MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

MSCI, FTSE Russell loại cổ phiếu Nga khỏi các chỉ số, mô tả ‘không thể đầu tư’

03-03-2022 - 16:21 PM | Tài chính quốc tế

MSCI, FTSE Russell loại cổ phiếu Nga khỏi các chỉ số, mô tả ‘không thể đầu tư’

Việc MSCI và FTSE Russell loại cổ phiếu Nga khả năng cao khiến các quỹ chủ động và thụ động bán mạnh.

Một bộ phận đáng kể đang coi thị trường Nga là “không thể đầu tư” và chứng khoán Nga sẽ bị loại khỏi các chỉ số thị trường mới nổi MSCI Emerging Markets từ ngày 9/3, theo MSCI. FTSE Russell cũng có động thái tương tự nhưng bắt đầu từ ngày 7/3.

Nga chiếm tỷ trọng 1,5% trong chỉ số MSCI Emerging Markets và 1,3% trong chỉ số các thị trường mới nổi của FTSE Russell, theo Bloomberg.

Nga ngày 24/2 bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Phương Tây đã áp trừng phạt đáp trả, cắt liên hệ của Nga với thị trường toàn cầu. Trong khi đó, Nga triển khai các biện pháp kiểm soát vốn, cấm khối ngoại bán chứng khoán tại Nga khiến nhà đầu tư nước ngoài mắc kẹt.

Thị trường chứng khoán Nga đóng cửa từ ngày 28/2, các cổ phiếu công ty Nga niêm yết tại nước ngoài đều bị bán tháo mạnh

“Chúng tôi không thể bán chứng khoán Nga đang nắm giữ”, Russel Chesler, giám đốc đầu tư và thị trường vốn tại VanEck Associates, Sydney, Australia, nói. “Ngay từ tuần trước, các công ty môi giới của chúng tôi cũng không bán khi thị trường còn mở cửa. Và điều này sẽ chỉ làm mọi thứ tồi tệ hơn với nhà đầu tư.

Bloomberg cũng đang chờ phản hồi về tính đầu tư của các cổ phiếu Nga nằm trong chỉ số chứng khoán toàn cầu của đơn vị này sau các đợt trừng phạt gần đây, mong muốn nhận được câu trả lời vào ngày 3/3.

FTSE Russell đang đánh giá ảnh hưởng từ các lệnh trừng phạt đến nợ quốc gia Nga. JPMorgan Chase & Co xem xét lại việc đưa một số trái phiếu Nga, Belarus và Ukraine và các chỉ số trái phiếu. Intercontinental Exchange sẽ loại bỏ những trái phiếu do thực thể Nga đang chịu trừng phạt phát hành khỏi các chỉ số của đơn vị này.

Các thị trường mới nổi khác có thể hưởng lợi từ việc cổ phiếu Nga bị loại khỏi các chỉ số, như Ấn Độ và Trung Quốc, theo Vishnu Varathan, giám đốc kinh tế và chiến lược tại Mizuho Bank, Singapore.

Alan Richardson, nhà quản lý danh mục đầu tư tại Samsung Asset Management, nói dòng vốn có thể chuyển sang Indonesia, Malaysia.

Theo Như Tâm

NDH

Trở lên trên