MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một mặt hàng Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất, nhì thế giới sắp tăng giá mạnh

13-06-2022 - 11:07 AM | Tài chính quốc tế

Một mặt hàng Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất, nhì thế giới sắp tăng giá mạnh

Giá lương thực toàn cầu đã tăng mạnh vài tháng qua và gạo, loại lương thực mà Việt Nam là một trong những nước xuất khẩu hàng đầu thế giới, có thể là mặt hàng tiếp theo.

Giá của nhiều loại thực phẩm, từ lúa mì tới ngũ cốc, thịt tới dầu… đều đã tăng vọt. Tình trạng này được thúc đẩy bởi một loạt các yếu tố, bao gồm chi phí phân bón và năng lượng tăng cao trong năm qua cũng như xung đột giữa Nga và Ukraine gây tác động với chuỗi cung ứng.

Các lệnh cấm xuất khẩu lương thực làm gián đoạn nghiêm trọng chuỗi cung ứng. Ấn Độ đã cấm xuất khẩu lúa mì, Ukraine thì không thể đưa các sản phẩm lúa mì, yến mạch và đường… ra thị trường còn Indonesia cũng đã quyết định hạn chế xuất khẩu dầu cọ. Những chính sách này khiến giá cả tăng vọt.

Các chuyên gia trong ngành dự báo gạo có thể sẽ là mặt hàng tiếp theo. Chỉ số giá lương thực của Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc đã cho thấy giá gạo toàn cầu tăng tháng thứ 5 liên tiếp để đạt mức cao nhất 12 tháng. Tuy lúa gạo sẽ không thiếu hụt nhưng giá các mặt hàng khác tăng mạnh cùng với chi phí sản xuất phi mã sẽ kéo giá sản phẩm này lên cao.

Sonal Varma, chuyên gia kinh tế trưởng tại ngân hàng Nhật Bản Nomura, cho biết: "Chúng ta cần theo dõi giá gạo trong tương lai. Khi giá lúa mì tăng, thế giới có thể lựa chọn gạo để thay thế, làm tăng nhu cầu và giảm lượng dự trữ hiện có".

Thậm chí, bà Varma còn cảnh báo nguy cơ từ xu hướng bảo hộ trong bối cảnh giá mọi thứ đều tăng trong khi nguồn cung chưa có dấu hiệu được cải thiện. Tuy nhiên, rủi ro với gạo vẫn ở mức thấp do tồn kho toàn cầu ở mức dồi dào và vụ mùa thu hoạch của Ấn Độ vào hè này được đánh giá là khả quan.

Xung đột Nga – Ukraine đã làm tăng giá lúa mì. Cả 2 nước đều là những nhà xuất khẩu hàng đầu thế giới và xung đột khiến việc canh tác bị gián đoạn, xuất khẩu gặp trở ngại. Giá lúa mì đã tăng hơn 50% so với một năm trước và liên tiếp có những biến cố khiến giá tăng vọt do những bất ổn trên thực địa.

Những tháng qua, thế giới đã mua gạo của Ấn Độ nhiều hơn. Chính vì thế, David Laborde, chuyên gia nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu Chính sách Lương thực Quốc tế, nói rằng vấn đề đáng lo ngại hiện nay là Ấn Độ áp dụng lệnh cấm xuất khẩu gạo như họ đã làm với lúa mì và đường.

Diễn đàn Kinh tế Thế giới cho biết Ấn Độ và Trung Quốc là 2 nhà sản xuất gạo hàng đầu thế giới, chiếm hơn một nửa tổng sản lượng toàn cầu. Việt Nam đứng thứ 5 còn Thái Lan đứng thứ 6 trong danh sách này. Tuy nhiên, trong năm 2021, Thái Lan là nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới còn Việt Nam đứng thứ 2.

Tăng giá có thích hợp?

Theo ông Laborde, việc tăng giá bán dù sao cũng tốt hơn nhiều so với bất cứ lệnh cấm vận xuất khẩu nào. "Chúng ta thực sự nên phân biệt giữa việc tăng giá bù đắp chi phí cao hơn và có lợi hơn cho nông dân, đồng thời tiếp tục duy trì việc xuất khẩu, hơn là cấm. Cấm xuất khẩu chỉ làm giá hàng hóa toàn cầu tăng lên còn giá nội địa lại giảm xuống", ông Laborde nói.

Trong khi đó, Nafees Meah, đại diện khu vực Nam Á tại Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế, nói rằng chi phí năng lượng và phân bón, vốn đang tăng phi mã trên toàn cầu, cũng chiếm phần lớn chi phí sản xuất lúa gạo. Chính vì thế, việc người nông dân không được hưởng lợi từ việc tăng giá có vẻ phi lý nhưng lại đang diễn ra. Trong khi đó, các quốc gia nhập khẩu lương thực sẽ phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực.

https://cafef.vn/mot-mat-hang-viet-nam-xuat-khau-nhieu-nhat-nhi-the-gioi-sap-tang-gia-manh-20220613102449802.chn

Linh Anh

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên