MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Năm 2016, tỷ phú nào kiếm được nhiều tiền nhất?

29-12-2016 - 08:27 AM | Tài chính quốc tế

Warren Buffett là tỷ phú kiếm được nhiều tiền nhất trong năm nay.

Năm nay, trong sự lên ngôi của những cử tri dân tuý - nhóm đã làm thay đổi mô hình quyền lực và chính trị khắp châu Âu và Mỹ, túi tiền của những người giàu nhất thể giới lại tăng thêm 237 tỷ USD so với đầu năm.


Tài sản của những người giàu nhất thế giới đã có một năm biến động bởi những ảnh hưởng chính trị.

Tài sản của những người giàu nhất thế giới đã có một năm biến động bởi những ảnh hưởng chính trị.

Chuỗi sự kiện bắt đầu từ những số liệu kinh tế thất vọng tại Trung Quốc, sau đó đến cuộc trưng cầu dân ý ở Anh, và cuối cùng là chiến thắng của tỷ phú Donald Trump. Giá trị của những khối tài sản lớn nhất trên toàn cầu liên tục tăng giảm và cuối cùng tăng 5,7% lên 4.400 tỷ USD vào kết phiên giao dịch ngày 27/12.

Giám đốc đầu tư khối khách hàng có giá trị tài sản ròng cực cao thuộc UBS Wealth Management 2016 nhận định "năm 2016 là một năm tuyệt vời đối với tài sản rủi ro".

Tỷ phú kiếm được nhiều tiền nhất là Warren Buffett. Trong suốt năm nay, nhà đầu tư huyền thoại xứ Omaha thu về 11,8 tỷ USD do nhóm cổ phiếu hàng không và ngân hàng mà công ty đầu tư của ông nắm giữ tăng mạnh, sau khi Trump giành chiến thắng hôm 8/11.

Warren Buffett là người dành phần lớn tài sản để làm từ thiện. Trong tháng 7, ông sẵn sàng từ bỏ vị trí người giàu thứ 3 thế giới, bỏ 2,2 tỷ USD giá trị cổ phiếu loại B của tập đoàn Berkshire Hathaway để làm quà tặng thường niên cho quỹ Bill & Melinda Gates của vợ chồng tỷ phú công nghệ Bill Gates. Ông cho rằng số tiền từ thiện sẽ được sử dụng để tạo ra những đột phá trong ngành y tế thế giới và ngành giáo dục của Mỹ, dù họ nhận thức được rằng một số thương vụ đầu tư sẽ thất bại.

Sau khi chiến thằng của Trump đẩy tài sản của Buffett tăng 19% so với đầu năm lên 74,1 tỷ USD, ông leo lên trở thành người giàu thứ 2 của thế giới.

Những cá nhân được lợi nhất trong năm nay trên thế giới hầu hết đều là người Mỹ, trong đó có Bill Gates và Harold Hamm.

Những người giàu nhất thể giới hầu hết là phản đối Trump trong suốt cuộc đua vào Nhà Trắng, tuy nhiên thực tế thấy rằng tài sản của họ đều tăng.

Giới tỷ phú Mỹ - bao gồm cả Buffett đều ưa thích bà Hillary Clinton hơn ông Trump. Tuy nhiên, khi Trump thắng, họ lại được lợi từ chiến thắng của ông và “đút túi” 77 tỷ USD vào giá trị tài sản.

Anh Sa

Bloomberg

Trở lên trên