Mỹ rút hai máy bay tiếp nhiên liệu sau phản ứng gay gắt của Iran
Bộ trưởng Quốc phòng Bulgaria cho biết, hai máy bay tiếp nhiên liệu của Mỹ đã rời khỏi căn cứ không quân Bezmer của nước này, gần một tháng sau khi việc triển khai chúng tại Bulgaria gây phẫn nộ cho Iran.
- 23-08-2026Tổng thống Nga Putin nêu điều kiện đàm phán hòa bình với Ukraine
- 23-08-2026Người bộ tộc biệt lập Amazon lần đầu tới thủ đô: Ăn burger, đi trung tâm thương mại, phản ứng rất khó ngờ
- 23-08-2026Robot mất kiểm soát, quẫy đạp dữ dội tại Hội nghị Robot Thế giới ở Trung Quốc
Theo Bộ trưởng Dimitar Stoyanov, hai chiếc máy bay KC-135 của Không quân Mỹ đã rời Bulgaria hôm 21/8. Hiện Mỹ chưa bình luận về vấn đề này.
Trước đó, Mỹ đã yêu cầu triển khai tạm thời các máy bay này ở Bulgaria theo một thỏa thuận về việc sử dụng chung các cơ sở quân sự.
Vào thời điểm đó, Iran cho rằng việc triển khai này đồng nghĩa với hành vi đồng lõa trong chiến tranh - một cáo buộc mà Bulgaria đã bác bỏ.
Việc triển khai các máy bay - vốn được Quốc hội Bulgaria thông qua vào ngày 22/7 - đã vấp phải sự phản đối từ người dân sống ở khu vực lân cận do lo ngại rằng máy bay có thể trở thành mục tiêu tấn công của tên lửa và máy bay không người lái từ Iran.
Bộ trưởng Stoyanov cho biết, tất cả các chuyến bay trong thời gian triển khai tạm thời này đều là các đợt huấn luyện trên không phận các nước đồng minh, đồng thời khẳng định Bulgaria "không có thông tin nào về các mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh quốc gia".
"Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Mỹ và đã nắm bắt thông tin từ trước, đó là lý do vì sao mọi quyết định của chúng tôi đều có cơ sở vững chắc”, ông nói.
Tiền Phong
CÙNG CHUYÊN MỤC
Tổng thống Nga Putin nêu điều kiện đàm phán hòa bình với Ukraine
16:19 , 23/08/2026