MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nam ca sĩ biết 4 ngoại ngữ, hát 2 bài nhận 2 cây vàng, có biệt danh "ông hoàng gameshow" giờ ra sao?

17-08-2024 - 20:56 PM | Sống

Từng được biết đến với danh xưng "ông hoàng gameshow", đi hát cát-xê thuộc hạng khủng nhưng nhiều năm qua, khán giả yêu nhạc gần như không thấy ca sĩ Đoan Trường trên sân khấu.

Hát 2 bài nhận cát-xê 2 cây vàng

Chương trình Gõ cửa nhà sao tập mới nhất với khách mời là ca sĩ Đoan Trường vừa lên sóng HTV7. Tại chương trình, khi được MC – Hoàng Rapper hỏi về nghệ danh, ca sĩ Đoan Trường kể: "Năm 1998 là thời kỳ nhạc Hoa lời Việt thịnh hành thì cả 4 ca sĩ tên Trường khi đó là Lam Trường, Đan Trường, Vân Trường và tôi – Đoan Trường đều hát ca khúc "Kiếp ve sầu" với những phiên bản khác nhau.

Khán giả ngạc nhiên và gửi thư cho Hộp thư âm nhạc để hỏi về sự trùng hợp này. Tôi may mắn được mọi người biết tới từ hiện tượng đó.

Sau đó, anh Phước Sang làm 1 chương trình ca nhạc để có sự xuất hiện của cả 4 ca sĩ tên Trường cùng một số ngôi sao ca nhạc khác. Chương trình dự định chỉ làm vào đêm Noel 24/12/1999 mang tên "Hoài cảm những vì sao mơ ước" nhưng cuối cùng, vé bán 3 đêm và hết sạch".

Nam ca sĩ biết 4 ngoại ngữ, hát 2 bài nhận 2 cây vàng, có biệt danh

Ca sĩ Đoan Trường chia sẻ trong chương trình Gõ cửa nhà sao.

Cũng tại chương trình, nam ca sĩ tiết lộ, anh đổi nghệ danh 3 lần mới ra tên Đoan Trường. Tên thật của Đoan Trường là Đoàn Phước Trường. Trong thời gian du học ở Nga, anh hát trong ban nhạc "Đêm Huyền Trắng", dùng tên thật và thành danh ở Nga với tên đó.

"Nhưng về Việt Nam, tôi phải bắt đầu lại từ đầu. Đến năm 1998, khi hát ở sân khấu Trống Đồng, tôi gặp thần tượng của mình là ngôi sao ca nhạc Lê Tuấn. Anh Tuấn hỏi ca sĩ trẻ hả, tên gì? Tôi giới thiệu mình là Đoàn Phước Trường thì anh Tuấn nói tên dài quá, khán giả không nhớ.

Anh Tuấn đề nghị bỏ chữ Phước chỉ lấy 2 chữ là Đoàn Trường thôi. Nhưng tên lại có hai thanh huyền nên sau này tôi quyết định bỏ dấu huyền trong họ để có nghệ danh Đoan Trường với hàm ý "đoan" là đoan chính, trung trực và liêm khiết. Sau đó, nhiều người mời show tôi hơn", anh kể.

Nam ca sĩ nhanh chóng nhận được mức cát-xê khủng khi nổi tiếng: "1 show tôi hát 2 bài là nhận 2 cây vàng. Vàng hồi đó chưa tới 5 triệu/ cây. Tôi không đòi hỏi cát-xê, ai trả nhiêu tôi nhận vậy và họ trả theo thời giá thị trường lúc đó. Một tối, tôi hát 6,7 show", Đoan Trường nhớ lại.

Nam ca sĩ biết 4 ngoại ngữ, hát 2 bài nhận 2 cây vàng, có biệt danh

1 năm tham gia hơn 100 gameshow

Tuy nhiên thời điểm đó, Đoan Trường và nhiều ca sĩ khác bị gắn mác ca sĩ nhạc thị trường nên dù có tên tuổi thì nam ca sĩ gặp rất nhiều khó khăn khi đi hát.

Liên hệ với nam ca sĩ, anh tâm sự thêm: "Thập niên 90 có 2 dòng nhạc tạm gọi là nhạc thị trường với các ca khúc kiểu như nhạc Hoa, nhạc Hàn lời Việt... và nhạc chính thống gồm những ca khúc nhạc đỏ, nhạc cách mạng được phát trên tivi.

Nhạc thị trường lúc đó rất được yêu thích, đi đâu cũng nghe nhưng khi mình gửi băng CD, video về đài truyền hình, phát thanh là sẽ không được phát.

Các ca sĩ khi ra album đều tới gửi băng đĩa cho nhà đài để được phát trên các chương trình âm nhạc bài hát của mình nhưng nhà đài từ chối, dù chưa nghe ca khúc mà chỉ nghe tựa như "Em xé tan lời yêu thương" chẳng hạn.

Các ca sĩ nhạc thị trường cũng không được xuất hiện trong các chương trình chính quy, những chương trình do đài hoặc thành phố làm. Cho nên mình chỉ hát được ở các sân khấu, quán bar, phòng trà hoặc chương trình riêng. Lúc đó, chưa cởi mở như bây giờ.

Ca sĩ nhạc thị trường vẫn kiếm được nhiều tiền như tôi chia sẻ nhưng không thể xuất hiện trên truyền hình. Do đó những ca sĩ nhạc thị trường muốn xuất hiện trên truyền hình là tham gia gameshow.

Lúc đó, tôi tham gia gameshow rất nhiều. Mình vẫn được hát trên gameshow nhưng hát những bài không ủy mị như Yêu em dài lâu, Đường xa ướt mưa… vì đài còn kiểm duyệt.

Đó là lý do tôi chơi rất nhiều gameshow. Trong vòng 1 năm, tôi tham gia hơn 100 gameshow. Số tiền tôi nhận được từ gameshow rất nhiều. Mọi người còn gọi tôi là "ông hoàng gameshow" là vậy".

Nam ca sĩ biết 4 ngoại ngữ, hát 2 bài nhận 2 cây vàng, có biệt danh

Nam ca sĩ biết 4 ngoại ngữ, hát 2 bài nhận 2 cây vàng, có biệt danh

Đoan Trường cũng là một trong những ca sĩ có số lượng bài bán cho các nhà mạng làm nhạc chuông nhạc chờ rất nhiều, khoảng 50 ca khúc, chưa kể những bài song ca với Thanh Thảo, Hồng Ngọc, Quang Dũng…

Trong chương trình, nam ca sĩ tiết lộ, anh là người hát đầu tiên ca khúc "Forever" bằng tiếng Hàn. Sau này, Lam Trường mới hát ca khúc này tiếng Việt và thành hit. "Mọi người nhớ anh Hai Lam Trường hát bài này nhưng tôi là người hát trước, theo version của tôi", Đoan Trường nói.

Dù đi hát liên tục nhưng ban ngày Đoan Trường vẫn đi làm cho các tập đoàn đa quốc gia tại Việt Nam. Anh là ca sĩ Việt hiếm hoi tốt nghiệp Thạc sĩ Hóa tại nước ngoài, thông thạo 4 ngoại ngữ: Anh, Pháp, Hoa, Nga.

Đoan Trường kể trong chương trình: "Ngoài đi hát, ban ngày tôi đi làm cho tập đoàn đa quốc gia. Ở những tiệc cuối năm của các tập đoàn này, họ cần MC nói được song ngữ mà tôi lại nói được tiếng Anh, tiếng Hoa, tiếng Nga, tiếng Hàn.

Vốn ngoại ngữ giúp ích rất nhiều cho tôi trong công việc và cả khi đi du lịch sau này. Năm 1999, khi nhóm nhạc The Moffatts qua Việt Nam, tôi được giao lưu với họ.

Tôi là một trong những MC song ngữ đầu tiên của Việt Nam. Lúc đó, tôi đắt show MC lắm. Tôi đã đi 65 quốc gia và hơn 250 thành phố trên thế giới, tôi nói chuyện và giao tiếp được với người dân bản địa".

Nam ca sĩ biết 4 ngoại ngữ, hát 2 bài nhận 2 cây vàng, có biệt danh

Đoan Trường ở thời điểm hiện tại.

Nam ca sĩ biết 4 ngoại ngữ, hát 2 bài nhận 2 cây vàng, có biệt danh

Anh sống độc thân, đam mê du lịch.

Cuộc sống độc thân hạnh phúc

Khi Hoàng Rapper hỏi, nếu quay lại, 10 năm, 20 năm, 30 năm trước, Đoan Trường có muốn thay đổi gì không? Nam ca sĩ trả lời: "Không. Đó là bản tính của tôi. Nếu thay đổi thì tôi đã thay đổi ngay lúc đó. Năm 2000 tôi bắt đầu có tên tuổi và tôi nghĩ mình chỉ cần 10 năm và năm 2008-2009, tôi bớt show rồi, đúng y như dự đoán. Đời người có bao nhiêu lần 10 năm".

Đoan Trường khẳng định, tuy đi làm cho các tập đoàn đa quốc gia với chức vụ cao nhưng thu nhập đến từ nghệ thuật của anh rất cao.

"Thời tôi đi hát, thu nhập của tôi nhiều hơn. Hồi xưa, căn nhà này là nhà cấp 4 dột nát, từ thời ông bà nội đã ở đây. Ngày nắng thì nóng, ngày mưa thì dột. Sau này tôi mới xây lên 5 tầng là từ tiền đi hát, tiền chơi game show, bán nhạc chuông nhạc chờ.

Ngày tôi vẫn đi làm cho các tập đoàn đa quốc gia. Mọi người khen tôi giỏi nhưng nó lại đưa tôi đến một sự thiệt thòi. Tôi cứ vậy hoài chứ không bao giờ được như các bạn khác, chuyên tâm vào ca hát", anh nói.

Cuối chương trình, Đoan Trường cũng chia sẻ về cuộc sống hiện tại. Dù độc thân nhưng anh hài lòng với những gì mình đang có. 

Căn nhà hiện tại, Đoan Trường đang cho thuê 3 tầng. Anh và em gái ở tầng 4 và 5. Sân thượng, anh làm một khu vườn nhỏ để nuôi cá, thú cưng, tập thể dục cũng là nơi tổ chức các bữa tiệc nhỏ cùng bạn bè.

Nam ca sĩ nói: "Đối với tôi, như vậy là đủ đầy rồi, tôi không cần ở biệt thự, có hồ bơi mà muốn ở một chỗ nằm nghe lắng mưa, một chốn đi về, có một không gian vừa vặn để mời bạn bè tới chơi, làm BBQ ăn uống, uống cà phê nghe nhạc chill chill vào cuối tuần là niềm hạnh phúc rồi".

Theo Cao Thanh Hương

Đời sống & pháp luật

Trở lên trên