MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nắng nóng gay gắt khắp Đông Nam Á, chưa xác định được thời điểm hạ nhiệt

13-04-2024 - 19:26 PM | Tài chính quốc tế

Ngay đầu mùa hè 2024, nhiều quốc gia Đông Nam Á đã phải ban hành cảnh báo do hiện tượng thời tiết nắng nóng kéo dài.

Đông Nam Á là một trong những nơi dễ bị tổn thương và chịu tác động lớn nhất từ biến đổi khí hậu. Ngay đầu hè 2024, mức nhiệt đã tăng cao, kéo theo nắng nóng, hạn hán ở nhiều quốc gia trong khu vực. Các nhà khoa học cảnh báo, làn sóng nhiệt (hiện tượng thời tiết nắng nóng kéo dài) này có thể kéo dài trong năm nay.

Nhà khí hậu học Maximiliano Herrera lưu ý Đông Nam Á đang ghi nhận mức nhiệt tăng cao chưa từng thấy, khoảng cách giữa các đợt nắng hạn cũng đang rút ngắn hơn so với trước đây.

Nắng nóng gay gắt khắp Đông Nam Á, chưa xác định được thời điểm hạ nhiệt- Ảnh 1.

Thái Lan đang hứng chịu đợt nắng nóng kỷ lục. (Ảnh: CNN)

Mặc dù nhiệt độ trung bình ở Đông Nam Á vẫn tăng lên theo mỗi thập kỷ kể từ năm 1960, các chuyên gia đánh giá điểm đáng lo ngại nhất của làn sóng nhiệt này là thời gian kéo dài và chưa xác định được thời điểm “hạ nhiệt”.

Các nhà nghiên cứu từ nhóm nghiên cứu khí hậu Thụy Sĩ IQ Air cho rằng đợt nắng nóng hiện tại là do “sự kết hợp của các yếu tố bao gồm biến đổi khí hậu do con người gây ra và sự kiện El Niño”.

Trong đó, Thái Lan là quốc gia chịu tác động nặng nề nhất trong làn sóng nhiệt năm nay. Các dự báo cũng chỉ nắng nóng ở Thái Lan đang ở mức đặc biệt nghiêm trọng. Theo ông Herrera, nhiệt độ ở Thái Lan tiếp tục tăng cao không ngừng trong 13 tháng qua, kéo theo sức nóng và độ ẩm cũng cao.

“Năm ngoái, chúng tôi đã ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục và khó có thể chịu được tại Thái Lan. Nhưng những gì diễn ra năm nay thậm chí còn khắc nghiệt hơn, từ giờ đến hết tháng 4, nhiệt độ của Bangkok sẽ không giảm xuống dưới mức 30 độ C, tính cả ngày lẫn đêm” , nhà khí hậu học cảnh báo.

Đồng thời, ông Herrera nói thêm: “Đây là xu hướng không thể tránh khỏi. Thái Lan sẽ cần chuẩn bị tinh thần cho đợt nắng nóng kỷ lục vào phần lớn tháng 5 và từ giờ tới hết tháng 4”.

Trong khi đó, tại Malaysia, it nhất hai trường hợp tử vong do nắng nóng đã được ghi nhận, bao gồm một thanh niên 22 tuổi ở bang Pahang và bé trai 3 tuổi.

Các quan chức ở Salah, một bang thuộc hòn đảo Borneo (Malaysia), cũng đã báo cáo gần 300 vụ cháy bắt đầu tại các trang trại, đồn điền và rừng trong suốt tháng 2 năm nay.

Phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi lưu ý biến đổi khí hậu đã khiến “Malaysia dễ tổn thương hơn bởi nắng nóng cực độ”. Hiện Malaysia đang chuẩn bị cho nguy cơ nắng nóng cấp độ thứ ba và cảnh báo làn sóng này “có thể xảy ra bất cứ lúc nào”.

Ở các quốc gia khác, bao gồm Philippines và Việt Nam, sóng nhiệt cũng đang ảnh hưởng tới nhiều hoạt động sản xuất, trồng trọt.

Nguồn: CNN

Theo Kông Anh/VTC News

VTC News

Trở lên trên