MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nam sinh Việt mệnh danh "thiên tài", được chính phủ Úc PV trong chiến dịch quảng bá quốc gia, hiện làm việc tại công ty Luật số 1 thế giới

13-03-2022 - 16:48 PM | Sống

Ở tuổi 24, nam sinh Việt Nam này đã có trong tay loạt thành tích và mức thu nhập siêu khủng!

18 tuổi bạn có gì trong tay?

Thời điểm mới tốt nghiệp THPT, chúng ta chập chững bước chân vào đời, bắt đầu học cách tự lập và sống xa gia đình. Dù chưa biết tương lai sẽ đi đâu về đâu nhưng mỗi đứa trẻ ở tuổi 18 đều ôm hy vọng được sống đúng với ước mơ, và tự do làm điều mình muốn.

Đó cũng là câu chuyện về đi du học ở tuổi 18 của cậu bạn Nguyễn Quý Thành. Thời điểm đó, dù được hỗ trợ một phần học bổng, thế nhưng việc đi du học ở một thành phố đắt đỏ như Sydney (nước Úc) cũng tạo nên một gánh nặng tài chính không nhỏ lên gia đình nam sinh.

Một người hàng xóm đã từng khuyên Thành: "Con ơi, bố mẹ con vắt cổ chày ra nước cũng không đủ tiền cho con đi học đâu".

6 năm trôi qua, nam sinh đã thành công đi làm trong công ty Luật lớn số 1 thế giới. Trước đó, Thành cũng học xuất sắc đến mức được chính phủ Úc mời phỏng vấn trong chiến dịch quảng bá giáo dục cho quốc gia.

 Nam sinh Việt mệnh danh thiên tài, được chính phủ Úc PV trong chiến dịch quảng bá quốc gia, hiện làm việc tại công ty Luật số 1 thế giới - Ảnh 1.

Nam sinh Nguyễn Quý Thành


Một số thành tích của Nguyễn Quý Thành

- 8.5 IELTS

- Đi trao đổi 2 năm đầu liên tục tại trường tới các nước New Caledonia, Ý, Trung Quốc và Hàn Quốc

- Được thị trường Sydney bổ nhiệm vào chương trình phát triển kỹ năng lãnh đạo

- Nhận phỏng vấn của chính phủ Úc trong chiến dịch quảng bá giáo dục cho quốc gia.

- Nhận thư mời làm việc tại Bộ Giáo dục của bang Bắc Úc

- Trở thành luật sư tại công ty luật hàng đầu thế giới, có trụ sở chính tại Chicago với 77 văn phòng tại 46 quốc gia.

6 năm du học của nam sinh Việt (Nguồn: Thatforeignbud)

Được mệnh danh thiên tài, SV trường nằm trong top 2% đại học hàng đầu thế giới

Trước khi lên đường sang Úc, Thành đã xuất sắc giành học bổng 50% ở trường Đại học Wollongong trị giá A$75,000 (khoảng 1,2 tỷ đồng).

Trường ĐH Wollongong nằm trong top 2% các trường Đại học hàng đầu thế giới (theo bảng xếp hạng QS 2019). Được biết, đây là cũng là mức học bổng có giá trị cao nhất mà nhà trường dành cho sinh viên quốc tế có thành tích học tập xuất sắc khi học THPT.

Với những thành tích học tập xuất sắc đã kể trên, 2 chữ "thiên tài" là từ mà nhiều người đã dàng tặng cho nam sinh. Tuy nhiên, để có được thành công như hiện nay, Thành cũng phải trải qua quãng thời gian du học không chỉ có màu hồng.

Thành tâm sự, thời điểm mới sang Úc, có nhiều đêm nam sinh khóc rất nhiều, vì sốc văn hóa hay lo lắng cho sự nghiệp sau này. "Hai tấm bằng chỉ là 2 tờ giấy, nhưng 6 năm vừa rồi là những ngày không tắm vì học bài, những ngày ăn uống tạm bợ để tiết kiệm tiền, những đêm nằm khóc thành tiếng vì cảm giác bất lực, những ngày vác hàng chục cân hành lý một mình khi chuyển nhà" - Nam sinh tâm sự.

 Nam sinh Việt mệnh danh thiên tài, được chính phủ Úc PV trong chiến dịch quảng bá quốc gia, hiện làm việc tại công ty Luật số 1 thế giới - Ảnh 4.

Quý Thành học tại trường Đại học Wollongong - nằm trong top 2% đại học hàng đầu thế giới

Đặc biệt, không giống như nhiều du học sinh khác, cậu chấp nhận hy sinh việc đi làm thêm để duy trì điểm số tốt trên trường, và cũng bởi suy nghĩ muốn tìm 1 công việc văn phòng thực sự. Điều này phần nào gây ra khó khăn về mặt tài chính với Thành bởi chi phí sinh hoạt ở Úc không hề rẻ.

Thực tế đã chứng minh, lựa chọn này của Thành là đúng đắn. Trong 2 năm đầu, cậu liên tục nhận được nhiều giải thưởng học thuật, đạt thành tích đứng đầu trường trong nhiều môn học và còn được đi trao đổi ở nhiều nước như Ý, Trung Quốc và Hàn Quốc.

Sang năm thứ ba, cậu đã được nhận vào nhiều vị trí trong trường đại học với mức lương trả cao hơn so với nhiều công việc bên ngoài. Nhờ vậy, cậu đã có thể tự chủ tài chính và trang trải được cuộc sống mà không cần nhờ chu cấp của bố mẹ.

Thành chia sẻ quan điểm về giáo dục của gia đình đã ảnh hưởng rất nhiều đến sự nghiệp, lựa chọn công việc của mình sau này. "Bố mẹ mình rất quý trọng giáo dục và tin rằng giáo dục có sức mạnh thay đổi cuộc đời của mỗi người con người. Đó cũng chính là lý do mà bố mẹ mình chịu chi trả một khoản phí cho mình ra nước ngoài du học, bởi bố mẹ tin rằng chỉ có giáo dục mới mang lại cho mình một cuộc sống tốt hơn".

 Nam sinh Việt mệnh danh thiên tài, được chính phủ Úc PV trong chiến dịch quảng bá quốc gia, hiện làm việc tại công ty Luật số 1 thế giới - Ảnh 5.

Khác những du học sinh khác, Thành quyết định không đi làm thêm để tập trung cho việc học

Thành là một người khá liều lĩnh. Cậu theo học ngành Quan hệ quốc tế và Luật - 2 ngành mà ít sinh viên quốc tế nào chọn theo học ở Úc. Anh chàng tâm sự về lý do chọn này: "Bởi Luật là một ngành rất cạnh tranh ở Úc, và được xã hội coi trọng. Thậm chí nếu trở thành luật sư tại Úc, mình cũng hoàn toàn có thể trở về Việt Nam để làm luật sư mà không cần chuyển đổi bằng cấp.

Mình rất thích thử thách nên đã quyết định đi theo hai ngành ít ai dám học. Vì bố vẫn hay dặn mình nếu dám đi con đường ít ai chọn, thì khả năng thành công sẽ lớn hơn. Học Quan hệ quốc tế và Luật đồng nghĩa với việc khi tốt nghiệp và tham gia thị trường lao động, mình sẽ phải chiến đấu lại với các sinh viên là người bản địa, nói sõi tiếng Anh và đôi khi am hiểu kiến thức xã hội hơn mình".

Thành là người rất thực tế và hiểu bản thân cần có gì. Khi tham gia chương trình phát triển kỹ năng lãnh đạo do TP Sydney tổ chức, Thành phải dành nhiều thời gian cho việc họp, bàn luận kế hoạch, chạy dự án.

Đó là những hy sinh nhất định mà một người trẻ cần phải có. Nam sinh quan niệm: "Những lúc đó bạn bè tụ tập và đi chơi, còn mình thì lại làm việc. Hoặc có những đêm mình phải thức muộn hoặc trắng đêm để vừa làm xong bài tập, vừa có đủ thời gian hoàn thành công việc cho tổ chức phi lợi nhuận của mình. Mình luôn tự nhủ muốn có thành công thì phải có hy sinh. Nhờ có tư duy như vậy, mình không than vãn khi gặp khó khăn và luôn tìm cách vượt qua thử thách thay vì bỏ cuộc".

 Nam sinh Việt mệnh danh thiên tài, được chính phủ Úc PV trong chiến dịch quảng bá quốc gia, hiện làm việc tại công ty Luật số 1 thế giới - Ảnh 6.
 Nam sinh Việt mệnh danh thiên tài, được chính phủ Úc PV trong chiến dịch quảng bá quốc gia, hiện làm việc tại công ty Luật số 1 thế giới - Ảnh 7.

Thành tích năm 24 tuổi của chàng trai này làm ai cũng phải thán phục

Bí quyết trở thành nhân viên của công ty luật số 1 thế giới

Hiện tại Thành đang làm luật sư cho một công ty đa gia quốc gia hàng đầu thế giới. Công ty của Thành có 77 văn phòng tại 46 quốc gia và hơn 6000 luật sư trên toàn thế giới. Việc thi đỗ vào công ty Luật này là rất khó, chỉ có xác suất 1% trong số những sinh viên ưu tú mới trúng tuyển được.

Để trở thành nhân viên công ty, bạn cần trúng tuyển vào chương trình thực tập (gọi là "Clerkship"). Ở Úc, chỉ có các công ty luật lớn mới có chương trình Clerkship và tỉ lệ chọi vô cùng ác liệt.

"Họ chỉ cho sinh viên năm áp chót và năm cuối nộp hồ sơ. Nên mỗi sinh viên ở bang mình chỉ có đúng 2 cơ hội, không được thì tiễn giấc mơ vào dĩ vãng. Năm chót mình không làm hồ sơ và chỉ năm cuối mới làm nên áp lực nhân lên gấp đôi. Hồi đó, có những ngày làm hồ sơ căng thẳng đến phát khóc. Mà là ôm mặt khóc tu tu chứ không phải hời hợt nhé".

Để vào được công ty luật Top 1 thế giới, bạn cần phải trải qua 4 vòng phỏng vấn với tỉ lệ nhận chỉ khoảng 1%.

Thành nhớ lại: "Phỏng vấn xong, mình lại lên tinh thần chuẩn bị... thất bại tiếp. Triền miên vòng nào cũng như vậy, mình không dám tự tin dù vòng nào cũng dốc hết tâm sức. Bởi có đến 1.500 đơn toàn người ưu tú nhưng chỉ được nhận 10 người. Cơ bản là vì mình hiểu quá trình này khắc nghiệt thế nào, và mơ mộng lọt top 1% chắc chỉ làm mình thất vọng khi không thành công".

 Nam sinh Việt mệnh danh thiên tài, được chính phủ Úc PV trong chiến dịch quảng bá quốc gia, hiện làm việc tại công ty Luật số 1 thế giới - Ảnh 8.

Thành chia sẻ, môi trường làm việc trong một công ty luật đa quốc gia vô cùng chuyên nghiệp với áp lực rất cao. Và đương nhiên tiền lương cũng được trả với mức năng lực tương xứng. Khi chỉ mới là thực tập sinh, Thành đã có thể tự chủ được tài chính và chi tiêu thoải mái tại nước Úc với giá thành đắt đỏ.

Theo chia sẻ của Thành, đối với nhà tuyển dụng luật ở công ty lớn, điều đầu tiên họ nhìn vào chính là điểm số. Thực tế, các nhà tuyển dụng luôn yêu cầu người có năng lực học tập tốt. Bên cạnh đó, nếu bạn sở hữu thành tích hoạt động ngoại khóa cũng là điểm cộng rất lớn.

"Khi nhìn vào hoạt động ngoại khóa, nhà tuyển dụng đánh giá được rất nhiều thứ từ bạn, chẳng hạn như sự năng động, khả năng lãnh đạo, năng lực làm việc nhóm... Đây cũng là những kỹ năng cần thiết mà người luật sư cần trong quá trình giải quyết công việc. 

Do đó, khi đi phỏng vấn bạn cũng đừng ngạc nhiên nếu nhà tuyển dụng chỉ xoáy sâu vào vấn đề ngoại khóa. Đơn giản là chỉ cần nhìn bảng điểm, là họ đủ biết việc học của bạn đến đâu rồi" - nam sinh tâm sự.

Nguồn: Nhân vật cung cấp

https://kenh14.vn/nam-sinh-viet-menh-danh-thien-tai-duoc-chinh-phu-uc-pv-trong-chien-dich-quang-ba-quoc-gia-hien-lam-viec-tai-cong-ty-luat-so-1-the-gioi-20220312225220497.chn

Theo Dương

Pháp luật và bạn đọc

Trở lên trên