MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng tại huyện miền núi ở Bình Định

02-12-2021 - 09:45 AM | Xã hội

Mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng tại huyện miền núi ở Bình Định

Đợt mưa lớn những ngày qua, tại huyện miền núi An Lão (Bình Định) đã xảy ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng; vị trí sạt lở lên đến vài chục điểm, có những nơi đất đá đổ xuống hàng ngàn m3 khiến giao thông một số khu vực bị chia cắt.

Sạt lở trên tuyến đường đi xã An Toàn trong ngày 29/11. CLIP: A.N

 Mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng tại huyện miền núi ở Bình Định  - Ảnh 2.

Sạt lở tại huyện miền núi An Lão. Ảnh: Trương Định

 Mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng tại huyện miền núi ở Bình Định  - Ảnh 3.

Sạt lở, đất đá đổ xuống cạnh nhà dân, chính quyền địa phương phải di dời khẩn 4 hộ. Ảnh: Trương Định

 Mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng tại huyện miền núi ở Bình Định  - Ảnh 4.

Tuyến đường từ xã An Trung đi An Vinh bị sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: Trương Định

 Mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng tại huyện miền núi ở Bình Định  - Ảnh 5.

Giao thông qua khu vực gặp rất nhiều khó khăn. Ảnh: Trương Định

 Mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng tại huyện miền núi ở Bình Định  - Ảnh 6.
 Mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng tại huyện miền núi ở Bình Định  - Ảnh 7.

Sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường từ An Trung đi An Vinh. Ảnh: Trương Định

 Mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng tại huyện miền núi ở Bình Định  - Ảnh 8.

Đất đá đổ xuống cánh đồng khiến người dân không sản xuất được. Ảnh: Trương Định

 Mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng tại huyện miền núi ở Bình Định  - Ảnh 9.

Huy động phương tiện để khắc phục sạt lở. Ảnh: Trương Định

 Mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng tại huyện miền núi ở Bình Định  - Ảnh 10.

Đất đá đổ xuống sát mép nhà dân. Ảnh: Trương Định

 Mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng tại huyện miền núi ở Bình Định  - Ảnh 11.

Khối lượng đất đá sạt lở rất lớn. Ảnh: Trương Định

 Mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng tại huyện miền núi ở Bình Định  - Ảnh 12.

Hai đợt mưa lớn vừa qua, trên địa bàn An Lão xảy ra sạt lở nghiêm trọng với hàng chục điểm. Ảnh: Trương Định

Ghi nhận của Tiền Phong trong chiều 1/12, trên tuyến đường từ xã An Trung đi xã An Vinh (huyện An Lão) bị chia cắt với nhiều điểm sạt lở do mưa lớn gây ra. Bùn đất từ đồi núi vẫn đang tiếp tục chảy ra, tràn xuống khu vực, giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn.

Cô giáo Đinh Thị Nê - Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo xã An Vinh cho biết, do tuyến đường bị sạt lở từ nhiều ngày qua nên việc đi dạy của các cô giáo tại xã An Vinh gặp nhiều khó khăn. Khi qua các đoạn tránh sạt lở, các cô phải khiêng xe rất vất vả.

Trao đổi với PV, ông Trương Tứ - Chủ tịch UBND huyện An Lão cho biết, qua thống kê sơ bộ, đợt mưa lũ vừa rồi trên địa bàn đã xảy ra vài chục điểm sạt lở. Có những điểm sạt lở với khối lượng đất đá rất lớn, lên đến hàng ngàn m3.

Ông Tứ cho hay, nhiều nhất hiện nay là tuyến đường từ xã An Hòa đi xã An Toàn với hơn 10 điểm sạt lở. Mới trong sáng 1/12, tại khu vực thuộc xã An Toàn tiếp tục bị sạt lở, với khối lượng đất đá lên trên 10.000m3, đã chia cắt toàn bộ tuyến đường lên thôn 1 của xã An Toàn.

Đối với tuyến đường từ xã An Trung đi xã An Vinh, đây là một điểm nóng sạt lở của huyện An Lão; khu vực với địa hình đồi dốc, nhiều điểm đường cắt ngang đỉnh đồi. Hiện nay trên điểm này có đến vài chục điểm sạt lở.

"Đến giờ này tuyến đường vẫn chia cắt toàn bộ người dân của xã An Vinh, bởi khối lượng đất đá sạt lở rất lớn. Do nền đất rất yếu nên chính quyền tạm thời vẫn chưa thể có chỉ đạo các giải pháp mạnh để khắc phục", ông Tứ nói.

Theo ông Tứ, giải pháp hiện nay là cho khắc phục tạm thời, ngoài ra còn mở các tuyến đường tạm trong rẫy keo để người dân đi lại.

Đối với người dân ở vùng bị chia cắt giao thông, ông Tứ cho hay, chính quyền địa phương đã triển khai phương án 4 tại chỗ, chủ động giúp bà con di dời tài sản, vật nuôi đến nơi an toàn. Địa phương cũng đã chủ động lương thực từ trước nên không xảy ra việc người dân thiếu lương thực hay nhu yếu phẩm...

Theo Trương Định

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên