MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nếu 4 “bất thường” này xuất hiện vào sáng sớm có thể là ung thư gan đã xuất hiện mà nhiều người không biết

30-03-2021 - 06:11 AM | Sống

Nếu 4 “bất thường” này xuất hiện vào sáng sớm có thể là ung thư gan đã xuất hiện mà nhiều người không biết

Nếu sáng nào cũng thấy cơ thể có 4 biểu hiện lạ này, bạn tốt nhất nên đi khám gan.

Gan là một trong những cơ quan nội tạng hoạt động âm thầm trong cơ thể chúng ta. Cơ quan này là nhà máy hóa chất của cơ thể vì nó đảm trách cũng như điều hòa rất nhiều các phản ứng hóa sinh, dự trữ glycogen, tổng hợp protein huyết tương và thải độc...

Đáng nói là, tế bào gan không có dây thần kinh cảm giác, vì thế nếu gan bị tổn thương, bệnh thường không gây ra một triệu chứng nào cả. Phải đến khi bệnh trở nặng thì các dấu hiệu điển hình mới dần lộ diện.

Nếu 4 “bất thường” này xuất hiện vào sáng sớm có thể là ung thư gan đã xuất hiện mà nhiều người không biết  - Ảnh 1.

Tế bào gan không có dây thần kinh cảm giác, không biết "kêu" đau.

Khi bị tổn thương, gan không còn khả năng lọc và thải chất độc trong máu gây tích tụ các chất độc, giảm sức đề kháng của cơ thể, làm suy giảm chất lượng cuộc sống, thậm chí sinh ung thư. Về mặt lâm sàng, ung thư gan tiến triển không thể chữa khỏi nhưng ung thư gan ở giai đoạn đầu hoàn toàn có thể điều trị.

Các chuyên gia về sức khỏe cho rằng, dấu hiệu sớm cảnh báo bệnh ung thư gan thường xuất hiện vào buổi sáng, khi bạn mới ngủ dậy. Cụ thể là:

- Phù mắt cá chân

- Luôn tỉnh giấc vào khoảng 1-3 giờ sáng

- Ngủ dậy cảm thấy đắng miệng

- Chảy máu khi đánh răng

Nếu sáng nào cũng thấy cơ thể có 4 biểu hiện lạ này, bạn tốt nhất nên đi khám đề phòng ung thư gan

1. Phù mắt cá chân vào buổi sáng

Khi ung thư gan ở giai đoạn sớm, bệnh nhân có thể sẽ xuất hiện dấu hiệu sưng phù ở mắt cá chân, đặc biệt tình trạng này xuất hiện vào đầu ngày, khi cơ thể vừa trải qua một giấc ngủ dài. Lý do khiến người bệnh gan bị phù chân là sự tích tụ các chất lỏng tại chân, gây ra do mạch máu trong cơ thể bị rò rỉ. Điều này làm tăng áp lực lên thành mạch và giảm lượng huyết thanh có trong máu.

Nếu 4 “bất thường” này xuất hiện vào sáng sớm có thể là ung thư gan đã xuất hiện mà nhiều người không biết  - Ảnh 2.

 Người bệnh ung thư gan có thể đối mặt với 2 tình trạng phù nề:

- Phù mềm: Còn được gọi là phù dịch, bệnh nhân dùng tay ấn vào phần sưng, thấy bị lõm xuống và không đàn hồi trở lại. Phù mềm có thể khiến cho trọng lượng cơ thể bệnh nhân tăng lên hơn 2kg.

- Phù cứng: Người bệnh bị phù ở chân, dần dần kéo theo phù trên toàn cơ thể.

2. Luôn tỉnh giấc vào khoảng 1-3 giờ sáng

Người lớn trung bình thức dậy từ 7 đến 15 lần mỗi đêm và điều này là bình thường. Tuy nhiên nếu đêm nào bạn cũng thức giấc trong khung giờ từ 1-3 giờ sáng, trằn trọc và không thể ngủ lại thì rất có thể gan đang gặp vấn đề.

Quan điểm của Y học cổ truyền Trung Quốc cho rằng, khoảng thời gian 1 - 3 giờ sáng là lúc kinh mạch gan hoạt động mạnh nhất để thực hiện quá trình giải độc và tự sửa chữa, nếu bạn thường xuyên tỉnh giấc vào khung giờ này thì chứng tỏ gan có vấn đề hoặc có quá nhiều độc tố cần loại bỏ.

Nếu 4 “bất thường” này xuất hiện vào sáng sớm có thể là ung thư gan đã xuất hiện mà nhiều người không biết  - Ảnh 3.

 Dấu hiệu này lặp lại thường xuyên cho thấy nên cải thiện việc nuôi dưỡng gan. Tránh trường hợp mắc các bệnh nghiêm trọng về gan như viêm gan B, suy gan, xơ gan, gan nhiễm mỡ... mà không biết.

3. Ngủ dậy cảm thấy đắng miệng

Chúng ta đều biết gan là cơ quan có tác dụng duy trì sức khỏe như đào thải độc tố, sản xuất và tiết dịch mật. Vì vậy nếu ngủ dậy liên tục cảm thấy đắng miệng thì không thể bỏ qua khả năng cơ thể đã xuất hiện những rối loạn trong quá trình chuyển hóa dịch mật do suy giảm chức năng gan , từ đó gây ra cảm giác đắng.

4. Chảy máu khi đánh răng

Chảy máu răng có thể xuất hiện do các bệnh về nha chu. Tuy nhiên nếu như bạn không hề có vấn đề gì về răng miệng mà vẫn liên tục bị chảy máu, thì rất có thể là do gan của chúng ta đang bị suy yếu, không thể thực hiện nhiệm vụ đông máu, lúc này chúng ta cần chú ý xem lá gan của mình có khỏe mạnh hay không.

Nếu 4 “bất thường” này xuất hiện vào sáng sớm có thể là ung thư gan đã xuất hiện mà nhiều người không biết  - Ảnh 4.

Để phòng ung thư gan, bạn cần ghi nhớ 4 việc

- Hạn chế rượu bia: Khi uống rượu, gan là nơi tập trung nồng độ cồn cao nhất. Khi gan thường xuyên phải tiếp xúc với cồn, phản ứng hóa học của cồn có thể làm hỏng các tế bào gan, dẫn đến viêm gan, dễ hình thành ung thư gan. Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO): Mỗi người lớn chỉ nên sử dụng 25 ml/ngày (rượu 40 độ), tuyệt đối không nên uống rượu khi mắc các bệnh về gan.

- Dinh dưỡng hợp lý: Chúng ta nên xây dựng một chế độ ăn cân bằng các loại chất đạm, chất béo, vitamin, khoáng chất, ăn nhiều thực phẩm tươi, giàu chất xơ: rau xanh, trái cây,… tránh ăn nhiều đồ chiên, nướng, uống đủ nước mỗi ngày.

Nếu 4 “bất thường” này xuất hiện vào sáng sớm có thể là ung thư gan đã xuất hiện mà nhiều người không biết  - Ảnh 5.

- Để bảo vệ sức khỏe của gan, phòng tránh ung thư gan, chúng ta cũng nên tuân thủ chế độ luyện tập thể dục thể thao điều độ. Bạn nên đảm bảo tập thể dục ít nhất nửa giờ mỗi ngày và tiếp tục tập thể dục 5 ngày một tuần..

- Thường xuyên khám sức khỏe định kỳ (6 tháng/lần) để biết tình trạng của gan đồng thời hay điều trị kịp thời nếu mắc các bệnh về gan là giải pháp hiệu quả để tránh đối mặt với ung thư gan.

(T/h)

Theo Tiểu Vy

Pháp luật và bạn đọc

Trở lên trên