MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nga tuyên bố chuẩn bị cho nhiều thập kỷ chịu lệnh trừng phạt, ấp ủ kế hoạch thành lập ‘liên minh chống đòn kinh tế’ từ phương Tây

19-08-2024 - 16:32 PM | Tài chính quốc tế

Nga đã trở thành quốc gia chịu nhiều lệnh trừng phạt nhất của phương Tây sau khi cuộc xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào năm 2022.

Nga tuyên bố chuẩn bị cho nhiều thập kỷ chịu lệnh trừng phạt, ấp ủ kế hoạch thành lập ‘liên minh chống đòn kinh tế’ từ phương Tây- Ảnh 1.

Các lệnh trừng phạt kinh tế do phương Tây áp đặt lên Nga vẫn sẽ còn trong nhiều thập kỷ, ngay cả khi có một giải pháp hòa bình ở Ukraine, ông Dmitry Birichevsky, người đứng đầu bộ phận hợp tác kinh tế của Bộ Ngoại giao Nga cho hay.

Phát biểu tại một buổi hội thảo vào ngày 16/8 tại Moscow, ông Dmitry Birichevsky nhấn mạnh: “Đây là câu chuyện của nhiều thập kỷ tới. Bất kể diễn biến và kết quả của một giải pháp hòa bình ở Ukraine ra sao, thì trên thực tế, đó chỉ là một cái cớ”.

Sau cuộc xung đột Nga-Ukraine vào tháng 2/2022, Nga đã trở thành quốc gia chịu nhiều lệnh trừng phạt nhất của phương Tây, hơn cả Iran và Triều Tiên. Bất chấp áp lực, kinh tế Nga vẫn tăng 4,7% trong nửa đầu năm nay. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng, việc dỡ bỏ mọi lệnh trừng phạt đối với Nga sẽ là một trong những điều kiện để đạt được hòa bình.

Ông Birichevsky cho biết, các lệnh trừng phạt cũng có một số lợi ích, thúc đẩy Nga tái cấu trúc nền kinh tế và sản xuất nhiều hàng hóa có giá trị gia tăng hơn so với trước đây phải nhập khẩu từ các nước phương Tây.

“Vào những năm 1990, chúng tôi nghĩ rằng nếu có dầu và khí đốt, chúng tôi có thể mua mọi thứ khác ở nước ngoài. Bây giờ chúng tôi không thể mua được nữa”, ông nói.

Ông Birichevsky cho biết thêm, phương Tây đã gây sức ép lên các đối tác thương mại của Nga, đe dọa cắt đứt quyền tiếp cận thị trường phương Tây nếu họ hợp tác với Nga.

Ông cho biết Moscow đang tham vấn chiến lược với các quốc gia bị trừng phạt khác như Iran, Triều Tiên và Venezuela, nhằm mục đích tạo ra một liên minh “chống trừng phạt” kinh tế của phương Tây.

Tháng trước, tờ Tass (Nga) dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Pankin cho biết các nước phương Tây đã áp đặt khoảng 20.000 lệnh trừng phạt đối với kinh tế Nga, nhiều hơn lệnh trừng phạt lên Iran, Cuba và Triều Tiên cộng lại.

“Khoảng 20.000 lệnh trừng phạt hạn chế khác nhau đã được áp dụng đối với Nga. Trên thực tế, chúng không thể được gọi là lệnh trừng phạt, vì lệnh trừng phạt là các biện pháp hợp pháp do Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đưa ra, trong khi đây là các biện pháp hạn chế đơn phương”, nhà ngoại giao này cho biết.

Theo Reuters

Y Vân

Nhịp Sống Thị Trường

Trở lên trên