MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nếu khổ sở vì lạm phát và bất động sản giá ‘trên trời’, các nhà đầu tư trẻ không thể bỏ qua lời khuyên từ ‘cánh tay phải’ của Warren Buffett

20-04-2023 - 19:01 PM | Tài chính quốc tế

Nếu khổ sở vì lạm phát và bất động sản giá ‘trên trời’, các nhà đầu tư trẻ không thể bỏ qua lời khuyên từ ‘cánh tay phải’ của Warren Buffett

Đây chính là chìa khoá thành công của bậc lão làng trong giới đầu tư.

Charlie Munger là một tỷ phú tài ba. Ông chính là Chủ tịch của Daily Journal Corporation và là Phó Chủ tịch của Berkshire Hathaway – tập đoàn của huyền thoại đầu tư Warren Buffett. Với kinh nghiệm hàng thập kỷ trong lĩnh vực đầu tư và tài chính, Charlie Munger trở thành một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn.

Tỷ phú Munger có một số lời khuyên dành cho các nhà đầu tư trẻ tuổi, những người muốn thành công trong giới tài chính. Ông cảnh báo rằng những lứa sinh viên mới tốt nghiệp đại học có thể gặp khó khăn hơn nhiều trong việc làm giàu và duy trì phong độ.

Theo ông, hai rào cản lớn đối với người trẻ đó chính là lạm phát và giá bất động sản tăng chóng mặt. Bên cạnh đó, hoạt động đầu tư ngày càng phức tạp cũng gây khó dễ cho họ.

Nếu khổ sở vì lạm phát và bất động sản giá ‘trên trời’, các nhà đầu tư trẻ không thể bỏ qua lời khuyên từ ‘cánh tay phải’ của Warren Buffett - Ảnh 1.

Tỷ phú Charlie Munger.

Bất động sản

Theo Charlie Munger, thời một chiến lược áp dụng cho tất cả đã qua, vì giá bất động sản đã tăng chóng mặt trong vài thập kỷ trở lại đây. Quay về thập niên 1980, khi mà Munger mới nắm quyền tại Berkshire, mỗi ngôi nhà ở California có giá trung bình là 80.055 USD, tương đương với khoảng 275.600 USD hiện tại sau khi điều chỉnh theo lạm phát. Nhưng đến năm 2023, giá nhà trung bình ở tiểu bang này đã tăng vọt lên khoảng 800.000 USD.

Tỷ phú Munger cảnh báo rằng chiến lược sở hữu một danh mục đa dạng các cổ phiếu phổ thông có thể không còn an toàn như trước đây. Ông dự đoán bối cảnh đầu tư ngày nay sẽ đặt ra nhiều thách thức hơn so với nhưng năm trước.

Đầu tư phức tạp

Cánh tay đắc lực của Warren Buffett gợi ý rằng các nhà đầu tư nên nhận những lời khuyên có tính cá nhân hoá để đối diện với môi trường đầu tư phức tạp hiện nay. Tỷ phú Munger lưu ý rằng các nhà đầu tư nên tự đánh giá trình độ, kỹ năng của mình, cũng như của người cố vấn, trước khi đưa ra quyết định lớn.

Môi trường đầu tư ngày này rất khác những năm 1980. Hiện tại, ai cũng có thể mở tài khoản và thực hiện giao dịch từ chiếc điện thoại của mình. Bất cứ ai cũng có thể đầu tư vào bất động sản hoặc khởi nghiệp chỉ với vài trăm USD. Ví dụ điển hình là công ty khởi nghiệp Blendid đang huy động vốn trên StartEngine và nhận được 8 triệu USD từ các nhà đầu tư cá nhân.

Nhà đầu tư lão làng Munger từng khuyên mọi người nên nắm giữ một danh mục đa dạng gồm các cổ phiếu phổ thông để có được khoản lãi 10%. Nhưng chính ông đã thừa nhận đây không còn là một chiến lược đúng trong mọi trường hợp.

Ông nói: “Tôi nghĩ rằng những người trẻ tuổi sắp tốt nghiệp đại học năm nay sẽ không có cơ hội đầu tư dễ dàng”.

Nhưng mọi thứ không hẳn là đã hết hy vọng. Tỷ phú Warren Buffett, bạn của Munger, chỉ ra một cơ hội đầu tư là ủng hộ cho các quỹ để tránh sự phức tạp.

Tuy nhiên, chìa khoá thành công từ Charlie Munger và Warren Buffett lại chính là sự kiên nhẫn. Vì thế, việc học hỏi tầm nhìn dài hạn từ họ có thể mang lại cho các nhà đầu tư chiến lược tốt nhất.

Mặc dù ngay cả những vị lão làng trong giới đầu tư đôi khi cũng sai lầm, nhưng các nhà đầu tư trẻ nên nghe theo lời khuyên của tỷ phú Munger để tiếp tục “chiến đấu” trong môi trường ngày một khó khăn.

Theo Yahoo Finance

Thiên Di

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên