MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mùng 1, hoa tươi giảm giá, dâu tây siêu rẻ

13-03-2021 - 14:48 PM | Thị trường

Mùng 1, hoa tươi giảm giá, dâu tây siêu rẻ

Hôm nay 13/3 ( tức Mùng 1/2 Âm lịch), ngày đầu tháng trùng đúng nghỉ cuối tuần. Trong khi giá hoa tươi quay đầu giảm thì nhiều loại hoa quả lại tăng giá.

Buổi chợ sáng 1/2 Âm lịch, các chợ truyền thống tại Hà Nội bắt đầu đông khách từ 7 giờ. Không còn chạy đua với thời gian cho kịp giờ đi làm, hầu hết các mẹ, các chị em nội trợ đều có thêm thời gian lựa đồ, sắm lễ. Không cầu kỳ như mâm lễ Rằm tháng Giêng vừa qua, mùng 1, chủ yếu hoa tươi, hoa quả đắt hàng. Thực phẩm chế biến sẵn, xôi, gà “vắng bóng” tại các chợ.

Mùng 1, hoa tươi giảm giá, dâu tây siêu rẻ  - Ảnh 1.

Một số loại hoa tươi giảm giá mùng 1/2 Âm lịch

Kết thúc chuỗi tăng giá sau ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, giá một số loại hoa quay đầu giảm. Tuy đã giảm nhẹ nhưng giá bán lẻ hoa hồng loại đẹp vẫn neo mức 6.000 – 7.000 đồng, cao hơn ngày thường tới 2.000 – 3.000 đồng/ bông. Hồng cành ngắn, không lộc giá rẻ hơn, khoảng 4.000 đồng/ bông.

Trong khi hoa hồng giữ giá đắt đỏ thì hoa cúc chỉ 2.000 đồng/ bông suốt thời gian qua. Cúc đại đoá loại đẹp nhất 5.000 đồng/ bông. Tại các chợ đầu mối, hoa nhích giá dần từ trước ngày mùng 1. Chợ hoa Quảng Bá: hoa hồng loại đẹp hơn 200.000 đồng/ bó 50 bông; hồng đỏ 330.000 đồng/ bó 50 bông; sen chọn cành đều 200.000 đồng/ bó 50 bông…

Mùng 1, hoa tươi giảm giá, dâu tây siêu rẻ  - Ảnh 2.

Một số loại hoa quả cuối mùa tăng giá, trong khi số khác phải hô hào "giải cứu"

Hoa quả ngày mùng 1 phong phú lựa chọn, một số mặt hàng tăng giá do tiểu thương đứt hàng, hàng vào cuối vụ. Vú sữa, roi đỏ hơn 60.000 đồng/ kg, đắt hơn trước kia, được tiểu thương giải thích do hàng cuối vụ, số lượng ít, tuyển chọn khó khăn mới lấy được quả ngon.

Trong khi đó, hoa quả từ một số địa phương được tiểu thương chào mời giá “giải cứu”, rẻ bất ngờ. Cam Hà Giang 10.000 – 15.000 đồng/kg, ổi 10.000 đồng/kg,… Tiểu thương cho biết, giống ổi Thái tại vùng Thanh Hà, Hải Dương vẫn còn nhiều, giá rẻ chỉ vài nghìn đồng/kg, bán lẻ tuyển chọn cũng không hơn là bao, lấy công làm lãi.

Mùng 1, hoa tươi giảm giá, dâu tây siêu rẻ  - Ảnh 3.

Xuất hiện dâu tây giá siêu rẻ, được quảng cáo trồng tại Mộc Châu, Sơn La

Vốn thuộc dòng hoa quả đắt tiền, dâu tây dịp này cũng xuất hiện loại hàng giá rẻ bất ngờ. Dâu được người bán giới thiệu là hàng Mộc Châu, Sơn La, giá chỉ từ 100.000 đồng/kg tuỳ kích cỡ. Có màu đỏ đẹp mắt, dâu được các bà nội trợ ưa thích chọn mua thắp hương ngày mùng 1.

Tuy nhiên, một số người không khỏi thắc mắc với loại dâu giá rẻ này. Ngoài những hộp dâu có thương hiệu, thông tin hợp tác xã, vùng trồng, thì còn có loại bán theo cân, đóng sơ sài không rõ nguồn gốc. Người mua chỉ biết đặt niềm tin vào chỗ bán, “tặc lưỡi” xuống tiền vì giá rẻ.

Mùng 1, hoa tươi giảm giá, dâu tây siêu rẻ  - Ảnh 4.


Ngày nghỉ cuối tuần, quầy thịt bò đông khách

Bên cạnh hoa tươi, hoa quả, ngày nghỉ cuối tuần, các bà nội trợ còn tranh thủ mua món ăn “tươi”, đổi vị bữa ăn cho gia đình. Suốt thời gian qua, giá thịt lợn giữ mức ổn định, phổ biến 150.000 – 170.000 đồng/kg. Thịt bò thăn 260.000 đồng/ kg, gầu 320.000 đồng/kg, bắp 350.000 – 400.000 đồng/kg.

Hải sản các loại rẻ hơn dịp trong, sau Tết. Tôm sú về mức 300.000 – 400.000 đồng/ kg tuỳ kích cơ, rẻ hơn tới nửa so với dịp trước. Ngao hai cùi 60.000 đồng/kg, ngao trắng 30.000 đồng/kg. Cua đồng 150.000 – 170.000 đồng/kg.

Theo Việt Linh

Tiền phong

Trở lên trên