MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nga tìm được thị trường mới cho 50% số dầu EU cấm vận

07-10-2022 - 14:57 PM | Tài chính quốc tế

Theo công ty dữ liệu năng lượng Kpler, Nga có thể tìm thị trường mới cho khoảng một nửa lượng dầu thô xuất khẩu sẽ bị Liên minh châu Âu cấm vận từ tháng 12.

Thị trường mới cho Nga

Theo đó, Indonesia, Pakistan, Brazil, Nam Phi, Sri Lanka và một số quốc gia ở Trung Đông có thể mua tới 1 triệu thùng dầu/ngày từ Nga trong mùa đông tới.

Ngành công nghiệp dầu mỏ của Nga, chiếm khoảng 10% sản lượng toàn cầu và là nguồn thu chính của Điện Kremlin, đã phải đối mặt với các lệnh trừng phạt đáng kể sau chiến dịch quân sự ở Ukraine. Các thành viên EU vẫn đang mua một số lượng dầu của Nga, nhưng vào tháng 12 sẽ cấm vận hầu hết lượng dầu thô Urals nhập khẩu từ Nga, tiếp theo là lệnh cấm đối với các sản phẩm dầu vào tháng 2 năm sau.

Các lệnh cấm vận này có thể làm giảm sản lượng dầu của Nga gần 2 triệu thùng/ngày so với mức trước ngày 24/2, trừ khi dầu được phân bổ ở nơi khác, Cơ quan Năng lượng Quốc tế ước tính.

Nga tìm được thị trường mới cho 50% số dầu EU cấm vận - Ảnh 1.

Thị trường chính của dầu Nga vẫn là EU. Nguồn: Bloomberg.

Các công ty Nga đã chuyển hướng vận chuyển hàng hóa của họ sang châu Á, chủ yếu đến Ấn Độ và Trung Quốc, do một số khách hàng châu Âu không mua dầu của Nga. Điều này đã phải trả giá đắt, với việc Urals giao dịch ở mức chiết khấu sâu.

Sự phân bổ lại các dòng chảy dầu thô toàn cầu có thể thay thế một phần xuất khẩu từ các thành viên OPEC + khác. Ở Indonesia, một trong những nước cung cấp dầu hàng đầu bị dầu Nga thay thế là Nigeria, trong khi ở Pakistan, dầu từ Ả Rập Saudi sẽ thấp đi, Kpler nhận định.

Theo dữ liệu từ IEA, nhập khẩu dầu thô của Nga vào EU và Anh trong tháng 8 đã giảm xuống 1,7 triệu thùng/ngày (bpd) trong tháng 8 từ mức 2,6 triệu thùng/ngày trong tháng 1, mặc dù EU vẫn là thị trường lớn nhất đối với dầu thô của Nga.

IEA cũng dự báo rằng Mỹ có thể sớm vượt Nga trở thành nhà cung cấp dầu thô chính cho EU và Anh.

Việc cắt giảm nguồn cung khí đốt của Nga đã gây căng thẳng lớn cho thị trường châu Âu, với giá khí đốt cao dự kiến sẽ ảnh hưởng đến 60-80% nhu cầu.

Thị trường mới có bền vững?

Xuất khẩu dầu thô bằng đường biển của Nga sang châu Âu đang bị hạn chế, khi lệnh trừng phạt của khối chỉ còn khoảng 2 tháng nữa sẽ có hiệu lực. Các lô hàng trong những tuần gần đây chỉ còn hơn 1/2 mức trước khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự.

Các khách hàng ở Bắc Âu nói riêng đã cắt giảm lượng nhập khẩu, hiện đang ở mức dưới 300.000 thùng/ngày. Đó là khoảng 1/4 lượng dầu được giao dịch trong khu vực trước khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự, làm suy giảm doanh thu của Nga.

Trong khi đó, sự chuyển hướng của dòng chảy dầu thô từ châu Âu sang châu Á dường như đã bị đình trệ. Dầu đến 3 khách hàng lớn của Nga là Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ, đã giảm kể từ giữa tháng 8. Tổng lượng dầu đến 3 quốc gia này trong 4 tuần tính đến ngày 23/9 đã giảm khoảng 460.000 thùng/ngày so với mức 5 tuần trước đó.

Ngoài ra. doanh thu của Nga từ dầu cũng phải đối mặt với một trở ngại khác do thuế xuất khẩu giảm, giảm 15% bắt đầu từ tháng 10. Điều đó sẽ đưa thu nhập mỗi thùng xuống mức thấp nhất kể từ tháng 2/2021.

Theo Minh Khôi

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
Trở lên trên