MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nâng chuẩn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp: Thu nhập tối thiểu 1 tỷ, đi lệnh ít nhất 10 lần mỗi quý?

Nâng chuẩn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp: Thu nhập tối thiểu 1 tỷ, đi lệnh ít nhất 10 lần mỗi quý?

Điều kiện nhằm hạn chế rủi ro cho nhà đầu tư nhưng ở một góc độ nào đó lại có phần khắt khe và có thể thu hẹp đối tượng tham gia trên thị trường chứng khoán.

Theo Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đang được Bộ Tài chính xây dựng, tiêu chuẩn nhà đầu tư chuyên nghiệp tiếp tục được nâng cao.

Cụ thể, đối với cá nhân, bổ sung quy định (i) phải tham gia đầu tư chứng khoán trong thời gian tối thiểu 02 năm, có tần suất giao dịch tối thiểu 10 lần mỗi quý trong 04 quý gần nhất; (ii) có thu nhập tối thiểu 01 tỷ đồng/năm trong 02 năm gần nhất .

Điều kiện nhằm hạn chế rủi ro cho nhà đầu tư nhưng ở một góc độ nào đó lại có phần khắt khe và có thể thu hẹp đối tượng tham gia trên thị trường.

“Nhà đầu tư phải có thu nhập tối thiểu 1 tỷ đồng/năm trong 2 năm gần nhất” là điều kiện khó đáp ứng với đại đa số người dân Việt Nam. Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới (World Bank), thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam năm 2023 đạt gần 4.400 USD (~110 triệu đồng). Yêu cầu này sẽ thu hẹp đáng kể số lượng nhà đầu tư chuyên nghiệp do không thể đáp ứng tiêu chuẩn này.

Bên cạnh đó, điều kiện giao dịch tối thiểu 10 lần mỗi quý trong 4 quý liên gần nhất cũng khiến giới đầu tư lo ngại. Theo một số ý kiến, đây là tần suất giao dịch tương đối dày, đặc biệt là với các nhà đầu tư theo trường phái nắm giữ dài hạn. Tiêu chuẩn “chuyên nghiệp” buộc nhà đầu tư phải “trading” nhiều trong ngắn hạn.

Một lãnh đạo công ty chứng khoán lớn từng chia sẻ “90% giao dịch trên thị trường là lỗ”. Nhận định cho thấy mức độ rủi ro cao trên thị trường chứng khoán, đặc biệt với những nhà đầu tư có tần suất giao dịch cao. Vì thế, điều kiện về tần suất giao dịch có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của nhà đầu tư, đặc biệt trong điều kiện thị trường không thuận lợi.

Nhìn chung, những tiêu chuẩn được bổ sung sẽ thu hẹp đáng kể số lượng nhà đầu tư chuyên nghiệp. Mặt khác, các điều kiện sẽ làm hạn chế các loại tài sản có thể tiếp cận đối với nhà đầu tư cá nhân không chuyên, điển hình như tái phiếu doanh nghiệp. Điều này phần nào sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu đầu tư chính đáng của các cá nhân.

Theo Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030 mới được phê duyệt, Việt Nam hướng đến mục tiêu đạt mốc 9 triệu tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán vào năm 2025 và 11 triệu tài khoản vào năm 2030. Tính đến cuối tháng 8, nhà đầu tư cá nhân có tổng cộng hơn 8,6 triệu tài khoản, tương đương khoảng 8,6% dân số.

Nâng chuẩn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp: Thu nhập tối thiểu 1 tỷ, đi lệnh ít nhất 10 lần mỗi quý?- Ảnh 1.

Hà Linh

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên