MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Nâng khống

Vụ Phạm Công Danh: Đến lượt bào chữa nhưng nhiều luật sư vắng mặt

Vụ Phạm Công Danh: Đến lượt bào chữa nhưng nhiều luật sư vắng mặt

17/08/2016 17:47

Các luật sư đồng loạt xin giảm án hoặc xem xét cho bị cáo. Ngoài ra, nhiều luật sư không có mặt tại tòa và HĐXX cho biết đến lượt mà không có mặt coi như không bào chữa và các bị cáo thực hiện quyền tự bào chữa sau.

Luật sư đề nghị xem xét lại cho Mai Hữu Khương

Luật sư đề nghị xem xét lại cho Mai Hữu Khương

17/08/2016 15:26

Luật sư của Mai Hữu Khương cho rằng, việc cho nhóm bà Bích vay 300 tỷ bởi nhóm này cầm cố sổ tiết kiệm cao hơn khoản vay. Ngoài ra, trong vụ việc liên quan khoản tiền 5.190 tỷ đồng và các khoản cho vay cũng chưa đủ cơ sở để nói rằng thất thoát.

VKS đề nghị giải tỏa kê biên tài sản cho Sacombank, Agribank, VNCB

VKS đề nghị giải tỏa kê biên tài sản cho Sacombank, Agribank, VNCB

17/08/2016 09:20

Viện kiểm sát cho rằng đây là các tài sản của Phạm Công Danh nhờ các nhân viên của mình đứng tên thế chấp hợp pháp tại ngân hàng nên đề nghị HĐXX giải tỏa kê biên, giao cho các ngân hàng đang nhận thế chấp bảo đảm xử lý các hợp đồng tín dụng theo đúng quy định của pháp luật.

VKS đề nghị bà Trần Ngọc Bích phải trả tiền vay VNCB 5.190 tỷ, ngân hàng tiếp tục giữ sổ tiết kiệm

VKS đề nghị bà Trần Ngọc Bích phải trả tiền vay VNCB 5.190 tỷ, ngân hàng tiếp tục giữ sổ tiết kiệm

16/08/2016 12:54

Bà Bích phải hoàn trả tất cả các hợp đồng vay vào các ngày 21/8 và 26/8, do đó Ngân hàng xây dựng cần tiếp tục quản lý 124 sổ tiết kiệm để đảm bảo cho việc thu hồi số tiền này.

VKS xác định Phạm Công Danh không làm đúng chức năng huy động vốn

VKS xác định Phạm Công Danh không làm đúng chức năng huy động vốn

16/08/2016 11:50

VKS cho rằng, ý của các bị cáo là chỉ tạm mượn tiền để xử lý thanh khoản là không thuyết phục vì rút tiền của VNCB để chi lãi suất cao nhằm cứu tiền gửi tiết kiệm, tất toán sổ cũ rồi lại chi lãi suất cao để huy động tiền gửi rồi trả nợ, thực chất là huy động sau để trả nợ trước.

Dựa vào đâu mà Phạm Công Danh nói khắc phục được 100% hậu quả?

Dựa vào đâu mà Phạm Công Danh nói khắc phục được 100% hậu quả?

15/08/2016 21:45

Hơn 9.000 tỷ là một con số khổng lồ, gấp 3 lần vốn điều lệ của Ngân hàng Xây dựng, thế nhưng Phạm Công Danh lại tin tưởng có thể khắc phục được và xin Hội đồng xét xử cho bị cáo cơ hội.

Đại án 9.000 tỷ: Phạm Công Danh nói mệt mỏi, không nhớ

Đại án 9.000 tỷ: Phạm Công Danh nói mệt mỏi, không nhớ

19/07/2016 18:12

Viện dẫn sức khỏe yếu, Phạm Công Danh thường nói câu ‘không nhớ’. Chủ tọa nói đã xem xét sức khỏe của cáo trước khi mở phiên tòa. Bên ngoài sân tòa, xe cấp cứu túc trực.

Xét xử Đại án tại NH Xây Dựng chiều 19/7: Được tòa triệu tập nhưng đại diện nhiều ngân hàng, cá nhân không có mặt

Xét xử Đại án tại NH Xây Dựng chiều 19/7: Được tòa triệu tập nhưng đại diện nhiều ngân hàng, cá nhân không có mặt

19/07/2016 14:49

Trong tổng số 156 cá nhân, tổ chức được triệu tập thì chỉ có 98 người/ tổ chức có mặt, danh sách vắng mặt có nhiều ngân hàng.

[Phiên sáng 19/7] Xét xử Đại án ở NH Xây Dựng: Nhiều đại diện cho các doanh nhân nổi tiếng, ngân hàng có mặt tại tòa

[Phiên sáng 19/7] Xét xử Đại án ở NH Xây Dựng: Nhiều đại diện cho các doanh nhân nổi tiếng, ngân hàng có mặt tại tòa

19/07/2016 11:15

Ngoài 36 bị cáo bị truy tố vì gây thiệt hại cho Ngân hàng Xây dựng, còn có 156 cá nhân, tổ chức là người có quyền và nghĩa vụ liên quan, trong đó có những doanh nhân nổi tiếng như ông Trần Quý Thanh, bà Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương (tập đoàn Tân Hiệp Phát); bà Nguyễn Thị Như Loan...

Những "mắt xích" quan trọng trong vụ án Phạm Công Danh

Những "mắt xích" quan trọng trong vụ án Phạm Công Danh

19/07/2016 07:05

Hôm nay 19/7, Tòa án Nhân dân Tp. Hồ Chí Minh chính thức đưa ra xét xử vụ án Phạm Công Danh và các đồng phạm gây thiệt hại hơn 9.100 tỷ đồng của Ngân hàng Xây dựng (VNCB).

Điểm danh 36 Bị can bị truy tố trong Đại án Phạm Công Danh gây thiệt hại cho VNCB hơn 9.000 tỷ đồng

Điểm danh 36 Bị can bị truy tố trong Đại án Phạm Công Danh gây thiệt hại cho VNCB hơn 9.000 tỷ đồng

18/07/2016 07:45

7 bị can bị truy tố hai tội danh là Cố ý làm trái…và Vi phạm quy định cho vay…; 4 bị can bị truy tố tội Cố ý làm trái; 29 bị can bị truy tố tội Vi phạm quy định cho vay…Một số bị can từng có tiền án tiền sự, trong đó Phạm Công Danh.

“Những điều cần biết” trước thềm phiên sơ thẩm vụ án Phạm Công Danh

“Những điều cần biết” trước thềm phiên sơ thẩm vụ án Phạm Công Danh

11/07/2016 07:52

Dưới bàn tay "ma thuật", Phạm Công Danh đã chỉ đạo các thuộc cấp làm giả, nâng khống hồ sơ để rút tiền, gây thiêt hại cho Ngân hàng Xây dựng tới 9.000 tỷ đồng

Trở lên trên