MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nga tấn công như vũ bão vào trung tâm hậu cần quan trọng của Ukraine

23-07-2024 - 14:16 PM | Tài chính quốc tế

Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi ngày 22/7 cho biết các lực lượng của Nga đang tiến hành những cuộc tấn công dồn dập để cố gắng tiến về phía thị trấn Pokrovsk - một trung tâm hậu cần ở phía Đông trong khi giao tranh vẫn diễn ra dọc toàn bộ tiền tuyến.

Gần 29 tháng kể từ khi xung đột nổ ra, Ukraine đã tăng cường nỗ lực huy động binh lính để khắc phục tình trạng thiếu hụt lực lượng cũng như được tăng cường nguồn cung đạn pháo từ phương Tây nhưng quân đội Nga vẫn tiếp tục tiến công.

"Đối phương không chú ý đến mức độ tổn thất khá cao và tiếp tục tiến về phía Pokrovsk", Thượng tướng Oleksandr Syrskyi cho hay trong một thông báo. Theo các bản đồ chiến trường tình báo nguồn mở, Pokrovsk nằm cách khu vực Nga kiểm soát chưa đầy 25km và nằm ở nút giao giữa đường bộ với đường sắt, khiến cho nó trở thành một vị trí hậu cần quan trọng với quân đội và dân thường ở phía Đông.

Nga tấn công như vũ bão vào trung tâm hậu cần quan trọng của Ukraine- Ảnh 1.

Binh lính Ukraine khai hỏa lựu pháo tự hành về phía quân đội Nga trên tiền tuyến gần thị trấn Chasov Yar. Ảnh: Reuters

"Các hoạt động chiến đấu tích cực với các mức độ khác nhau đang diễn ra dọc tiền tuyến", ông Syrskyi nói, đồng thời cho biết các lực lượng của Nga đang cố gắng giành được các hòn đảo bãi bồi gần thành phố Kherson ở phía Nam Ukraine.

Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết giao tranh ác liệt cũng diễn ra gần các ngôi làng và thị trấn ở phía Đông, trong đó có Krasnohorivka và Chasov Yar - một thị trấn chiến lược trên đỉnh đồi mà nếu chiếm được Nga sẽ tiến gần hơn việc đe dọa các thành phố quan trọng ở khu vực Donetsk do Kiev kiểm soát.

Nga đã tiến hành 39 cuộc tấn công vào Pokrovsk trong 24h qua và tổng cộng 117 cuộc tấn công dọc toàn bộ tiền tuyến. Các lực lượng của Moscow đã chiếm được 2 ngôi làng ở phía Đông cuối tuần qua, truyền thông Nga dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng cho hay. Mặc dù quân đội Ukraine đã suy yếu và chứng kiến những bước lùi trong năm nay trong khi Nga không ngừng tấn công và gia tăng sức ép nhưng theo Reuters, tiến triển của Moscow vẫn khá chậm.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba ước tính Nga đã kiểm soát 17,68% lãnh thổ của Ukraine so với con số 17,61% ngày 1/1/2024.

Một quan chức cấp cao NATO tháng này cho biết Nga thiếu đạn dược và binh lính để tiến hành một cuộc tấn công lớn vào Ukraine và sẽ cần đảm bảo nguồn cung đạn dược đáng kể từ các nước khác ngoài những gì nước này hiện có để thực hiện điều đó.

Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, Nga đã không kích dồn dập vào hệ thống điện của Ukraine, gây ra tình trạng mất điện thường xuyên ở nươc này. Trong khi đó, Ukraine sử dụng UAV sản xuất nội địa để tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Nga và đã thực hiện một cuộc tấn công lớn gần đây làm hư hại nhà máy lọc dầu Tuapse lớn nhất Biển Đen của Nga.

Trong một thông báo, ông Syrskyi khẳng định Kiev cần tiến hành các cuộc tấn công tầm xa vào các lực lượng của Nga giữa bối cảnh các quan chức Ukraine kêu gọi các đồng minh cho phép Kiev sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công các mục tiêu quân sự bên trong nước Nga.

Moscow cảnh báo, việc sử dụng vũ khí phương Tây nhắm vào các mục tiêu trong lãnh thổ Nga có thể gây ra một mức độ đối đầu mới.

Ukraine cũng đang đối mặt với tình trạng thiếu tên lửa phòng không để đẩy lùi các UAV trinh sát của Nga và phải dựa vào các UAV cũng như các hệ thống tác chiến điện tử khác để phòng thủ.

Theo Kiều Anh

VOV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên