MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một quốc gia châu Á giới hạn mua gạo 100kg/người do giá tăng phi mã, là khách “ruột” của gạo Việt Nam

07-09-2023 - 19:09 PM | Thị trường

Nguồn cung gạo bị đe dọa và giá cả tăng cao khiến quốc gia này phải ngay lập tức hành động.

Một quốc gia châu Á giới hạn mua gạo 100kg/người do giá tăng phi mã, là khách “ruột” của gạo Việt Nam - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo Bloomberg, Malaysia sẽ hạn chế mua bán lẻ và tăng cường thực thi để ngăn chặn gạo sản xuất trong nước bán với giá đắt đỏ do tác động từ các biện pháp hạn chế xuất khẩu của Ấn Độ - nguồn cung gạo quan trọng của thế giới.

Tổng Giám đốc Cơ quan Quản lý Lúa gạo Malaysia - ông Azman Mahmood cho biết, việc mua hàng sẽ được giới hạn ở mức 100 kg/người và có hiệu lực ngay lập tức cho đến khi mối lo ngại về nguồn cung giảm bớt. Ông đưa ra nhận xét này sau cuộc họp do Chính phủ triệu tập với nông dân và nhà nhập khẩu nhà nước để thảo luận về an ninh nguồn cung.

“Hầu như ngày nào tôi cũng nhận được khiếu nại từ người dân về khó khăn trong việc mua gạo trắng của địa phương”, Bộ trưởng Nông nghiệp và An ninh lương thực Mohamad Sabu cho biết trong bài phát biểu tại cuộc họp.

“Vấn đề này đang được Bộ xem xét nghiêm túc để đảm bảo đủ nguồn cung.”

Hạn chế xuất khẩu của nhà xuất khẩu hàng đầu Ấn Độ đã gây ra làn sóng chấn động khắp châu Á và châu Phi, khiến người tiêu dùng lo lắng thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo nguồn cung và kiềm chế chi phí thực phẩm tăng cao. Theo Sabu, Malaysia đã bắt đầu kiểm tra các nhà bán buôn và nhà xay xát thương mại vào tháng trước sau khi có cáo buộc rằng ngũ cốc địa phương đang được bán dưới dạng gạo nhập khẩu với giá cao hơn.

Một quốc gia châu Á giới hạn mua gạo 100kg/người do giá tăng phi mã, là khách “ruột” của gạo Việt Nam - Ảnh 2.

Ông Sabu cho biết sau cuộc họp, các kho dự trữ của Malaysia hiện đủ và giá gạo trắng trong nước vẫn thuộc hàng thấp nhất ở Đông Nam Á ở mức 2,6 ringgit/kg, tương đương 56 cent/kg. Ông cho biết, quốc gia tiêu thụ khoảng 200.000 tấn mỗi tháng này đang có lượng tồn kho tương đương 1,5 tháng tiêu thụ.

Ông Sabu cho biết thêm rằng Chính phủ đã tiến hành hơn 900 cuộc kiểm tra thực thi kể từ tháng 7 để đảm bảo nguồn cung gạo trắng địa phương ổn định.

Padiberas Nasional Bernas – một doanh nghiệp thương mại nhà nước Malaysia vào tuần trước đã công bố tăng giá 36% đối với tất cả gạo trắng nhập khẩu. Nước này mua khoảng 1/3 nguồn cung từ nước ngoài, chủ yếu từ Ấn Độ, Thái Lan, Pakistan và Việt Nam.

Về thương mại với Việt Nam, trong 7 tháng đầu năm, quốc gia này là nhà nhập khẩu gạo lớn thứ 6 của Việt Nam với 230.977 tấn, kim ngạch đạt hơn 113,56 triệu USD, giảm 9,54% về lượng và giảm 3,93% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Giá xuất khẩu gạo bình quân sang Malaysia đạt 491 USD/tấn, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2022.

Theo Bloomberg

Như Quỳnh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên