MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỹ ghi nhận hơn 60.000 ca nhiễm Covid-19 trong 1 ngày

09-07-2020 - 11:17 AM | Tài chính quốc tế

Tuần trước tiến sĩ Fauci đã cảnh báo Mỹ vẫn "chưa thể kiểm soát toàn bộ dịch bệnh" và số ca nhiễm mới mỗi ngày có thể vượt mốc 100.000 ca nếu như đại dịch tiếp tục diễn biến ở mức độ như hiện tại.

Theo dữ liệu của ĐH Johns Hopkins, nước Mỹ vừa ghi nhận một kỷ lục buồn khi có tới hơn 60.000 ca nhiễm Covid-19 mới chỉ trong 24 giờ.

Với dịch bệnh tiếp tục bùng nổ tại nhiều bang ở phía Nam và phía Tây, tổng cộng đã có thêm 60.021 ca nhiễm mới được xác nhận trên toàn quốc. Trong đó Arizona, California, Florida và Texas chiếm gần một nửa số ca nhiễm mới.

Trong 7 ngày qua trung bình Mỹ có 51.383 ca nhiễm mới mỗi ngày, tăng gần 24,5% so với 1 tuần trước và đây cũng là kỷ lục mới.

Mỹ ghi nhận hơn 60.000 ca nhiễm Covid-19 trong 1 ngày - Ảnh 1.

Nhiều quan chức y tế, trong đó có cố vấn y tế Nhà Trắng Anthony Fauci, đã lên tiếng chỉ trích trong khi rất nhiều nước khác đã thành công trong việc đóng cửa và giảm số ca nhiễm mới mỗi ngày xuống mức có thể kiểm soát được, Mỹ vẫn đang thất bại.

Tuần trước tiến sĩ Fauci đã cảnh báo Mỹ vẫn "chưa thể kiểm soát toàn bộ dịch bệnh" và số ca nhiễm mới mỗi ngày có thể vượt mốc 100.000 ca nếu như đại dịch tiếp tục diễn biến ở mức độ như hiện tại.

Có thể số ca nhiễm mới tăng mạnh một phần là do Mỹ xét nghiệm nhiều hơn. Trên toàn quốc, Mỹ đã tăng lượng xét nghiệm mỗi ngày từ mức trung bình 174.000 hồi tháng 4 lên hơn 650.000 xét nghiệm mỗi ngày trong tháng 7. Tuy nhiên, tỷ lệ xét nghiệm có kết quả dương tính cũng tăng lên, điều mà các nhà dịch tễ học cho là dấu hiệu cho thấy virus đang phát tán nhanh hơn.

Điểm sáng của dịch bệnh ở Mỹ là tỷ lệ tử vong vẫn ở mức ổn định và khá thấp. Theo các chuyên gia y tế, điều này là do Mỹ áp dụng chiến lược điều trị mới và số tuổi trung bình của người nhiễm bệnh là khá thấp, giảm 15 tuổi so với giai đoạn trước.

Tuy nhiên, tiến sĩ Fauci cũng cảnh báo số liệu về người chết sẽ có độ trễ vài tuần. Đồng thời có nhiều người trẻ nhiễm bệnh hơn thì nguy cơ lây nhiễm cho những người dễ bị tấn công hơn như người già và người có bệnh nền càng tăng lên.

Chưa đầy 1 tháng sau khi chạm mốc 2 triệu ca nhiễm, hiện Mỹ đã có 3 triệu ca nhiễm do số ca tăng chóng mặt ở 3 bang đông dân nhất.

Tham khảo CNBC

An Nguyên

Tổ Quốc

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên