MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một trong những cảng biến lớn nhất thế giới phải đóng cửa vì dịch Covid-19 lây mạnh

30-05-2021 - 09:05 AM | Tài chính quốc tế

Một trong những cảng biến lớn nhất thế giới phải đóng cửa vì dịch Covid-19 lây mạnh

Cảng Diêm Điền (Yantian) là trung tâm xuất khẩu và công nghiệp của thành phố Thâm Quyến ở miền Nam Trung Quốc mới đây đã ra thông báo sẽ không chấp nhận bất kỳ container hàng hóa xuất khẩu nào trong vài ngày.

Đại dịch Covid-19 đã khiến cho một trong những khu cảng đông đúc nhất thế giới phải đóng cửa. Tình trạng đóng cửa này có thể khiến cho chi phí vận tải hàng hóa từ Trung Quốc tăng cao hơn nữa sau khi đã không ngừng lập kỷ lục.

Cảng Diêm Điền (Yantian) là trung tâm xuất khẩu và công nghiệp của thành phố  Thâm Quyến ở miền Nam Trung Quốc mới đây đã ra thông báo sẽ không chấp nhận bất kỳ container hàng hóa xuất khẩu nào trong vài ngày. Cảng này phải tạm ngừng đóng cửa bởi dịch Covid-19 lây lan mạnh trong nhóm các nhân viên làm việc tại cảng và cộng đồng xung quanh, theo truyền thông nhà nước Trung Quốc loan tin.

Tình trạng gián đoạn này sẽ vẫn tiếp tục trong tuần tới, công ty vận tải AP Moller-Maersk A/S cũng đã công bố lịch giao hàng chậm do việc cảng đóng cửa. Bất kỳ sự trì hoãn nào cũng sẽ gây sức ép hơn nữa lên chi phí vận tải hàng hóa từ Trung Quốc vốn đã không ngừng tăng cao trong thời gian qua do nhu cầu hàng hóa tăng mạnh, tình trạng thiếu container và nhiều yếu tố khác.

Việc chi phí vận tải tăng cao đang là một trong những yếu tố đẩy giá hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc tăng và tiềm ẩn khả năng khiến lạm phát toàn cầu tăng mạnh.

Cảng Diêm Điền là một trong những khu cảng đông đúc nhất thế giới, cảng phục vụ ước khoảng hơn 100 tàu mỗi tuần, theo thông tin từ chính quyền Thâm Quyến. Trong thông báo vào ngày thứ Sáu, chính quyền Thâm Quyến cho hay sẽ xét nghiệm toàn bộ dân số quận Diêm Điền.

Tình trạng lây nhiễm Covid-19 gần đây tại Trung Quốc đang có một số diễn biến xấu. Giới chức Trung Quốc đã phải đóng cửa một phần của thành phố thủ phủ tỉnh Quảng Đông bởi tỉnh phía Nam Trung Quốc này hiện đang phải cảnh giác cao độ với các đợt bùng dịch mới.

Một số con phố thuộc quận Liwan thuộc tỉnh Quảng Châu và nhiều hoạt động kinh doanh đã bị đóng cửa, các tuyến giao thông công cộng bị hoãn lại.

Ủy ban y tế tỉnh Quảng Đông vào ngày thứ Bảy công bố tỉnh này có thêm 2 ca nhiễm mới Covid-19 ngoài ra trước đó đã công bố 8 ca lây nhiễm không triệu chứng.

Tỉnh cũng công bố một số ca lây nhiễm có liên quan đến người đến Quảng Châu từ Campuchia, Thổ Nhĩ Kỳ và Zambia.

Quảng Châu đã công bố 5 ca lây nhiễm Covid-19 và 15 ca lây nhiễm khác từ ngày 21/5/2021. Một người phụ nữ 75 bị phát hiện lây nhiễm chủng virus từ Ấn Độ.

Đến ngày thứ Sáu, giới chức tỉnh Quảng Châu đã xét nghiệm 1,16 triệu ca lây nhiễm Covid-19. Tuy nhiên, giám đốc Ủy ban Y tế Quảng Châu cho rằng Quảng Châu cần phải hành động nhanh hơn bởi đại dịch Covid-19 đang lây lan nhanh hơn so với năm ngoái.

Tỉnh Quảng Đông đã phải ra thông báo yêu cầu ở nhà với 5 con phố thuộc quận Liwan, người dân bị yêu cầu phải ngừng mọi hoạt động không cần thiết. Mỗi ngày, chỉ một người trong gia đình được phép ra khỏi nhà để mua thực phẩm.

Theo Trung Mến

Nhịp sống doanh nghiệp

Trở lên trên