MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một sếp phó PVC từ chức sau hàng loạt cựu lãnh đạo bị khởi tố

17-09-2016 - 15:16 PM | Doanh nghiệp

Việc miễn nhiệm Phó tổng giám đốc Trần Minh Tuấn diễn ra ngay sau quyết định khởi tố 4 lãnh đạo, nguyên lãnh đạo PVC được phát đi...

Hội đồng Quản trị Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam - PVC (mã PVX) vừa ra nghị quyết về việc miễn nhiệm ông Trần Minh Tuấn - Phó tổng giám đốc công ty. Tuy nhiên, việc miễn nhiệm này được thực hiện theo nguyện vọng cá nhân. Như vậy, nhiều khả năng ông Tuấn đã chủ định xin từ chức trước đó.

Ông Trần Minh Tuấn có trách nhiệm bàn giao công việc hiện đang đảm nhận và giải quyết các tồn tại, vướng mắc (nếu có) theo quy định của Tổng công ty PVC và pháp luật hiện hành.

Ngoài ra, PVC cũng công bố thông tin khám xét nơi làm việc đối với ông Nguyễn Mạnh Tiến - Phó tổng giám đốc PVC. Ông Tiến cũng là người duy nhất đương nhiệm tại PVC cho đến thời điểm bị bắt.

Cụ thể, chiều 16/9, Cơ quan cảnh sát Điều tra - Bộ công an đã thi hành lệnh khám xét nơi làm việc đối với ông Nguyễn Mạnh Tiến về việc cố ý làm trái của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Nguyễn Mạnh Tiến sinh ngày 18/8/1966, nguyên quán tại Hà Nội. Trước đây, ông Tiến giữ nhiều chức vụ tại Tổng công ty Sông Đà. Từ tháng 12/2009, ông Tiến làm Phó tổng giám đốc PVC nhưng sau đó lại luân chuyển về làm ở Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Cuối năm 2015, ông Tiến được bổ nhiệm lại làm Phó tổng giám đốc PVC.

Ngay sau khi thông tin bắt 4 cựu lãnh đạo bị khởi tố, cổ phiếu PVX đã giảm mạnh 4,3% xuống chỉ còn 2.200 đồng.

Thực tế, cổ phiếu PVX luôn được giao dịch ở mức chỉ 2.000 -3.000 đồng/cổ phiếu sau thời ông Trịnh Xuân Thanh làm chủ tịch. Tổng công ty kinh doanh bết bát, lỗ luỹ kế lên tới 3.300 tỷ đồng. Trong năm 2013, hoạt động sản xuất kinh doanh tại các công ty con của PVC gặp nhiều khó khăn, nhiều đơn vị gần như không có việc làm.

Trước đó, Bộ Công an ra thông báo khởi tố 4 bị can nhằm điều tra, xác minh làm rõ các hành vi sai phạm để xảy ra thua lỗ gần 3.300 tỷ đồng tại PVC gồm: Vũ Đức Thuận, nguyên ủy viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc; Nguyễn Mạnh Tiến, Phó tổng giám đốc; Trương Quốc Dũng, nguyên Phó tổng giám đốc và Phạm Tiến Đạt, nguyên Kế toán trưởng PVC.

Tiếp đó, 22h ngày 16/9, Bộ Công an tiếp tục phát lệnh truy nã với nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị PVC Trịnh Xuân Thanh.

Theo Bạch Dương

VnEconomy

Trở lên trên