MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một tỷ phú giàu có đến độ đập cả dinh thự xa hoa gần 870 tỷ đồng để xây lại, chỉ vì không thích 1 chi tiết

04-07-2023 - 18:32 PM | Lifestyle

Tọa lạc tại khu ở của giới nhà giàu Mỹ, dinh thự xa hoa này từng là nơi ở của nhiều ngôi sao nổi tiếng.

Đang ở mùa giải thứ 20 và ở tuổi 38, LeBron James là một trong những vận động viên được trả lương cao nhất giải đấu. Ngoài kiếm tiền nhờ bóng rổ, anh còn đầu tư cá nhân và ký nhiều hợp đồng hợp tác. Là cầu thủ NBA đầu tiên đạt giá trị tài sản ròng 1 tỷ USD, không khó để "King James" theo đuổi lối sống như một vị vua.

Anh sống ở một trong những khu vực sang trọng và đắt đỏ nhất nước - thành phố Beverly Hills (Los Angeles, California, Mỹ). LeBron James đã tậu bất động sản rộng khoảng 1.200 m2 này hồi tháng 9/2020 với giá 36,75 triệu USD (gần 870 tỷ đồng), thấp hơn một chút so với giá niêm yết ban đầu là 39 triệu USD.

Dinh thự được xây dựng theo phong cách Địa Trung Hải, có tầm nhìn ngoạn mục hướng ra quang cảnh thành phố. Nơi đây được xây dựng với 4 phòng ngủ, 8 phòng tắm, một phòng chiếu phim cùng sân tennis, bể bơi.

Một tỷ phú giàu có đến độ đập cả dinh thự xa hoa gần 870 tỷ đồng để xây lại, chỉ vì không thích 1 chi tiết - Ảnh 1.

Tỷ phú LeBron James đập dinh thự tiền tỷ để xây nhà từ đầu. Ảnh: Los Angeles Times, Jim Bartsch.

Bên trong, ngôi nhà có trần thiết kế hình vòm và được trang bị 7 lò sưởi. Bên cạnh đó, các cửa kính lớn trải dài từ trần xuống sàn giúp tối ưu hoá tầm nhìn và ánh sáng tự nhiên.

Bao quanh nhà là những cây bách và tác phẩm điêu khắc bằng đồng, toát lên vẻ quyến rũ của phong cách cổ xưa.

Không phủ nhận bất động sản này có nhiều tiện nghi. LeBron James cảm thấy ngôi nhà không phù hợp với phong cách của anh. Sau 2 năm gặp vấn đề về pháp lý, cuối cùng ngôi sao bóng rổ có thể phá bỏ dinh thự xa hoa và hiện thực hoá mong muốn xây dựng "ngôi nhà trong mơ" của mình.

Một tỷ phú giàu có đến độ đập cả dinh thự xa hoa gần 870 tỷ đồng để xây lại, chỉ vì không thích 1 chi tiết - Ảnh 2.

Phòng khách được trang bị cửa kính lớn nhằm tối ưu hoá tầm nhìn. Ảnh: Jim Bartsch.

Những ngôi nhà khác của "King James" có nội thất toàn màu trắng đơn giản và không rườm rà. Anh cũng được biết đến với việc theo đuổi sự bền vững khi đầu tư vào công ty sản phẩm sữa trung hòa carbon vào năm 2022. Do vậy không có gì bất ngờ nếu công trình của anh được chứng nhận LEED Platinum (giấy chứng nhận cho các công trình xây dựng xanh).

Chưa rõ liệu ngôi nhà mới của LeBron James sẽ trông ra sao. Nhưng bất kể kết quả thế nào, trang FOX Sports cho rằng đây sẽ là nơi "King James" ở khi anh giã từ sự nghiệp NBA.

"Có thể phá vỡ một dinh thự chỉ vì bạn không thích vẻ ngoài của nó là tầm cỡ khác của flex" là ý kiến của một người dùng mạng xã hội, trong đó từ "flex" để chỉ hành động một người khoe khoang vật chất hoặc thành tựu của bản thân. "Lúc nào chán thì tôi đi thay rèm cửa. Nhưng khi LeBron James chán thì anh ấy thay cả căn nhà", người dùng khác bình luận.

Một tỷ phú giàu có đến độ đập cả dinh thự xa hoa gần 870 tỷ đồng để xây lại, chỉ vì không thích 1 chi tiết - Ảnh 3.

Ngôi nhà còn có căn phòng trưng bày cúp. Ảnh: Jim Bartsch.

Ngôi nhà Beverly Hills này được xây dựng lần đầu tiên vào năm 1934 và có danh sách dài các ngôi sao Hollywood gọi đây là "nhà" kể từ đó. Huyền thoại Hollywood Charles Boyer là người đầu tiên sở hữu bất động sản này, sau đó được doanh nhân Howard Hughes mua lại và cho diễn viên Katharine Hepburn thuê.

Sau khi Hepburn chuyển đi, ngôi nhà thuộc sở hữu của những người không phải người nổi tiếng trong nhiều năm. Đến năm 1968, vợ chồng nhà biên kịch William J. Bell và Lee Phillip Bell đã chi 2,9 triệu USD (tương đương 69 tỷ đồng) để mua dinh thự này.

Dẫu vậy, đây vẫn chưa phải bất động sản đắt đỏ nhất trong bộ sưu tập của LeBron James. Anh còn sở hữu một biệt thự khác ở Los Angeles trị giá 52 triệu USD (tương đương 1.230 tỷ đồng). Dinh thự này được ví là lời tuyên bố chân thực về lối sống của tỷ phú bóng rổ, không lạ khi người hâm mộ gọi ông với biệt danh "nhà vua".

Một tỷ phú giàu có đến độ đập cả dinh thự xa hoa gần 870 tỷ đồng để xây lại, chỉ vì không thích 1 chi tiết - Ảnh 4.

Không gian bên trong dinh thự tại Beverly Hills của tỷ phú LeBron James. Ảnh: Jim Bartsch.

LeBron James là một trong những cầu thủ bóng rổ thành công cả trong và ngoài sân đấu. Theo Jagran Josh, trong suốt sự nghiệp của mình, anh đã tích lũy được hơn 385 triệu USD (tương đương 9.128 tỷ đồng) tiền lương tại Giải bóng rổ Nhà nghề Mỹ NBA.

Hồi tháng 6/2022, tạp chí Forbes tuyên bố ngôi sao bóng rổ LeBron James chính thức trở thành tỷ phú. Đây là điều mà chưa cầu thủ NBA nào làm được trước đó. Huyền thoại Michael Jordan, tỷ phú bóng rổ khác, đạt được danh hiệu này sau hơn một thập kỷ ông nghỉ hưu (vào năm 2014).

Dẫu vậy, Forbes cho rằng "King James" đã sống như một tỷ phú trong nhiều năm khi sở hữu ít nhất 3 bất động sản, trị giá tổng cộng khoảng 80 triệu USD (gần 1.900 tỷ đồng). LeBron James đã xây dựng một biệt thự trị giá 10 triệu USD gần quê hương Akron (Ohio, Mỹ), mua một căn hộ 8 phòng ngủ ở khu phố Tony Brentwood (Los Angeles) vào năm 2017 với giá 23 triệu USD.

Theo FOX Sports, Forbes

Lam Phương

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên