MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ tối đa Thụy Điển gia nhập NATO

02-07-2023 - 09:14 AM | Tài chính quốc tế

Tháng 5/2022, Thụy Điển đã nộp đơn xin gia nhập NATO. Tuy nhiên, quá trình phê chuẩn tư cách thành viên đã vấp phải sự phản đối của Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ hôm nay (1/7) cho biết, tại cuộc gặp sắp tới giữa Tổng thống Joe Biden với Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson, hai nhà lãnh đạo sẽ xem xét tình hình hợp tác an ninh cũng như tái khẳng định quan điểm của Mỹ về việc ủng hộ Thụy Điển gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) “càng sớm càng tốt”.

Ngoài ra, lãnh đạo hai bên dự kiến cũng đề cập tới cuộc xung đột tại Ukraine, hợp tác an ninh, cùng các vấn đề như ứng phó với biến đổi khí hậu hay các công nghệ mới nổi.

Trước đó, tháng 5/2022, Thụy Điển đã nộp đơn xin gia nhập NATO. Tuy nhiên, quá trình phê chuẩn tư cách thành viên cần được tất cả 31 quốc gia thành viên thông qua đã vấp phải sự phản đối của Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary.

Thông qua nỗ lực của các bên, cơ hội để Thụy Điển có thể gia nhập NATO tại cuộc họp thượng đỉnh của khối tại Litva ngày 11-12/7 tới được đánh giá là khá cao.

Tuy nhiên việc một người đàn ông đốt kinh Koran trong vụ biểu tình mới đây tại Thụy Điển gần như đã phủ bóng đen lên cơ hội của nước này.

Theo Hạnh Phúc

VOV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên