MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nga, Ả rập Xê út và một loạt quốc gia OPEC+ gia hạn thời gian cắt giảm sản lượng dầu tới cuối tháng 6

04-03-2024 - 12:42 PM | Tài chính quốc tế

Việc này được các quốc gia tự nguyện thực hiện.

Nga, Ả rập Xê út và một loạt quốc gia OPEC+ gia hạn thời gian cắt giảm sản lượng dầu tới cuối tháng 6- Ảnh 1.

Cơ quan báo chí Ả rập Xê út dẫn nguồn tin từ Bộ Năng lượng nước này cho biết Ả rập Xê út sẽ kéo dài thời gian cắt giảm sản lượng dầu thô tự nguyện 1 triệu thùng/ngày cho đến cuối quý 2. Theo đó, Ả rập Xê út sẽ sản xuất khoảng 9 triệu thùng/ngày cho đến cuối tháng 6.

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết nước này sẽ giảm tổng cộng 471.000 thùng/ngày cho đến cuối tháng 6. Trước đó, trong quý 1/2024, Moscow tình nguyện giảm sản lượng 500.000 thùng dầu/ngày.

Các nhà sản xuất chủ chốt khác của OPEC là Iraq và UAE cũng sẽ kéo dài thời giam cắt giảm sản lượng lần lượt là 220.000 thùng và 163.000 thùng/ngày cho đến cuối quý 2.

Trước đó, trong tháng 11, các nước OPEC+ đã đạt thỏa thuận cắt giảm 2 triệu thùng dầu/ngày cho đến cuối năm 2024. Tuy nhiên, nhiều quốc gia chủ chốt, bao gồm Nga và Ả rập Xê út, tuyên bố họ tự nguyện cắt giảm nguồn cung lên tới 2,2 triệu thùng mỗi ngày cho đến hết quý 1/2024.

Thông báo mới nhất được đưa ra trong bối cảnh giá dầu suy yếu trên toàn cầu, bất chấp việc OPEC+ cắt giảm nguồn cung hay các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào tàu thuyền trên Biển Đỏ cũng như nguy cơ lan rộng của xung đột trên dải Gaza.

Tham khảo: CNBC

Linh Anh

Nhịp sống Thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên