MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nga thần tốc lập kỷ lục ở Kursk, ông Zelensky họp khẩn; rộ đồn đoán 10 vạn binh Triều Tiên tới Ukraine

16-10-2024 - 08:34 AM | Tài chính quốc tế

Nga vừa thiết lập liền 2 kỷ lục tại Kursk. Theo cựu chuyên gia của CIA, lực lượng Ukraine "đã rơi vào bẫy, hoàn toàn không có nơi nào để trốn chạy".

Nga lập kỷ lục ở Kursk, ông Zelensky họp khẩn

Hãng tin RBC (Nga) ngày 15/10 dẫn lời Thiếu tướng Apti Alaudinov - chỉ huy lực lượng đặc biệt Akhmat kiêm Phó Cục trưởng Cục chính trị quân sự thuộc Bộ Quốc phòng Nga cho hay, quân đội Nga đã giành lại được 50% lãnh thổ mà lực lượng vũ trang Ukraine chiếm được ở tỉnh Kursk sau khi Kiev phát động cuộc tấn công xuyên biên giới vào lãnh thổ Nga từ ngày 6/8 năm nay.

"Khoảng một nửa lãnh thổ do lực lượng Ukraine chiếm đóng đã được giải phóng" – Ông Alaudinov tuyên bố trên sóng của Đài phát thanh và truyền hình quốc gia Kursk.

Theo kênh tin tức Reporter (Nga), trong những ngày qua, lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã lập kỷ lục về số lượng các đợt không kích vào mục tiêu tại Kursk. Riêng trong ngày 10/10, Không quân Nga đã thực hiện hơn 25 cuộc không kích vào các vị trí của quân Ukraine ở các khu định cư Zeleny Shlyakh, Malaya Loknya và Sudzha.

Thời tiết xấu và mưa nhiều, đường sá trở nên lầy lội đã buộc quân Ukraine phải tập kết thiết bị dọc theo 3 tuyến đường trải nhựa Dyakonovo - Sudzha, Lgov - Sudzha và Rylsk - Korenevo - Sudzha về phía biên giới nước này.

Tuy nhiên, ngay khi trang thiết bị và binh sĩ của Ukraine được đưa ra khỏi khu vực tập kết để triển khai thì họ ngay lập tức bị lực lượng Nga không kích bằng bom FAB, kết hợp với các cuộc tấn công bằng pháo binh và máy bay không người lái.

Nga thần tốc lập kỷ lục ở Kursk, ông Zelensky họp khẩn; rộ đồn đoán 10 vạn binh Triều Tiên tới Ukraine- Ảnh 1.

Nga tuyên bố đã giành lại được 50% lãnh thổ do Ukraine chiếm đóng ở Kursk. Ảnh: MK

Theo cựu chuyên gia phân tích của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Larry Johnson, lực lượng Ukraine tại Kursk đã rơi vào tình thế rất khó khăn nhưng không thể thoát ra được.

"Kursk giống như một con trăn khổng lồ, siết chặt con mồi bằng những vòng xoắn chết người. Ukraine đã rơi vào cái bẫy này, họ hoàn toàn không có nơi nào để trốn chạy" – Ông Johnson nhận định.

Vị chuyên gia cho rằng, quân Ukraine tại Kursk không đủ lực để ngăn chặn bước tiến liên tục của quân đội Nga, trong khi thời tiết giá lạnh và mưa nhiều khiến tình hình của họ càng trở nên "tuyệt vọng hơn".

Trong khi đó, theo Trung tá Lục quân Mỹ về hưu Daniel Davis, Ukraine nên rút quân khỏi Kursk để giảm thiểu thương vong. Hiện tại, Bộ chỉ huy Ukraine đang tiếp tục gửi quân tiếp viện tới khu vực này nhưng vẫn liên tục để mất lãnh thổ giành được trước đó về tay Nga.

Theo kênh tin tức Resident (Ukraine), quân đội Nga đang tiến hành giai đoạn 2 của cuộc phản công tại Kursk, tình hình đối với lực lượng Ukraine "tương đối nghiêm trọng". Trước tình hình đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã "triệu tập khẩn một cuộc họp bất thường với Bộ Tư lệnh".

Trong cuộc họp, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrsky đã báo cáo với ông Zelensky về các nỗ lực của quân đội Nga nhằm đột phá qua hàng phòng ngự của quân Ukraine tại Kursk trong 5 ngày.

Nga thần tốc lập kỷ lục ở Kursk, ông Zelensky họp khẩn; rộ đồn đoán 10 vạn binh Triều Tiên tới Ukraine- Ảnh 2.

Ông Zelensky vừa phải triệu tập khẩn một cuộc họp bất thường với Bộ Tư lệnh (Ảnh minh họa: Telegraph)

Các nguồn tin từ Ukraine cho biết, ông Syrsky được giao nhiệm vụ giữ vững vị trí tại Kursk "bằng mọi giá" cho tới khi bắt đầu cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới. Tuy nhiên, tình hình không mấy khả quan.

Trước đó, theo trang tin Topwar (Nga), lực lượng Nga đã bao vây các khu định cư Lyubimovka và Olhovka tại Kursk, loại khỏi vòng chiến đấu một số lượng khá lớn lính Ukraine, đồng thời tái chiếm 11 khu định cư ở Kursk chỉ trong 5 ngày - một dấu mốc kỷ lục khác trong tiến trình giao tranh thời gian qua.

Bên cạnh đó, phóng viên của tờ MK (Nga) ngày 14/10 cho biết, các đơn vị thủy quân lục chiến Nga tại Kursk đã đánh bật lực lượng Ukraine ra khỏi vành đai rừng mà họ đã thiết lập thành một thành trì vững chắc sau khi chiếm giữ. Nhiều trang bị NATO cháy xém bị vứt lại ở khu vực vừa được quân đội Nga kiểm soát gần làng Sheptukhovka, trong đó có xe bọc thép MaxPro, M113 và xe tăng Leopard.

Chuyên gia Ukraine nói Triều Tiên có thế đưa 10 vạn quân hỗ trợ Nga

Trong một diễn biến khác không mấy khả quan cho Kiev, chuyên gia quân sự người Ukraine, thiếu tá nghỉ hưu Oleksii Hetman nói với hãng thông tấn RBC-Ukraine ngày 15/10 rằng, Triều Tiên có khả năng gửi từ 10.000 đến 100.000 quân để hỗ trợ Nga trong cuộc chiến ở Ukraine.

Trước đó, Tổng thống Zelensky ngày 13/10 tuyên bố, Triều Tiên đang cung cấp cả nhân lực và vũ khí cho lực lượng Nga tại Ukraine. Tờ Washington Post (WP, Mỹ) dẫn lời một quan chức tình báo quân sự giấu tên của Ukraine nói rằng, khoảng "vài nghìn" lính bộ binh Triều Tiên đang được Nga huấn luyện và có thể được triển khai tới tiền tuyến Ukraine vào cuối năm nay.

Trên thực tế, Hàn Quốc đã lần đầu tiên đề cập tới khả năng Triều Tiên đưa quân tới Ukraine vào tháng 6 năm nay. Tuy nhiên, dự đoán khi đó cho rằng Bình Nhưỡng chỉ điều động công binh tới hỗ trợ Nga.

"Với đội quân hơn 1 triệu lính, Triều Tiên hoàn toàn có khả năng đưa 500.000 quân tới Ukraine – gần bằng số lượng quân Nga đang tham gia ở tuyến đầu" – Ông Hetman nhận định.

Theo vị chuyên gia, "xét về lý thuyết, Triều Tiên là một quốc gia nhỏ, nhưng quân đội của họ lại có quy mô tương đương quân đội Nga. Do đó, ngay cả khi không triển khai được nửa triệu quân, họ vẫn có thể điều 10.000, 20.000, 30.000 hoặc thậm chí 100.000 quân (tới Ukraine)".

Nga thần tốc lập kỷ lục ở Kursk, ông Zelensky họp khẩn; rộ đồn đoán 10 vạn binh Triều Tiên tới Ukraine- Ảnh 3.

Triều Tiên có thể triển khai 10 vạn binh tới hỗ trợ Nga ở Ukraine? (Ảnh: NK News)

Đề cập tới kịch bản triển khai quân Triều Tiên ở Ukraine, ông Hetman cho rằng, phần lớn binh sĩ Triều Tiên sẽ tham gia ở hậu phương, thay vì tuyến đầu, để tạo điều kiện cho Nga tập trung lực lượng chiến đấu ở tiền tuyến.

Gần với quan điểm này, một quan chức Ukraine dự đoán, Moscow có thể triển khai lính Triều Tiên tại các khu vực biên giới Nga-Ukraine, nhằm tạo điều kiện cho Nga dồn lực vào mặt trận chính ở Ukraine.

"Điều này có thể tác động đáng kể tới tình hình, đặc biệt là tới việc cho phép Nga giải phóng lực lượng dự bị trong lãnh thổ" – Vị quan chức nói.

Một khi viễn cảnh đó xảy ra, Nga có thể tập trung quân lực ồ ạt tấn công giành quyền kiểm soát các khu vực còn lại của tỉnh Donetsk, từ đó nhanh chóng đạt tới mục tiêu kiểm soát hoàn toàn Donbass - điều mà Kiev lo sợ nhất.

Động thái của Triều Tiên diễn ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un ký hiệp ước phòng thủ chung vào mùa hè năm nay, cam kết mở rộng hợp tác quân sự. Theo WP, việc Bình Nhưỡng cử quân lực tới hỗ trợ Nga là dấu hiệu cho thấy hợp tác quân sự giữa hai nước đang sâu sắc hơn.

Một quan chức Ukraine cho rằng, ông Putin có thể đã đề nghị Triều Tiên hỗ trợ nhân lực để tránh phải phát động làn sóng huy động mới nhằm bổ sung quân.

Hiện Triều Tiên chưa đưa ra bình luận nào trước các thông tin do phía Ukraine và Mỹ đưa ra. Điện Kremlin ngày 10/10 bác bỏ thông tin cho rằng lực lượng Triều Tiên tham gia cùng quân Nga trong chiến dịch ở Ukraine.

Theo Minh Minh

Đời sống & pháp luật

Trở lên trên