MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nam nghệ sĩ được phong NSND ở tuổi 49: Được tặng ô tô nhưng từ chối, không cưới vợ chỉ vì muốn có con

27-11-2023 - 16:45 PM | Lifestyle

Hiện tại, nghệ sĩ Hữu Quốc ở tuổi 49 nhưng vẫn độc thân.

Mới đây, danh sách 77 nghệ sĩ được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân lần thứ 10 đã được công bố. Nhiều khán giả khá bất ngờ và vui mừng khi Nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc là nghệ sĩ thứ 22 có tên trong danh sách. Theo đó, Hữu Quốc được phong danh hiệu với tư cách diễn viên, hoạt động tại Nhà hát Kịch sân khấu Nhỏ, Thành phố Hồ Chí Minh.

Được phong nghệ sĩ ưu tú khi mới 33 tuổi

Nghệ sĩ Hữu Quốc sinh năm 1974 trong một gia đình lao động nghèo đông con tại Sài Gòn. Tuy nhà không ai theo nghệ thuật nhưng từ nhỏ Hữu Quốc đã sớm bộc lộ đam mê ca hát và diễn xuất, đặc biệt là cải lương. Anh thường tự nghêu ngao các làn điệu vọng cổ và mơ ước được đứng trên sân khấu nhưng các bậc tiền bối.

Với đam mê đó, nghệ sĩ Hữu Quốc xin gia đình cho đi học ca cổ và sớm xác định rõ con đường sự nghiệp cho mình khi thi vào trường cải lương Trần Hữu Trang từ thời phổ thông. Tại đây, anh vừa học văn hóa vừa học ca diễn, dưới sự dạy dỗ của nhiều người thầy tài danh, tâm huyết, trong đó có NSND Phùng Há (người được coi là Tổ nghề sống của cải lương).

Nam nghệ sĩ được phong NSND ở tuổi 49: Được tặng ô tô nhưng từ chối, không cưới vợ chỉ vì muốn có con - Ảnh 1.

Ra trường, Hữu Quốc dù có ngoại hình điển trai, thư sinh nhưng lại không đi theo lối chung của các đồng nghiệp nam khi ấy là vào kép đẹp, kép chính. Anh chọn cho mình hướng riêng là vào các vai lão. Nhờ đó, Hữu Quốc nổi bật và được khán giả yêu thích, tồn tại được với nghề.

Cũng nhờ các vai lão này, nghệ sĩ Hữu Quốc liên tục giành được nhiều giải thưởng, huy chương trong các cuộc thi, hội diễn toàn quốc và được đánh giá cao về nghề nghiệp.

Năm 1999, sau khi đoạt huy chương vàng tại giải thưởng Trần Hữu Trang, Hữu Quốc được khán giả chú ý và nhiều người yêu mến. Nhờ ngoại hình đẹp và giọng hát hay, Hữu Quốc có được nhiều fan hâm mộ.

Nhiều khán giả đi nước ngoài về tặng anh những món quà rất giá trị. Thời điểm đó, mọi người còn đang nghe đài cát sét, nhưng đã có khán giả đi nước ngoài xách tay máy nghe đĩa CD tặng Hữu Quốc. Thậm chí, người đó còn mến mộ nam nghệ sĩ tới mức đòi tặng hẳn ô tô nhưng anh từ chối.

Hữu Quốc kể lại, trong một lần cùng người hâm mộ ấy ngồi ở quán cà phê, thấy anh ta nói điện thoại rất lớn, tỏ vẻ là người có tiền nên Hữu Quốc bị sượng. Ngay đêm đó về, anh gửi trả lại máy nghe đĩa CD và không nhận bất cứ thứ gì nữa.

Giữa lúc cải lương đi xuống, nghệ sĩ Hữu Quốc vẫn miệt mài, nhiệt huyết với nghề, với sân khấu. Nhờ đó, anh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú từ khá sớm, vào năm 2007, khi mới 33 tuổi. Anh cũng là người trẻ nhất được phong tặng đợt đó.

Tuy nhiên, sau khi được phong tặng Nghệ sĩ ưu tú, Hữu Quốc vướng phải một scandal lớn khiến anh mất hết công danh sự nghiệp. Hữu Quốc không được lên sóng bất cứ chương trình chính thống nào và buộc phải nộp đơn xin nghỉ việc tại nhà hát Trần Hữu Trang vì không được lên sân khấu diễn. 

Để mưu sinh, anh phải diễn hội chợ, lô tô, đám cưới, đám tiệc... Nam nghệ sĩ thừa nhận, anh phải sống 7 năm trong cay đắng.

Nam nghệ sĩ được phong NSND ở tuổi 49: Được tặng ô tô nhưng từ chối, không cưới vợ chỉ vì muốn có con - Ảnh 2.

Tuổi 49 độc thân, sống cùng mẹ già

Nhờ lòng yêu nghề và những nỗ lực riêng, nghệ sĩ Hữu Quốc dần trở lại với nghề và tiếp tục cống hiến, đứng trên sân khấu.

Khi cải lương xuống dốc, Hữu Quốc may mắn được đồng nghiệp mở cảnh cửa đến với sân khấu kịch nói và chiếm được cảm tình từ khán giả. Từ nghệ sĩ cải lương, Hữu Quốc thành công và trở thành nghệ sĩ kịch nói có tiếng, với nhiều vai diễn để đời. Ngoài ra, Hữu Quốc còn làm đạo diễn game show, các chương trình lễ hội, giám khảo...

Hiện tại, nghệ sĩ Hữu Quốc ở tuổi 49 nhưng vẫn độc thân. Về lí do chưa kết hôn, nam nghệ sĩ chia sẻ, công việc của người nghệ sĩ thời gian rất thất thường nên sẽ không thể toàn tâm toàn ý lo cho gia đình được. Anh không muốn lấy vợ chỉ vì bản thân cần một đứa con. Anh không muốn ai làm khổ mình nên cũng sẽ không làm khổ người khác. 

Nam nghệ sĩ được phong NSND ở tuổi 49: Được tặng ô tô nhưng từ chối, không cưới vợ chỉ vì muốn có con - Ảnh 3.

Anh nói: "Lấy vợ để làm gì? Làm khổ cuộc đời người ta sao? Chỉ vì tôi ích kỷ muốn có một đứa con, cho họ vài đêm hạnh phúc rồi bỏ mặc họ làm nhiệm vụ nuôi con mình ư? Tôi không làm được!

Mẹ tôi có đôi lúc muốn ép tôi cưới một cô gái nào đó, sinh con cho mẹ nuôi nhưng tôi nói với mẹ: Nếu người con dâu đó là con ruột của mẹ thì mẹ nghĩ sao? Mẹ có muốn cô ấy sống cuộc đời như vậy không... và mẹ tôi im lặng.

Quan trọng là tôi vẫn sống tốt, vẫn cống hiến, vẫn làm tròn trách nhiệm một người công dân, một diễn viên, những chuyện khác hãy để nó tự nhiên"

Hữu Quốc sống cùng mẹ và là người con rất có hiếu. Anh cũng là một trong những nghệ sĩ tích cực làm thiện nguyện bằng chính tiền túi của mình cùng sự chung tay của một số đồng nghiệp thân thiết.


Theo Tùng Ninh

Đời sống & pháp luật

Trở lên trên