MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một nhiếp ảnh gia vừa từ chối nhận giải ảnh quốc tế danh giá: "Lỗi" ở AI?

20-04-2023 - 10:00 AM | Kinh tế số

Sony World Photography Awards là một cuộc thi nhiếp ảnh gia uy tín và có quy mô toàn cầu.

Sau khi chiến thắng 1 hạng mục của Sony World Photography Awards năm nay, một nhiếp ảnh gia đã từ chối nhận giải - và lưu ý rằng rằng tác phẩm dự thi của anh thực ra được trí thông minh nhân tạo (AI) tạo ra.

Cụ thể vào tháng 12/2022, Nhiếp ảnh gia Boris Eldagsen đã đưa tác phẩm có tựa đề "The Electrician" (tạm dịch: Người thợ điện) tới cuộc thi ảnh của Sony mà không tiết lộ ảnh được tạo ra với sự trợ giúp của các công cụ chuyển văn bản thành hình ảnh.

Cần lưu ý rằng vì các điều khoản của cuộc thi cho phép các nhiếp ảnh gia sử dụng "any device" (bất kể loại thiết bị).

Ba tháng sau, ban tổ chức thông báo anh đã chiến thắng hạng mục sáng tạo.

Một nhiếp ảnh gia vừa từ chối nhận giải ảnh quốc tế danh giá: "Lỗi" ở AI? - Ảnh 1.

Nhiếp ảnh gia Boris Eldagsen và tác phẩm "The Electrician".

Eldagsen cho biết sau đó anh đã thừa nhận với ban tổ chức cuộc thi rằng bức ảnh được tạo ra bằng phần mềm học máy (Machine Learning) và anh ấy muốn sử dụng cuộc thi để khởi động một cuộc thảo luận công khai về tác động của công nghệ này đối với nhiếp ảnh:

"Tác phẩm này nằm trong bộ sưu tập có tên là "Pseudomnesia" đã được phác thảo và chỉnh sửa lại từ 20 đến 40 lần bằng ngôn ngữ thông qua trình tạo hình ảnh AI, kết hợp các kỹ thuật 'inpainting', 'outpainting' và 'prompt whispering'.

Đối với tôi, điều quan trọng hiện tại là cuộc thảo luận mà tôi hy vọng - đã trở nên quốc tế hóa và đang tăng tốc".

Vị nhiếp ảnh gia cũng nhấn mạnh với tờ The Register rằng mặc dù ban tổ chức đã quyết định giữ nguyên kết quả nhưng bản thân anh vẫn sẽ từ chối nhận giải thưởng bao gồm 5.000 USD, các thiết bị ảnh do Sony sản xuất và và một chuyến đi đến triển lãm nhiếp ảnh ở London.

Theo Quế Mai

Thể thao văn hóa

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên