MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một năm ‘chóng mặt’ với đại dịch, xuất siêu Bình Dương vẫn tăng 1 tỉ USD

Với 7 tỉ USD thu được trong năm 2021, xuất siêu của Bình Dương tăng 1 tỉ USD so với năm 2020, mặc dù trải qua đợt dịch đầy cam go.

Ngày 31/12, ông Ngô Văn Mít, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bình Dương thông tin, những tháng đầu năm 2021, kinh tế tỉnh này tiếp tục ổn định và bắt đầu khởi sắc. Tuy nhiên, làn sóng dịch bệnh COVID-19 lần thứ tư diễn biến phức tạp, bùng phát đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Với “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Bình Dương đã có được những thành quả về tăng trưởng kinh tế.

Cụ thể, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 2,62% so với cùng kỳ; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 4,5%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 3,3%, trong đó tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 12,1%; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng 17,1%; kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tăng 18,6%; tổng thu ngân sách nhà nước đạt 61.200 tỷ đồng, tổng chi ngân sách địa phương 32.201 tỷ đồng.

Một năm ‘chóng mặt’ với đại dịch, xuất siêu Bình Dương vẫn tăng 1 tỉ USD - Ảnh 1.

Bình Dương tăng trưởng kinh tế dù trải qua một năm dịch bệnh phức tạp


GRDP bình quân đầu người năm 2021 đạt 152,2 triệu đồng/năm, tăng 1,2 triệu đồng so với năm 2020. Bình Dương xuất siêu 7 tỉ USD , trong đó khu vực kinh tế có vốn đầu tư trong nước xuất siêu 3 tỉ USD, khu vực kinh tế có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài xuất siêu 4 tỉ USD.

Tính đến tháng 12, Bình Dương thu hút 5.185 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh mới với tổng số vốn 38.279 tỉ đồng; 1.013 doanh nghiệp điều chỉnh tăng vốn thêm 48.891 tỉ đồng. Đầu tư trực tiếp nước ngoài thu hút 2,1 tỷ USD, tăng 6,5% so với cùng kỳ. Lũy kế đến nay, Bình Dương đứng thứ 2 cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài với 4.012 dự án, tổng vốn 37,144 tỉ USD.

Trước đó, năm 2020, Bình Dương thu hút đầu tư nước ngoài đạt 35 tỉ USD với 3.923 dự án, xếp thứ ba cả nước sau TP.HCM và Hà Nội. Kim ngạch xuất khẩu đạt 27,4 tỷ USD, xuất siêu 6 tỷ USD. Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 61.400 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người 151 triệu đồng/năm. Xuất siêu năm 2020, Bình Dương đạt 6 tỉ USD.

Theo Hương Chi

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên