MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

New York Times: Ông Trump chỉ nộp 750 USD thuế thu nhập trong năm 2016 và 2017

28-09-2020 - 11:00 AM | Tài chính quốc tế

Theo một tờ báo danh tiếng của Mỹ, Tổng thống Donald Trump, ông trùm tài phiệt bất động sản New York, chỉ phải nộp 750 USD tiền thuế thu nhập cho mỗi năm trong suốt 2 năm 2016 và 2017, tương đương khoảng 15 triệu VNĐ.

Tờ New York Times dẫn báo cáo thuế cho biết Tổng thống Trump đã lỗ hàng triệu USD từ các sân golf của mình và có những khoản nợ hàng trăm triệu USD sẽ đến hạn trong vài năm tới. Trước đó, trong 15 năm qua, có tới 10 năm ông Trump không trả thuế vì kinh doanh thua lỗ.

Tài liệu cho thấy các doanh nghiệp của Tổng thống Trump đang gặp khó khăn, trong đó, ông đầu tư vào các công ty số tiền lớn hơn so với số tiền ông nhận lại. Báo cáo cũng cho biết ông Trump kiếm được 73 triệu USD ở nước ngoài trong 2 năm đầu tiên ở Nhà Trắng, bao gồm cả ở một số nước như Philippines và Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngay lập tức, ông Trump đã phản bác những thông tin được nêu. Trong cuộc họp báo ngày 27/9, Tổng thống Trump nói rằng các tin tức này "hoàn toàn giả mạo". Ông Trump cũng nói thêm mình trả rất nhiều thuế nhưng không đưa ra con số chi tiết.

"Chúng tôi đang kiểm tra những con số và khi có kết quả, tôi sẽ rất tự hào để khoe nó với các bạn", ông Trump tuyên bố.

Trong khi đó, báo cáo của New York Times đã ngay lập tức được người Dân chủ tận dụng nhất là khi cuộc đua vào Nhà Trắng đang bước tới giai đoạn nước rút. Ông Chuck Schumer, lãnh đạo phe thiểu số ở Thượng viện, đã lên Twitter để yêu cầu người Mỹ "điểm danh" nếu họ nộp thuế thu nhập liên bang nhiều hơn ông Trump.

Trái với những tổng thống Mỹ khác, chuyện thuế của ông Trump khiến báo chí tốn nhiều giấy mực bởi ông đi ngược lại truyền thống, từ chối tiết lộ hồ sơ thuế cá nhân của mình. Trong vài thập kỷ trở lại đây, công khai hồ sơ thuế được coi là tiêu chuẩn cho các ứng viên vào Nhà Trắng, điều đã trở nên không còn đúng bởi ông Trump.

Trong quá khứ, người Dân chủ đã tìm mọi cách để công khai hồ sơ thuế của ông Trump. Nó gây ra một cuộc chiến pháp lý kéo dài trong hơn 1 năm. Cuối cùng, hồi tháng 7 vừa qua, Tòa án Tối cao Mỹ yêu cầu các tòa án cấp dưới phải làm nhiều hơn nữa để xem xét kỹ lưỡng các yêu cầu khai thuế.

Tờ New York Times thì từ chối tiết lộ cách họ có được hồ sơ thuế của ông Trump nhưng khẳng định họ có thông tin từ các nguồn hợp pháp. Trong khi đó, một luật sư của Tổ chức Trump thì nói rằng "hầu hết các thông tin là không chính xác".

Theo luật sư Alan Garten, trong thập kỷ qua, Tổng thống Trump đã trả hàng chục triệu USD tiền thuế cá nhân cho chính phủ liên bang, bao gồm cả việc trả hàng triệu USD thuế cá nhân kể từ khi tuyên bố tranh cử Tổng thống Mỹ vào năm 2015. Dẫu vậy, những tiết lộ về tình hình tài chính của ông Trump có thể vẫn sẽ là vấn đề gây tranh cãi lớn trong những tuần cuối cùng của chiến dịch tranh cử năm 2020.

Theo báo cáo của tờ New York Times, ông Trump, người xây dựng hình ảnh trong mắt công chúng như một doanh nhân thành đạt và là một tỷ phú, phải đối mặt với một loạt thách thức tài chính. Cụ thể, trong vòng 4 năm tới, các khoản vay 300 triệu USD mà cá nhân ông Trump chịu trách nhiệm sẽ đến hạn phải trả….

Ông Joe Biden, đối thủ trực tiếp của ông Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng sắp tới, chưa lên tiếng về thông tin này.

Linh Anh

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên