MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nam ca sĩ Việt sở hữu hàng loạt giải thưởng khủng: Có fan muốn cho tôi tất cả

31-08-2024 - 22:10 PM | Sống

"Đây là nghề làm dâu trăm họ, cám dỗ rất nhiều, nam hay nữ đều khó tránh những câu chuyện tế nhị", ca sĩ Tuấn Nghĩa chia sẻ.

Nội dung chính

  • Tuấn Nghĩa sinh năm 1990 tại Hà Nội.
  • Nam ca sĩ đoạt nhiều giải thưởng về âm nhạc, từ trong nước đến quốc tế.
  • Tuấn Nghĩa theo đuổi dòng nhạc opera, thính phòng, có cuộc sống thoải mái nhờ ca hát.

Nói Tuấn Nghĩa là một trong những ca sĩ hát được nhiều thứ tiếng nhất thị trường nhạc Việt hiện nay, chắc cũng không sai. Anh chàng 9x này có thể hát được tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung, tiếng Nhật…

Tuấn Nghĩa được đào tạo bài bản từ Nhạc viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và theo đuổi dòng nhạc thính phòng, opera trữ tình, nhạc ngoại. Với thế mạnh của mình, nam ca sĩ sinh năm 1990 cũng sở hữu cả bộ sưu tập giải thưởng lớn nhỏ về âm nhạc từ trong nước đến quốc tế.

Theo đó có thể kể tới: giải Ba chương trình "Hãy nghe tôi hát", giải Nhất "Người hát tình ca", giải Nhất "Sàn chiến giọng hát", giải Nhất "Người kể Chuyện tình" 2022, Champion The 18th Zhongsin International Music competition Singapore 2024 (tạm dịch: giải Nhất cuộc thi Âm nhạc quốc tế Zhongsin lần thứ 18 – năm 2024, Singapore).

Profile "khủng" nhưng cái tên Tuấn Nghĩa vẫn chưa được quá nhiều người yêu nhạc biết đến. Vậy nhưng, Tuấn Nghĩa luôn cảm thấy may mắn và hài lòng với những gì mình có. Với nam ca sĩ gốc Hà Nội, được sống với đam mê âm nhạc là một may mắn và hạnh phúc trời cho.

Nam ca sĩ Việt sở hữu hàng loạt giải thưởng khủng: Có fan muốn cho tôi tất cả- Ảnh 1.

Ca sĩ Tuấn Nghĩa (ảnh trong bài do NVCC).

"Người ta muốn ép mình, sở hữu mình, nam, nữ đại gia đều vậy"

- Tuấn Nghĩa đoạt nhiều giải thưởng về âm nhạc từ trong nước đến quốc tế. Thẳng thắn thì những giải thưởng đó có giúp bạn đắt show hay giá cát-xê cao hơn?

Dòng nhạc tôi hát rất kén khán giả nên cát-xê hay giải thưởng không liên quan nhau lắm. Những cuộc thi, giải thưởng đó chỉ là cách tôi tiếp cận khán giả và làm đẹp cho profile của mình. Còn thực tế, nhiều ca sĩ không đạt giải thưởng gì nhưng truyền thông tốt nên vẫn nổi tiếng, vẫn nhiều show.

- Nghệ sĩ ca sĩ thường "khoe" lịch diễn lên mạng xã hội như một cách PR bản thân còn Tuấn Nghĩa lại thường đăng những status vui vẻ, vô thưởng vô phạt. Tại sao vậy?

Tôi sẽ xây dựng một fanpage dành riêng cho công việc còn trang cá nhân, tôi chỉ muốn chia sẻ cuộc sống hàng ngày. Tôi quan trọng chuyện bản thân vui vẻ hơn. Nếu thích nhiều show, chỉ cần hát quán cà phê, mỗi quán lương vài ba trăm nghìn. Hát kín tuần xong đăng Facebook thì đó cũng là show vậy.

Dòng nhạc của tôi là thính phòng, opera, trữ tình nên khán giả của tôi yêu thích sự kín đáo, nhẹ nhàng. Đó cũng là lý do tôi ít chia sẻ lên mạng xã hội.

- Có thực mới vực được đạo. Đã làm công việc này, ai cũng mong nổi tiếng để đời sống vật chất tốt hơn. Vậy con đường mà bạn đi có gian nan không? Ca sĩ nữ thường bị dụ dỗ, đánh đổi để nhận lại điều này điều kia, còn Tuấn Nghĩa thì sao?

Vật chất quyết định nhiều thứ, chẳng hạn như việc tôi có ra được sản phẩm hay không. Đây là nghề làm dâu trăm họ, cám dỗ rất nhiều, nam hay nữ đều khó tránh những câu chuyện tế nhị.

Nam ca sĩ Việt sở hữu hàng loạt giải thưởng khủng: Có fan muốn cho tôi tất cả- Ảnh 2.

Người ta muốn ép mình, muốn sở hữu mình. Nam, nữ đại gia đều vậy. Nhưng cá nhân tôi không chấp nhận được những mối quan hệ kiểu đó. Tôi rất ghê. Tôi không muốn tên mình bị vấy bẩn. Tôi không muốn làm phiền người khác nên không muốn ai nói gì về mình.

Tất nhiên, họ cũng chỉ vì yêu mến mình thôi. Tôi luôn trân trọng tình cảm của họ nhưng để đổi chác thì không.

Tôi luôn đặt sự kỳ vọng của mình ở mức thấp nhất trong mọi mối quan hệ cũng như công việc. Tôi cố gắng hết sức mình nhưng không đạt được thì thôi. Bởi tôi nghĩ, cái gì là của mình thì sẽ là của mình, đã không là của mình thì cố nắm giữ cũng không được.

Cuộc sống của tôi có nhiều điều kỳ lạ lắm. Tôi luôn gặp quý nhân phù trợ. Cứ khó khăn là có người giúp đỡ. Hồi mới vào Sài Gòn, tôi không có tiền trả tiền nhà trọ, đùng một cái, có người cho tôi đúng số tiền nhà đó rồi biến mất. Tôi không có đạo nhưng tôi tin vào duyên số.

"Có fan yêu mến đến mức muốn cho tôi tất cả"

- Tuấn Nghĩa từng chia se rằng, điều mà bạn hướng tới trong sự nghiệp là danh tiếng chứ không phải nổi tiếng. Tức là khi nhắc tới dòng nhạc thính phòng, opera, mọi người sẽ nhắc tới tên Tuấn Nghĩa. Sau 5 năm Nam tiến, mục tiêu này của bạn thế nào?

Tôi không nổi tiếng nhưng trong cộng đồng, tôi cũng đã để lại được điều gì đó rồi. Khi nhắc tới dòng nhạc giao hưởng thính phòng thì mọi người đã nghĩ tới Tuấn Nghĩa.

Bản chất cuộc sống là luôn thay đổi. Quan trọng là mình để lại được điều gì. Có di sản cho con cháu cũng được rồi. Tôi không tham lam, không quan trọng điều gì. Cuộc sống đủ đầy về vật chất, vui vẻ, hạnh phúc là được.

Nhiều người bảo tôi có căn tu dù tôi không có đạo. Với tôi, cái gì hay thì chắt lọc cho mình. Và đạo gì thì đạo, đừng có lỗi với đạo làm người là được.

Nam ca sĩ Việt sở hữu hàng loạt giải thưởng khủng: Có fan muốn cho tôi tất cả- Ảnh 3.

- Hiện tại, bạn vẫn sống được hoàn toàn bằng âm nhạc mà không phải làm thêm công việc tay trái?

Đúng vậy. Tôi đang muốn đi học thu âm để mở phòng thu. Tôi muốn dùng tai nghe của mình để giúp các bạn ca sĩ đi sau có tác phẩm hay, và để tự thu, tự làm các sản phẩm của mình.

- Một nam ca sĩ nổi tiếng chuyên dòng nhạc kén khán giả như Tuấn Nghĩa, từng đi hát với giá cát-xê 2 tỷ có tiết lộ rằng, những gì fan cho họ còn nhiều hơn mức cát-xê đó. Tuấn Nghĩa có được fan yêu mến vậy không?

Có fan yêu mến đến mức muốn cho tôi tất cả. Tôi phải nhắc họ là, đừng để sự yêu mến dành cho tôi ảnh hưởng đến cuộc sống và kinh tế gia đình. Không phải là họ cuồng quá đâu. Họ chẳng đòi hỏi ở mình điều gì, chỉ muốn cho đi thôi. Họ chỉ muốn mình thành công.

"Gia đình là nơi tôi bảo vệ"

- Tuấn Nghĩa từng chia sẻ, cát-xê của bạn không bằng ca sĩ viral trên mạng. Đến giờ vẫn vậy?

Thu nhập của tôi chỉ đủ sống thôi. Mình hét giá cũng chẳng để làm gì. Nếu nói về tự hào bản thân thì tôi có cả đống giải thưởng, được đào tạo trường lớp ra. Xét về những gì tôi có, lẽ ra tôi phải nhận được mức cát-xê tốt hơn nhưng thị trường nhạc Việt là thế. Nhãn hàng thường mời ca sĩ viral trên mạng, có cộng đồng fan lớn mạnh.

Suy cho cùng, tôi thấy nghề này may mắn hơn nhiều nghề khác. Nhiều người lao động chân tay, họ phải bán mặt cho đất bán lưng cho trời cả ngày mà mỗi tháng chỉ được 6,7 triệu. Trong khi mình hát một show đã bằng họ làm mấy tháng, lại được mặc đẹp, ăn ngon, xe đưa đón, mọi người trọng vọng. Mình may mắn quá rồi, còn đòi hỏi gì nữa.

Trời cho mình quá nhiều. Sinh ra đã có giọng hát, lại kiếm tiền được từ khả năng và đam mê của mình là quá tuyệt vời rồi.

Nam ca sĩ Việt sở hữu hàng loạt giải thưởng khủng: Có fan muốn cho tôi tất cả- Ảnh 4.

- Có thể thấy, Tuấn Nghĩa sống rất kín tiếng, bạn cũng 34 tuổi rồi, đã âm thầm kết hôn chưa?

Chuyện riêng tư là thế giới của riêng tôi nên tôi xin phép không chia sẻ trước công chúng. Kể cả có gia đình thì đó cũng là nơi tôi bảo vệ. Tôi không muốn những sóng gió linh tinh ở bên ngoài làm ảnh hưởng tới gia đình mình.

- Việc bạn là người của công chúng có gây cản trở gì cho bạn trong chuyện tình cảm?

Không, thuận lợi hơn chứ. Tôi nghĩ chỉ cần hiểu nhau, tôn trọng nhau thì sẽ làm được mọi thứ. Dĩ nhiên, không ai hiểu hết được người bạn đời bởi vì bản thân mình còn nhiều khi không hiểu chính mình cơ mà. Đã yêu nhau, lấy nhau thì phải chấp nhận thay đổi cho hòa hợp với nhau. Có mâu thuẫn thì người nhường nhịn lẫn nhau.

Tình yêu và hôn nhân giống như sợi dây, 2 người cùng kéo căng thì dây đứt nhưng người kéo, người trùng thì không bao giờ đứt.

Còn nếu ở cạnh nhau mà như địa ngục thì hãy để dây đứt đi. Chúng ta chỉ sống 1 lần thôi, tại sao phải khiến bản thân khổ sở, dằn vặt. Tôi là người ưa sự tự do, thoải mái, vui vẻ trong tâm hồn. Cái gì không phù hợp là tôi đào thải. Vậy thôi!

- Cảm ơn Tuấn Nghĩa đã chia sẻ!

Theo Cao Thanh Hương

doisongphapluat.nguoiduatin.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên