MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mục sở thị “Silicon Valley của Việt Nam” sắp khai trương: Hội trường đổi mới sáng tạo 1.500 ghế, 30.000 m2 sàn làm việc sẵn sàng đón “đại bàng” lẫn startup công nghệ

17-10-2023 - 15:48 PM | Kinh tế số

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) tại Hòa Lạc được thiết kế với hình ảnh chim đại bàng cất cánh, trong đó “2 cánh” chính là hai toà văn phòng làm việc với quy mô 30.000 m2 sàn, sẵn sàng đón các tập đoàn công nghệ thế giới, các startup, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo cũng như quỹ đầu tư… Các hạng mục công trình đang dần hoàn thiện, chuẩn bị cho ngày khai trương chính thức vào 28/10 tới.

Mục sở thị “Silicon Valley của Việt Nam” sắp khai trương: Hội trường đổi mới sáng tạo 1.500 ghế, 30.000 m2 sàn làm việc sẵn sàng đón “đại bàng” lẫn startup công nghệ - Ảnh 1.

Giữa tháng 10, Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc đang được gấp rút hoàn thiện, chuẩn bị chính thức ra mắt trong 2 tuần tới.

Cùng thời điểm khai trương, nơi đây cũng sẽ diễn ra loạt sự kiện lớn, bao gồm Triển lãm Quốc tế đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023 (VIIE 2023) từ ngày 28/10 - 1/11/2023, Diễn đàn Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam (Vietnam Ventures Summit – VVS 2023) cùng một loạt sự kiện khác.

Trực tiếp dẫn đoàn tham quan, ông Vũ Quốc Huy – Giám đốc NIC – cho biết điểm nhấn của NIC Hòa Lạc là Hội trường Đổi mới sáng tạo (Innovation Hall) quy mô 1.500 ghế.

Mục sở thị “Silicon Valley của Việt Nam” sắp khai trương: Hội trường đổi mới sáng tạo 1.500 ghế, 30.000 m2 sàn làm việc sẵn sàng đón “đại bàng” lẫn startup công nghệ - Ảnh 2.

Hội trường có diện tích 5.000 m2, được thiết kế theo hình thức đa năng, khi cần có thể phân ra thành nhiều ô nhỏ, hoặc tổ chức các gian hàng triển lãm, giới thiệu công nghệ.

Đây là nơi tổ chức các hội nghị, sự kiện chính của NIC. Bên cạnh sự kiện lớn như VIIE có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các bộ ngành, các tập đoàn công nghệ lớn trong nước và trên thế giới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng NIC cũng tổ chức một loạt diễn đàn, hội thảo, hội nghị quốc tế về các ngành công nghiệp trong khuôn khổ triển lãm như diễn đàn về ngành công nghiệp bán dẫn, diễn đàn về ngành công nghiệp Hydrogen, game, diễn đàn về quỹ đầu tư…

Phía sau Innovation Hall là khu vực trải nghiệm công nghệ với gian hàng của các ông lớn công nghệ thế giới như SK, John Cockerill…

Mục sở thị “Silicon Valley của Việt Nam” sắp khai trương: Hội trường đổi mới sáng tạo 1.500 ghế, 30.000 m2 sàn làm việc sẵn sàng đón “đại bàng” lẫn startup công nghệ - Ảnh 3.

“Nơi này sẽ đặt 3 gian hàng của SK. Một trong số đó sẽ trình diễn các công nghệ trong lĩnh vực năng lượng và hydrogen. Gian hàng này từng được giải thưởng tại triển lãm CES Hoa Kỳ (Consumer Electronics Show - Triển lãm Điện tử Tiêu dùng). SK sẽ mang nguyên mô hình gian hàng đó qua Việt Nam”, ông Huy cho biết.

NIC Hòa Lạc được thiết kế theo mô hình con đại bàng đang cất cánh, trong đó hai cánh của con đại bàng là 2 tòa nhà làm việc của NIC.

Mục sở thị “Silicon Valley của Việt Nam” sắp khai trương: Hội trường đổi mới sáng tạo 1.500 ghế, 30.000 m2 sàn làm việc sẵn sàng đón “đại bàng” lẫn startup công nghệ - Ảnh 4.

Mỗi cánh là một tòa nhà 6 tầng, với tổng diện tích sàn làm việc gần 30.000 m2.

Mục tiêu và sứ mệnh của tòa nhà này là phát triển hệ sinh thái tầm cỡ khu vực và thế giới về đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Hệ sinh thái ấy bao gồm các doanh nghiệp công nghệ lớn trong và ngoài nước, họ có thể lập các phòng nghiên cứu và phát triển (R&D), cũng như các văn phòng dự án đầu tư trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo tại đây.

Mục sở thị “Silicon Valley của Việt Nam” sắp khai trương: Hội trường đổi mới sáng tạo 1.500 ghế, 30.000 m2 sàn làm việc sẵn sàng đón “đại bàng” lẫn startup công nghệ - Ảnh 5.

Hệ sinh thái ấy cũng gồm các chủ thể khác như quỹ đầu tư, các cơ sở nghiên cứu, trường đại học trong và ngoài nước; các tổ chức hỗ trợ đổi mới sáng tạo gồm các trung tâm đổi mới sáng tạo của các địa phương, doanh nghiệp, các tổ chức tư vấn, vườn ươm công nghệ…

“Mục tiêu của tòa nhà là hội tụ, kết nối các thành tố, từ đó tạo ra các sản phẩm công nghệ đem lại giá trị, tạo ra các đột phá để phát triển kinh tế xã hội. Từ đây, có thể hỗ trợ các doanh nghiệp từ startup, phát triển lên thành các unicorn giống như các mô hình trên thế giới”, ông Huy nói thêm.

Mới đây, Synopsys đã cam kết hỗ trợ NIC thành lập một trung tâm ươm tạo thiết kế chip, nhằm đào tạo lực lượng lao động thiết kế vi mạch chất lượng cao, tạo điều kiện cho cộng đồng khởi nghiệp thiết kế chip tại Việt Nam.

“Một trong ưu tiên của phát triển ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam là phải xây dựng được nguồn nhân lực cho ngành bán dẫn. Nguồn nhân lực đó có chất lượng không chỉ đáp ứng được nhu cầu trong nước mà còn đáp ứng được nhu cầu của thế giới”, Giám đốc NIC cho biết.

Mục sở thị “Silicon Valley của Việt Nam” sắp khai trương: Hội trường đổi mới sáng tạo 1.500 ghế, 30.000 m2 sàn làm việc sẵn sàng đón “đại bàng” lẫn startup công nghệ - Ảnh 6.

Được ví như "bà đỡ" của hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam, Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia (thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư) được Thủ tướng Chính phủ thành lập tại Quyết định số 1269/QĐ-TTg ngày 02/10/2019 với chức năng hỗ trợ và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của Việt Nam, góp phần đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học và công nghệ.

Hiện ngoài việc phát triển hai cơ sở là Hà Nội và Hòa Lạc, NIC đã xây dựng được một hệ thống các đối tác lớn trong hệ sinh thái bao gồm các doanh nghiệp, tập đoàn trong nước và quốc tế, các quỹ đầu tư, và các tổ chức hỗ trợ đổi mới sáng tạo…

Theo Bài: Bảo Bảo. Ảnh: Thế Đại

Nhip sống thị trường

Trở lên trên