MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mưa gió lớn ngày cuối năm, hàng loạt chậu đào, quất bán Tết ngã rạp, chủ buôn “khóc ròng”

10-02-2021 - 08:32 AM | Xã hội

Mưa gió lớn ngày cuối năm, hàng loạt chậu đào, quất bán Tết ngã rạp, chủ buôn “khóc ròng”

Cơn mưa to kèm theo gió lớn đã khiến hàng loạt cây cảnh, đào, quất bày bán ven đường ngã rạp xuống đất gây hư hỏng và thiệt hại nhiều.

Từ đêm 8/2 đến chiều 9/2 tức ngày 28 Tết Tân Sửu 2021, nhiều khu vực tại Hà Tĩnh và Nghệ An vẫn còn mưa to, gió lớn. Mưa gió đã khiến các hộ kinh doanh buôn bán hoa cây cảnh, đào, quất Tết bị thiệt hại nặng nề do vắng khách và cây cảnh bị hư hỏng.

Ghi nhận của PV, tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường Nguyễn Du, TP. Hà Tĩnh) được xem là tuyến đường bán hoa, cây cảnh Tết lớn nhất thành phố này với đầy đủ các chủng loại. Cơn mưa lớn trong ngày đã khiến hàng loạt chậu quất, đào, cây cảnh bày bán ven đường ngã rạp xuống đường.

 Mưa gió lớn ngày cuối năm, hàng loạt chậu đào, quất bán Tết ngã rạp, chủ buôn “khóc ròng” - Ảnh 1.

Cơn mưa từ đêm 8/2 và ngày 9/2 đã khiến hàng loạt chậu quất của các hộ kinh doanh ở TP. Hà Tĩnh bị ngã rạp xuống đường.

"Tối qua bắt đầu mưa, không nghĩ mưa to thế này. Giờ các chậu quất tôi bán ngã, rụng hết rồi. Giờ khó mà bán được. Cây quất rất dễ đổ vì gốc cây nhỏ nhưng tán và quả phía trên lại to và nặng. Giờ mưa gió lớn thế này không dựng lên được vì dựng lên cũng ngã tiếp nên đành để vậy", anh Trần Văn Đức (chủ hộ bán quất Tết) buồn chia sẻ.

Từ đầu tháng chạp, anh Đức đã nhập về 200 chậu quất cảnh từ miền Nam về. Dự tính bán đến ngày 29 sẽ nghỉ về nhà ăn Tết thì nay đến ngày 28 Tết anh vẫn chưa bán hết. Không chỉ "ế" hàng, gặp trận mưa lớn đêm qua đã khiến nhiều chậu quất của anh Đức bị hư hỏng nặng nề, khó mà vớt vát lại vốn liếng.

 Mưa gió lớn ngày cuối năm, hàng loạt chậu đào, quất bán Tết ngã rạp, chủ buôn “khóc ròng” - Ảnh 2.

Chậu quất là loại rất dễ đổ vì gốc nhỏ mà cành và quả to.

Không chỉ các hộ bán quất bị thiệt hại, những hộ buôn bán đào cũng bị thiệt hại nặng khi mưa gió đã khiến hoa đào rụng tả tơi. Các chậu cây cảnh cũng bị ngã đổ gãy gây thiệt hại nặng nề.

"Đào chỉ đẹp cái hoa thì hoa mưa gió làm hoa rụng hết rồi, giờ đưa ra bán chẳng ai mua nữa. Trời thì mưa, chẳng thấy khách đâu cả. Hôm nay 28 Tết rồi, năm nay chắc nhà tôi chẳng có Tết", chị Nguyễn Thị Thanh buồn rầu chia sẻ.

 Mưa gió lớn ngày cuối năm, hàng loạt chậu đào, quất bán Tết ngã rạp, chủ buôn “khóc ròng” - Ảnh 3.

Quất đổ rất dễ hỏng và khó có thể bán được vì cành gãy, quả rụng.

Không chỉ các hộ buôn bán đào, quất Tết tại TP. Hà Tĩnh bị hư hỏng mà nhiều nơi khác cũng gặp tình trạng tương tự như: thị trấn Thạch Hà, thị trấn Cẩm Xuyên, TX. Hồng Lĩnh.

Tại TP. Vinh (Nghệ An), cơn mưa trong ngày 9/2 cũng khiến nhiều hộ buôn bán đào, quất bị thiệt hại do cây đổ hư hỏng hàng loạt.

 Mưa gió lớn ngày cuối năm, hàng loạt chậu đào, quất bán Tết ngã rạp, chủ buôn “khóc ròng” - Ảnh 4.

Nhiều chậu hoa, cây cảnh cũng bị đổ hàng loạt gây hư hỏng sau mưa lớn.

Chiều 9/2, trên tuyến Đại lộ Lênin các hộ kinh doanh buôn bán đào quất rất nhiều tuy nhiên lượng người đến xem và mua rất vắng vì mưa gió.

"Năm nay lượng mua ít hơn hẳn so với mọi năm. Mong những ngày cuối năm bán được cây nào bù lại vốn thì gặp đợt mưa gió. Cây vừa hư hỏng lại vừa không có khách đến mua", bà Nguyễn Thị Hoàng (trú xã Nghi Ân, TP. Vinh) buôn bán đào trên Đại lộ Lênin nói.

 Mưa gió lớn ngày cuối năm, hàng loạt chậu đào, quất bán Tết ngã rạp, chủ buôn “khóc ròng” - Ảnh 5.

Quất đổ hàng loạt sau cơn mưa lớn.

 Mưa gió lớn ngày cuối năm, hàng loạt chậu đào, quất bán Tết ngã rạp, chủ buôn “khóc ròng” - Ảnh 6.

Các cây quất đổ sẽ bị gãy cành, rụng quả.

 Mưa gió lớn ngày cuối năm, hàng loạt chậu đào, quất bán Tết ngã rạp, chủ buôn “khóc ròng” - Ảnh 7.

Các chủ hộ không muốn dựng dậy vì các cây đã hư hỏng khó có thể bán lại.

 Mưa gió lớn ngày cuối năm, hàng loạt chậu đào, quất bán Tết ngã rạp, chủ buôn “khóc ròng” - Ảnh 8.

Mưa lớn đã gây thiệt hại nặng nề cho các hộ buôn bán quất tết ngày cuối năm.

 Mưa gió lớn ngày cuối năm, hàng loạt chậu đào, quất bán Tết ngã rạp, chủ buôn “khóc ròng” - Ảnh 9.

Một chậu quất tan tành sau mưa gió.

 Mưa gió lớn ngày cuối năm, hàng loạt chậu đào, quất bán Tết ngã rạp, chủ buôn “khóc ròng” - Ảnh 10.
 Mưa gió lớn ngày cuối năm, hàng loạt chậu đào, quất bán Tết ngã rạp, chủ buôn “khóc ròng” - Ảnh 11.

Tại Nghệ An, trận mưa gió cũng nhiều hàng loạt chậu hoa cây cảnh bị ngã đổ.

 Mưa gió lớn ngày cuối năm, hàng loạt chậu đào, quất bán Tết ngã rạp, chủ buôn “khóc ròng” - Ảnh 12.

Các chủ buôn bán quất, đào tết co ro trong giá rét chờ đợi khách đến mua ngày cuối năm.

 Mưa gió lớn ngày cuối năm, hàng loạt chậu đào, quất bán Tết ngã rạp, chủ buôn “khóc ròng” - Ảnh 13.

Những chậ quất ngã la liệt sau mưa lớn.

 Mưa gió lớn ngày cuối năm, hàng loạt chậu đào, quất bán Tết ngã rạp, chủ buôn “khóc ròng” - Ảnh 14.

Các hộ buôn bán cho biết, năm nay lượng khách đến mua giảm rất nhiều so với những năm trước.

Theo Ngọc Tú

Doanh nghiệp và tiếp thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên