MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Năm 2020, Trung Quốc sẽ chi 500 tỷ USD để nhập khẩu dầu

26-08-2013 - 10:45 AM |

Năm 2020 sẽ có tới 70% nhu cầu dầu của Trung Quốc là đến từ nhập khẩu, với giá trị dự kiến cao kỷ lục 500 tỷ USD (375 tỷ euro), do tăng trưởng kinh tế mạnh dẫn đến nhu cầu xe hơi bùng nổ.

Báo cáo của Wood Mackenzie (một công ty tư vấn Anh) còn cho biết, nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc sẽ vượt Mỹ vào năm 2017 và dự kiến lượng dầu nhập khẩu đạt 9,2 triệu thùng/ngày vào năm 2020. 

Trong khi đó, nhu cầu dầu nhập khẩu của Mỹ trong cùng thời gian sẽ giảm xuống còn 6,8 triệu thùng/ngày, tức là nước Mỹ chỉ còn phải chi khoảng 160 tỷ USD so với mức đỉnh 335 tỷ USD về nhập khẩu dầu, chủ yếu do nhu cầu sụt giảm và nguồn cung trong nước gia tăng cùng với lượng dầu nhập khẩu từ Canada tăng lên. 

William Durbin, chủ tịch công ty thị trường toàn cầu của OPEC đặt trụ sở tại Bắc Kinh, nhận định điều này đồng nghĩa với việc các nhà cung cấp dầu mỏ thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) sẽ chuyển hướng trọng tâm của họ sang Trung Quốc, thay vì sang Mỹ như trước đây. Công ty này dự báo nhập khẩu dầu mỏ của Trung Quốc từ OPEC sẽ tăng 66%, cao hơn mức tăng 52% của năm 2005.

Chuyên gia phân tích thị trường dầu mỏ Harold York nói rằng sự nhảy vọt trong nhập khẩu dầu mỏ của Trung Quốc có sự đóng góp lớn từ nhu cầu trong nước, do lượng xe hơi tư nhân đang tăng lên nhanh chóng cùng với sự phát triển kinh tế tại nước này. 

Đến năm 2020, Trung Quốc sẽ là quốc gia đứng thứ hai, sau Mỹ, về lượng sử dụng xe hơi cá nhân, trong đó trong khoảng thời gian từ 2005-2020, Trung Quốc sẽ chứng kiến lượng xe hơi tăng từ 20 triệu chiếc lên 160 triệu chiếc. 

Trung Quốc hiện đang là quốc gia sử dụng năng lượng lớn nhất thế giới và tiêu thụ dầu mỏ nhiều thứ hai thế giới, sau Mỹ. Tuần trước, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết, từ tháng 10/2013, Trung Quốc sẽ vượt qua Mỹ để trở thành nhà nhập khẩu dầu mỏ ròng nhiều nhất thế giới./. 

Theo Thùy Chi

khanhnt

TTXVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên