MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỹ "tổng động viên" các công ty dầu bung hàng

24-11-2021 - 17:06 PM | Tài chính quốc tế

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Jennifer Granholm ngày 23-11 thúc giục các công ty dầu nước này tăng cường nguồn cung dầu vì lợi nhuận khổng lồ.

Reuters dẫn lời Bộ trưởng Granholm cho biết ngành công nghiệp dầu khí Mỹ đã cho thuê 9 triệu ha đất công nhưng hàng ngàn giấy phép chưa được sử dụng. Đồng thời, ngành công nghiệp năng lượng đang kiếm được lợi nhuận khổng lồ nhờ lượng dầu dự trữ trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát hồi cuối năm 2019.

Do vậy, Bộ trưởng Granholm thúc giục các công ty năng lượng Mỹ tăng cường nguồn cung dầu giữa thời điểm Tổng thống Joe Biden tìm cách giảm giá xăng dầu cho các gia đình Mỹ.

Mỹ tổng động viên các công ty dầu bung hàng - Ảnh 1.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Jennifer Granholm. Ảnh: Reuters

Ngày 23-11, Washington thông báo sẽ đưa 50 triệu thùng dầu từ các kho dự trữ chiến lược ra thị trường sau khi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) từ chối yêu cầu tăng nguồn cung của Mỹ.

Tổng thống Biden lưu ý hành động này không làm giảm giá xăng dầu ngay lập tức mà cần thêm thời gian. Ông nói: "Lý do người Mỹ đang phải đối mặt với giá xăng dầu cao là do các nước sản xuất dầu và các công ty lớn không tăng cường cung cấp dầu đủ để đáp ứng nhu cầu. Nguồn cung ít hơn có nghĩa là giá cao hơn trên toàn cầu... Và trong dài hạn, chúng tôi sẽ giảm sự phụ thuộc vào dầu khi chuyển sang năng lượng sạch".

Bộ Năng lượng Mỹ thống kê vào năm 2019, Mỹ sử dụng khoảng 20,5 triệu thùng dầu mỗi ngày và đến năm 2020, con số đó giảm còn 18,1 triệu thùng mỗi ngày do đại dịch Covid-19.

Bộ trưởng Granholm đang khuyến khích các công ty dầu Mỹ tăng nguồn cung - cả trong nước lẫn trên thế giới. Ngoài ra, bà cho rằng Tổng thống Biden không kiểm soát được giá xăng dầu và tuyên bố sẽ cân nhắc mọi biện pháp để bảo vệ các gia đình Mỹ khỏi chi phí nhiên liệu tăng.

Theo người phát ngôn nhà Trắng Jen Psaki, sắp tới, Washington không loại trừ khả năng "bơm" dầu từ các kho dự trữ chiến lược ra thị trường, phối hợp với các quốc gia bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Anh. Các quan chức Washington cũng đã liên lạc với các quốc gia OPEC để thảo thuận và tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng giá nhiên liệu.

Theo Phạm Nghĩa

Người Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên