MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mưa bão gây ra hoàng loạt sự cố điện cao thế

17-07-2017 - 15:34 PM | Xã hội

Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa cho biết, cơn bão số 2 đã gây ra sự cố ở 11 đường dây 110kV từ Thanh Hóa - Hà Tĩnh, hiện đã khắc phục xong 8 đường dây, dự kiến sẽ sửa chữa và khắc phục xong 3 đường dây vào chiều nay.

Thông tin từ EVN vừa cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 2, hệ thống lưới điện phân phối các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh và các tỉnh ven biển Hải Phòng, Quảng Ninh, Quảng Bình bị ảnh hưởng lớn.

Đối với lưới điện phân phối cấp 110kV, đến nay, toàn hệ thống hiện vẫn còn 3/11 đường dây thuộc 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh vẫn bị sự cố, các đơn vị quản lý vận hành sẽ khắc phục trong ngày hôm nay 17/7.


EVN cam kết khắc phục xong sự cố đường dây 110kV trong chiều nay

EVN cam kết khắc phục xong sự cố đường dây 110kV trong chiều nay

Đối với đường dây trung áp, khu vực các tỉnh trên có 116 lộ sự cố. Riêng tỉnh Nghệ An, toàn bộ lưới điện phân phối bị sự cố.

Cập nhật của EVN đến trưa nay cho biết, đến 9h sáng nay, ngay sau khi tâm bão đi qua, các đơn vị điện lực trên địa bàn đã huy động mọi nguồn lực khắc phục được 53 lộ đường dây trung áp.

Tuy nhiên, riêng tỉnh Nghệ An, sáng nay ngành điện mới khôi phục cấp điện cho Thành phố Vinh, còn lại toàn bộ 115 lộ trung áp chưa được khắc phục làm ảnh hưởng gián đoạn điện cấp cho 298/299 xã.

Tại Thanh Hóa, còn 117/202 lộ trung áp bị sự cố, ảnh hưởng đến 365/630 xã. Tại Hà Tĩnh, hiện vẫn còn 30/46 lộ trung áp bị sự cố, gây ảnh hưởng cho 160/262 xã. Quảng Bình chịu ảnh hưởng nhẹ nhất, còn 10/17 lộ trung áp bị sự cố và chỉ có 10/159 xã bị ảnh hưởng cấp điện.

Ngoài ra, trên hệ thống lưới điện 500kK, cơn bão đã gây sự cố thoáng qua đối với 1 đường dây 500kV mạch 2 Nho Quan - Hà Tĩnh và hiện đã được khôi phục. Lưới điện 220V vẫn vận hành bình thường.

Liên quan đến công tác xả lũ trong khu vực bão đổ bộ, EVN cho biết, việc điều tiết xả lũ được giám sát chặt chẽ. Trong khu vực hiện có thủy điện Trung Sơn (công suất 260MW) đang xả điều tiết đón lũ. Số liệu đo tại 6h sáng nay cho thấy, lưu lượng nước đến hồ đạt 467 m3/s, lưu lượng nước qua tràn đạt 530m3/s, lưu lượng nước chạy máy đạt 520m3/s. Tổng lưu lượng nước về hạ du sáng nay ở hồ thuỷ điện Trung Sơn là 1.050m3/s.

Ngoài ra, thủy điện Hố Hô, thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc cũng đang xả điều tiết theo lệnh chỉ huy của BCH PCTT&TKCN tỉnh Hà Tĩnh. Vào 5h sáng nay, lưu lượng nước về hồ 437m3/s, lưu lượng chạy máy 8m3/s, lưu lượng xả tràn 253m3/s. Đến 8h sáng nay, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Hà Tĩnh đã lệnh đóng hoàn toàn các cửa xả của Thủy điện Hố Hô.

Theo Phạm Huyền

Vietnamnet

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên