MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nga cách Pokrovsk một chiến hào, chỉ một nửa xe tăng của Ukraine còn trụ lại: Còn cơ hội cho Pokrovsk?

02-09-2024 - 16:14 PM | Tài chính quốc tế

Kiev cho rằng Nga có thể sẽ tiến vào thành phố giữa tháng 9 nhưng sẽ không thể chiếm được thành phố.

Quân Nga chỉ cách Pokrovsk một chiến hào

Quân đội Nga đã treo cờ trên một khu mỏ phức hợp ở rìa phía bắc của Novohrodivka vào 30/8, đánh dấu bước tiến xa nhất của họ dọc theo trục Avdiivka-Pokrovsk dài 40km, 6 tháng sau khi quân Ukraine đồn trú ở Avdiivka rút lui khỏi thành phố.

Hiện chỉ còn một chiến hào chính giữa quân Nga đang tiến quân và Pokrovsk, một trung tâm hậu cần quan trọng của Ukraine ở Donetsk, miền đông Ukraine. Và không rõ liệu quân Ukraine có triển khai đủ nhân lực để triển khai đến khu vực Pokrovsk hay không.

Nói cách khác, Pokrovsk, một thành phố có dân số trước chiến tranh là 60.000 người, đang gặp rắc rối lớn. Lực lượng tăng viện ít ỏi mà quân đội Ukraine đã gửi đến khu vực này có thể không cứu được thành phố, tờ Forbes bình luận.

Nga cách Pokrovsk một chiến hào, chỉ một nửa xe tăng của Ukraine còn trụ lại: Còn cơ hội cho Pokrovsk?- Ảnh 1.

Người dân ở Pokrovsk bắt đầu được sơ tán. Ảnh: Reuters

Điều gì sẽ xảy ra nếu Pokrovsk thất thủ vẫn chưa rõ ràng. Nhưng chắc chắn một kết cục không có lợi sẽ đến với Ukraine khi cuộc chiến tranh đã bước sang năm thứ 3.

Sau khi chiếm được Avdiivka vào giữa tháng 2, lực lượng Nga coi một lớp gồm nhiều chiến hào chạy qua các ngôi làng giữa hai thành phố Avdiivka-Pokrovsk là chướng ngại vật.

Tuy nhiên, quân đội Ukraine ở hướng Pokrovsk đã buộc phải rút lui nhiều lần, không đủ lực lượng và nguồn lực để phòng thủ có tổ chức, nhóm phân tích Frontelligence Insight của Ukraine giải thích.

Quân đội Ukraine không phải đã thua mọi trận chiến ở các khu vực chiến hào. Nhưng sau khi một khu vực chiến hào sụp đổ, quân đội Ukraine ở các khu vực liền kề thường không có lựa chọn nào khác ngoài việc rút lui, hoặc có nguy cơ bị bao vây.

"Vấn đề chính vẫn là tình trạng thiếu hụt nhân lực và các đơn vị có kinh nghiệm để tổ chức phòng thủ và bảo vệ các vị trí đó", Frontelligence Insight lưu ý. 

Bất kể các tuyến phòng thủ được xây dựng tốt hay đông đảo đến đâu, nếu chúng chỉ được biên chế ở mức 10 đến 20% công suất cần thiết, thì không có gì ngạc nhiên khi quân đội Nga có thể nhanh chóng đánh bại, nhóm phân tích này nói thêm.

Còn cơ hội cho Pokrovsk?

Quân đội Ukraine đã có các lữ đoàn dự phòng khi cuộc tấn công của Nga vào Pokrovsk tăng tốc vào tháng 8. Nhưng thay vì tăng viện ở phía đông, bộ tham mưu ở Kiev đã điều quân qua biên giới vào tỉnh Kursk của Nga, bắt đầu một cuộc tấn công bất ngờ và chiếm được 400 dặm vuông của tỉnh này.

Trong khi đó, theo Forbes, tuyến phòng thủ của Ukraine giữa Avdiivka và Pokrovsk vẫn phụ thuộc vào một lữ đoàn đã kiệt sức, vốn đã chiến đấu bảo vệ dọc theo trục giữa 2 thành phố kể từ tháng 2: Lữ đoàn cơ giới tinh nhuệ số 47.

Đơn vị 2.000 quân này đã tham chiến ở phía đông vào tháng 2 với tất cả 31 xe tăng M-1 Abrams. Đến nay, lữ đoàn chỉ còn một nửa số xe tăng Abrams. 

Ukraine vẫn còn thời gian để cứu Pokrovsk. Theo Trung tâm Chiến lược Quốc phòng Ukraine, Nga có thể sẽ tiến vào thành phố giữa tháng 9, nhưng sẽ không thể chiếm được thành phố.

Địa hình trống trải, không thuận lợi cho một cuộc tấn công, và các cuộc phản công tiềm tàng từ các khu vực Selydove [ở phía nam] và Kostyantynivka [ở phía bắc] sẽ làm chậm bước tiến của quân Nga, Trung tâm Chiến lược Quốc phòng Ukraine cho hay.

Mặc dù vậy, thách thức đối với Kiev là không có đủ quân đội trong khu vực để phòng thủ, chưa nói đến việc tấn công. Một sự thật hiển nhiên trong chiến lược quân sự là một cuộc tấn công thành công đòi hỏi bên tấn công phải có lợi thế về nhân lực so với bên phòng thủ, tờ Forbes bình luận.


Theo Minh Khôi

Đời sống Pháp luật

Từ Khóa:
Trở lên trên