MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một mặt hàng của Việt Nam đang được quốc gia châu Âu này mua mạnh tay với giá rẻ kỷ lục, xuất khẩu tăng đột biến hơn 14.000%

12-09-2023 - 11:01 AM | Thị trường

Một mặt hàng của Việt Nam đang được quốc gia châu Âu này mua mạnh tay với giá rẻ kỷ lục, xuất khẩu tăng đột biến hơn 14.000%

Chỉ trong 8 tháng đầu năm, lượng xuất khẩu sang thị trường này đã gấp gần 100 lần tổng lượng cả năm 2022 cộng lại.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu sắt thép các loại trong tháng 8/2023 đạt hơn 988.075 tấn với kim ngạch hơn 706,3 triệu USD, giảm 2% về lượng và giảm 3,5% về trị giá so với tháng 7/2023. Tính chung trong 8 tháng đầu năm, xuất khẩu sắt thép của nước ta thu về 5,69 tỷ USD với hơn 7,38 triệu tấn, tăng 24,4% về lượng nhưng giảm 6,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Giá xuất khẩu sắt thép các loại trung bình trong 8 tháng đầu năm đạt 771,6 USD/tấn, giảm 24,78% so với cùng kỳ năm trước.

Về thị trường, trong 8 tháng đầu năm, Italy là thị trường lớn nhất nhập khẩu sắt thép các loại của Việt Nam. Cụ thể trong 7 tháng đầu năm, xuất khẩu sang thị trường này thu về hơn 843 triệu USD với 1,19 triệu tấn, tăng 163,8% về lượng và tăng 65% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022. Đứng sau Italy là thị trường Mỹ và Campuchia với tổng giá trị xuất khẩu trong 8 tháng đầu năm lần lượt là 567,3 và 519,8 triệu USD.

Đáng chú ý, giá xuất khẩu sắt thép của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2023 giảm mạnh so với 2022 nên một số nước có xu hướng tăng cường nhập hàng, trong đó có quốc gia châu Âu - Thổ Nhĩ Kỳ.

Cụ thể, trong tháng 8/2023, xuất khẩu sắt thép của Việt Nam sang Thổ Nhĩ Kỳ đạt 146 tấn với kim ngạch 249.020 USD. Trong khi đó, tháng 8/2022, Thổ Nhĩ Kỳ chỉ nhập khẩu 66 tấn sắt thép với kim ngạch đạt 142.297 USD.

Tính chung 8 tháng đầu năm, xuất khẩu sắt thép các loại sang thị trường này đạt 104.985 tấn, trị giá hơn 58 triệu USD, gấp hơn 14.200% về lượng và 3.600% về giá trị. Chỉ trong 8T/2023, lượng xuất khẩu đã gấp hơn 99 lần tổng lượng cả năm 2022 cộng lại (1060 tấn).

Một mặt hàng của Việt Nam đang được quốc gia châu Âu này mua mạnh tay với giá rẻ kỷ lục, xuất khẩu tăng đột biến hơn 14.000% - Ảnh 1.

Bên cạnh đó, giá xuất khẩu bình quân sang thị trường này trong 8 tháng đầu năm 2023 đạt 553 USD/tấn, giảm 74,2% so với cùng kỳ năm 2022 (2.144 USD/tấn).

Nguyên nhân của mức tăng này là do quốc gia này tăng cường nhập khẩu hàng hóa để tái thiết đất nước sau trận động đất lịch sử trong năm qua.

Tại một cuộc họp về ứng phó rủi ro ở Istanbul, Tổng thống Erdogan đã công bố kế hoạch tái thiết đất nước sau trận động đất. Theo nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ, công tác tái thiết sau trận động đất sẽ tập trung vào việc xây dựng lại các tòa nhà thấp tầng hơn và xây mới trên các nền đất chắc hơn.

Ước tính của Reuters cho thấy Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chi khoảng 120 tỷ Euro trong 5 năm để tái thiết đất nước, trong đó các mặt hàng quốc gia này đang rất cần là vật liệu xây dựng, bê tông, gỗ dán, gỗ ép... Đây là cơ hội đối với các doanh nghiệp sắt thép Việt Nam. Trong đó, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cần khoảng 5 triệu tấn thép, bao gồm 3 triệu tấn thép cây, 750.000 tấn thép cuộn và 1,25 triệu tấn thép tấm cho xây dựng cho 350.000 ngôi nhà ở vùng Đông Nam nước này.

Khánh Vy

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên