MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

MSCI loại nhiều cổ phiếu Trung Quốc dưới áp lực của Mỹ, SMIC mất 5% giá trị

16-12-2020 - 15:13 PM | Tài chính quốc tế

MSCI loại nhiều cổ phiếu Trung Quốc dưới áp lực của Mỹ, SMIC mất 5% giá trị

Các nhà đầu tư toàn cầu đang tỏ ra thận trọng khi đầu tư vào một số công ty Trung Quốc có tên trong lệnh trừng phạt của Chính phủ Mỹ.

MSCI, công ty nghiên cứu đầu tư cung cấp các chỉ số chứng khoán, rủi ro danh mục đầu tư, phân tích hiệu suất và các công cụ quản trị cho các nhà đầu tư tổ chức và các quĩ phòng hộ, vừa chính thức thông báo loại 10 doanh nghiệp Trung Quốc khỏi rổ chỉ số của mình và chúng sẽ có hiệu lực vào ngày 5/1/2021.

Việc xóa bỏ này diễn ra theo lệnh mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra ngày 12/11 trong đó cấm các công ty và cá nhân Mỹ sở hữu cổ phần của các công ty Trung Quốc bị Nhà Trắng đưa vào danh sách bị thao túng bởi quân đội Trung Quốc.

7 công ty mà MSCI có kế hoạch xóa khỏi rổ chỉ số đầu tư toàn cầu có 2 cái tên khá nổi tiếng là nhà sản xuất chip SMIC, công ty sản xuất thiết bị giám sát video Hikvison. Việc này đã gây ra những tác động lớn với giá cổ phiếu các công ty Trung Quốc. Cùng với việc đồng CEO có kế hoạch từ chức, việc bị MSCI loại đã khiến cổ phiếu của SMIC giảm 5% trong phiên giao dịch 16/12.

Trước đó, các chỉ số S&P Dow Jones và FTSE Russell cũng thông báo việc loại các cổ phiếu Trung Quốc. Ứng dụng giao dịch Robinhood có trụ sở ở Mỹ cũng đã cập nhật trang web của mình để nói rằng người dùng không thể giao dịch các cổ phiếu Trung Quốc chịu ảnh hưởng từ lệnh cấm của Chính quyền.

Thời gian qua, Chính quyền Trump cũng thúc ép tách Mỹ và Trung Quốc khỏi nhau vì an ninh quốc gia. Nhiều người trong cộng đồng doanh nghiệp Mỹ từ lâu đã phàn nàn về sự hỗ trợ của Chính phủ Trung Quốc với các doanh nghiệp nước này thông qua hoạt động như ép buộc chuyển giao công nghệ bắt buộc. Những điều này mang lại lợi thế không công bằng cho các doanh nghiệp Trung Quốc.

Linh Anh

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên