22 tháng không một ngày nghỉ. Cho đến khi anh mất, vẫn còn 33 ngày phép hàng năm, nhưng anh không bao giờ có cơ hội sử dụng nó nữa.

Một tuần trước khi vụ việc xảy ra, anh đã từng gửi tin nhắn cho vợ và nói rằng anh ấy không chịu được nữa. Hai ngày trước khi mất, anh vẫn làm việc qua đêm.

Vợ anh đau đớn chia sẻ: "Thế là đứa trẻ 8 tuổi và 3 tuổi rưỡi đã mãi mãi mất đi người cha bảo hộ chúng, tôi mãi không chờ được cái ngày cùng anh ấy làm cha mẹ chồng đón con dâu về nhà nữa rồi. Cuộc sống đau đớn như thế! Phải cảm nhận thế nào mới phải đây? Công ty H. cũng sẽ mất đi một kỹ sư đầy nhiệt huyết như vậy, chính niềm tự hào và hãnh diện. Tuy nhiên, tổ ấm nhỏ của tôi cũng từ đó mà tan nát."

Khi bạn ngã xuống, mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa

Một người học ngành truyền thông, đạt thành tích cao TOP 5, thạc sĩ TOP 3 nhưng cuối cùng vẫn ở lại quê hương với mức lương trăm đô. Nhiều người nói rằng anh ấy không biết người biết của. Đến Thâm Quyến phát triển, lương nghìn đô không thành vấn đề, tại sao phải ở trong thành phố nhỏ. 

Anh ấy nói, vì tôi muốn sống thêm vài năm nữa. Một số người cho rằng anh ấy không có tiền đồ, nhưng có lẽ đó lại là sự lựa chọn đúng đắn. Dường như anh ấy cũng đã trải qua cuộc sống bon chen, làm việc quá giờ, chạy đua với thời gian, thậm chí lãng quên đi sự sống của bản thân.

Đối với đại đa số chúng ta, những người bình thường, việc đánh đổi mạng sống của mình để lấy tiền bạc thực sự không đáng.

Một kỹ sư 36 tuổi qua đời vì làm việc quá sức: Khi bạn ngã xuống mọi thứ trở nên vô nghĩa, vì vậy đừng bán mạng lấy tiền - Ảnh 1.

Những người lao động mệt mỏi sau khi tan làm.

Một công ty như một cỗ máy khổng lồ, và một công ty càng lớn thì càng tốt. Và những nhân viên trong công ty chỉ như những chiếc đinh vít. Nếu nó bị rỉ sét, thì sẽ mài lại và bôi trơn, vặn lại và sử dụng lại. 

Nếu bị hỏng sẽ được tháo dỡ và thay thế bằng máy mới ngay lập tức, nhưng hoạt động của máy vẫn không ngừng nghỉ. Hôm nay nếu bạn đột ngột qua đời, bạn nghỉ việc thì mọi việc trong công ty vẫn diễn ra như bình thường. Đối với công việc, nhiều người có thể thay thế bạn, nhưng đối với gia đình, bạn là người không thể thay thế..

Dường như chúng ta đã quen với cuộc sống nơi làm việc, một cuộc chạy đua kiếm tiền không màng sức khỏe

Có người nói rằng sẽ đi du lịch khi xong việc, nhưng họ lại nhét laptop vào vali. Thời đại ngày nay gần như chúng ta phải làm việc cả ngày lẫn đêm xâm lấn cả thời gian nghỉ ngơi. Ai cũng biết rõ thức khuya, tăng ca quá nhiều, ăn uống không đúng giờ sẽ rất hại cho sức khỏe. Nhất là sau 30 tuổi, cơ thể mỗi người đều bắt đầu yếu dần đi, khả năng đề kháng giảm sút, chúng ta càng phải để ý hơn tới sức khỏe. 

Bởi một khi đổ bệnh thì dù bạn có kiếm được bao nhiêu tiền thì bản thân cũng tự thấy chán nản, thậm chí cảm thấy ngạt thở vì áp lực công việc. 

Một kỹ sư 36 tuổi qua đời vì làm việc quá sức: Khi bạn ngã xuống mọi thứ trở nên vô nghĩa, vì vậy đừng bán mạng lấy tiền - Ảnh 2.

Cuộc sống của chúng ta không chỉ có mỗi cộng việc mà còn rất nhiều yếu tố quan trọng khác. Vì thế, hãy biết cách phân chia thời gian, làm việc đan xen nghỉ ngơi, thư giãn, ăn uống điều độ, ngủ đủ giấc... Hãy kiếm nhiều tiền nhưng đừng quên yêu bản thân nhiều hơn. Hãy giành chính số tiền bạn kiếm được để chăm sóc sức khỏe của bạn bởi thế giới này quan trọng hơn kiếm tiền, đó là sống hạnh phúc!

Theo Aboluowang


Phương Thu

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên