MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mua đất gần 30 năm vẫn chưa làm được sổ đỏ

17-03-2022 - 15:59 PM | Bất động sản

Mua đất gần 30 năm vẫn chưa làm được sổ đỏ

Hơn 200 hộ dân xã Trung Nghĩa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh mua đất từ gần 30 năm nay nhưng đến nay vẫn không được cấp sổ đỏ, cũng không được xây dựng.

Ông Chanh - một người mua đất cho biết, năm 1994 , khi mua đất, tất cả các hộ đều nộp tiền cho lãnh đạo thôn có phiếu thu và được UBND xã Trung Nghĩa cấp cho giấy nhận quyền sử dụng đất tạm thời.

Năm 2004, từ lô số 1 đến lô số 76 đã được UBND huyện Yên Phong cấp sổ đỏ và xây nhà ổn định. Còn hơn 200 lô còn lại, trong đó có gia đình ông đến giờ vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thậm chí còn không được xây dựng.

Điều khiến người dân thấy khó hiểu là tại sao cùng một thời điểm mua đất như nhau nhưng 76 lô đất được làm sổ đỏ, số còn lại không được làm, cũng không trả lời cho dân vì sao.

Mua đất gần 30 năm vẫn chưa làm được sổ đỏ - Ảnh 1.

Hơn 200 hộ dân xã Trung Nghĩa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh mua đất từ gần 30 năm nay nhưng đến nay vẫn không được cấp sổ đỏ.

Đại diện UBND xã Trung nghĩa cho biết, kết luận thanh tra đã xác định, việc bán 308 lô đất của thôn Tiên Trà và xã Trung Nghĩa thời điểm đó là bán trái thẩm quyền. Huyện cũng đã xác minh việc người dân nộp tiền cho thôn xã, số tiền đó đầu tư làm hạ tầng là có thật nhưng mới giải quyết được 76 lô, số còn lại vẫn chưa có hướng giải quyết.

Đại diện UBND xã Trung nghĩa cũng cho biết, hiện khu đất mà trước đây xã Trung Nghĩa bán trái thẩm quyền đã được đưa vào quy hoạch nông thôn mới của xã theo hướng đất ở. Nhưng cái khó là ở chỗ trên tuyến đường này lại đang quy hoạch một số dự án nên đến giờ đang ách tắc.

Chính xác là đã 28 năm sự việc trên vẫn chưa được giải quyết dứt điểm gây bức xúc cho người dân, mặc dù xác định việc thu tiền của người dân để đầu tư có sở hạ tầng là có thật.

Theo Ban thời sự

VTV.VN

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên